
VN-Index cuối cùng cũng vượt được ngưỡng 990 điểm lúc đóng cửa chiều nay dù SAB đã hết vai trò nâng đỡ. Hàng loạt trụ khác đảo chiều sang tăng tốt hơn đã tạo động lực mới dẫn tới đà tăng giá ở rất nhiều cổ phiếu khác.
Độ rộng trên HSX cuối ngày là 157 mã tăng/144 mã giảm, mạnh hơn đáng kể so với phiên sáng (116 mã tăng/140 mã giảm). Điều đó cho thấy đà tăng đã có sự lan tỏa rộng hơn. VN-Index đóng cửa tăng 0,35% lên 990,75 điểm. Vn30-Index tăng 0,62% với 21 mã tăng/8 mã giảm đảo ngược so với phiên sáng (13 mã tăng/14 mã giảm).
SAB chiều nay đã bị "bỏ rơi" và trở về với giao dịch vốn có thanh khoản thấp, giá từ từ trượt giảm. SAB đóng cửa chỉ còn tăng 0,19% so với tham chiếu, tức là tụt so với phiên sáng khoảng 2,04%, mất 5.500 đồng.
Tuy nhiên SAB không gây áp lực nhiều lên chỉ số. Nửa sau của phiên chiều, các blue-chips đảo chiều thành công và gia tăng đà tăng đủ mạnh để bù trừ ảnh hưởng của SAB. Rổ Vn30 có tới 20 mã tăng giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã tụt giá. Nhóm giảm ngoài SAB có VIC mất thêm 400 đồng, chốt giảm 0,58%; VRE mất thêm 200 đồng, chốt giảm 2,24%; BID tụt 300 đồng, chốt tăng 0,63%. Đó là các mã có ảnh hưởng nhất ở nhóm diễn biến yếu chiều nay.
Số còn lại đều tăng khá mạnh. Ấn tượng nhất chiều nay không phải VNM, mà là GAS, SSI, MBB, HPG, những mã đảo chiều cực mạnh. GAS cuối phiên sáng còn giảm 0,39% nhưng chiều đã tăng vọt và đóng cửa trên tham chiếu 1,56%. GAS bùng nổ nhất là từ sau 14h khi thoát lên trên tham chiếu. Như vậy từ sáng qua chiều GAS nhảy tăng 1,96%.
SSI tăng mạnh từ sáng nhưng chiều tăng thêm 2,49% nữa và đóng cửa tăng tổng cộng 4,62%. Ấn tượng nữa của SSI là thanh khoản rất cao, lên tới 2,4 triệu cổ nữa tương đương 53,6 tỷ đồng. Cả phiên SSI giao dịch 6,38 triệu cổ tương đương 141,6 tỷ đồng, mức cao kỷ lục trong năm 2019.
MBB và HPG cũng là những cái tên tăng mạnh chiều nay. So với phiên sáng, MBB tăng 1,8% và đóng cửa tăng 2,03% so với tham chiếu. MBB thanh khoản hơi nhỏ nhưng giá lại đạt đỉnh cao mới của năm 2019, đúng hơn là đỉnh cao kể từ tháng 6/2018. HPG cuối phiên sáng còn giảm 0,68%, chiều nay giống GAS, bùng nổ mạnh từ sau 14h và đóng cửa tăng 1,6%, tương đương riêng chiều nay tăng gần 2,3% so với cuối phiên sáng.
Các mã lớn khác như VCB, TCB hay MWG, FPT, CTG, REE chiều nay cũng đảo chiều rất khá. VNM cũng tăng thêm được 1.000 đồng so với phiên sáng và đóng cửa tăng tổng cộng 2,85%. Nhóm này kéo mạnh VN30-Index tăng 0,62%.
Phiên chiều thanh khoản cũng khá cao, đạt 1.824,4 tỷ đồng tính cả ROS và tăng 14,3% so với phiên sáng. Nếu bỏ nhiễu của ROS thì thị trường tăng thanh khoản khoảng 6%. VNM, VRE, SSI là các mã giao dịch lớn nhất, đều trên 100 tỷ đồng khớp lệnh.
Khối ngoại vẫn duy trì mức bán ròng nhẹ đối với cổ phiếu. Hai sàn bị rút khoảng 81 tỷ đồng với cổ phiếu và 25,6 tỷ đồng với chứng chỉ quỹ E1.
Phiên cuối tuần ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MCH với 9.641,2 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước.
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.