![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Thị trường chiều nay thực tế là không đi thêm được một chút nào so với cuối phiên sáng, nếu không muốn nói là tụt xuống nhẹ. Cả phiên chiều thị trường cố gắng trụ lại trước áp lực thoát hàng.
Cuối phiên sáng VN-Index lên cao nhất 1.054,94 điểm thì nhịp tăng ngắn đầu phên chiều lên cao nhất chỉ tới 1.054,45 điểm. Sau đó thị trường trồi sụt nhiều và có thời điểm VN-Index bị ép mạnh xuống 1041 điểm, tức là thêm một lần nữa giảm so với tham chiếu.
Tuy vậy, cuối cùng thì các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giúp VN-Index trụ lại thành công trên mức 1.050 điểm, tăng 0,52% so với tham chiếu. Việc trụ lại được là may mắn vì nhóm tăng giá vẫn áp đảo.
Độ rộng của rổ Vn30 lúc đóng cửa là 19 mã tăng/10 mã giảm. Đặc biệt, ROS tăng kịch trần lúc đóng cửa góp phần lớn đẩy chỉ số lên. HPG cũng mạnh, đang giảm ở mức 53.100 đồng cuối đợt khớp lệnh liên tục, đóng cửa được kéo vọt lên 53.800 đồng, thành tăng 0,56%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay liên tục bị xả, nhưng cũng trụ được. Duy nhất có BID bất ngờ bị xả lúc đóng cửa, giá giảm 1,1%. Còn lại VCB tăng 3,09%, CTG tăng 3,72%, STB tăng 3,75%, MBB tăng 4,91%, HDB tăng 1,42%, VPB tăng 0,75%, TPB tăng 1,68%.
Trong số các trụ lớn nhất thì VNM thiếu chút nữa tạo hậu quả xấu cho các chỉ số. Lúc đóng cửa VNM đột nhiên bị bán lớn và ép giá từ 188.000 đồng lui xuống 185.000 đồng. Mức tăng bị thu hẹp lại còn 2,21% so với tham chiếu.
Hầu hết các cổ phiếu lớn còn lại ổn định được giá đến hết phiên. NVL tiếp tục sàn "bền vững" vì không có thêm cầu. GAS cực kỳ sốc khi bị xả mạnh ngay đầu phiên chiều và giá giảm sàn. Đóng cửa GAS cũng không được cứu và giá vẫn giảm hết biên độ.
Ngược lại PLX sau khi đảo chiều thành công cuối phiên sáng lên giá kịch trần thì nỗ lực trụ giá chiều nay thành công. Đã có vài lần PLX bị bán mạnh giá bay khỏi mức trần nhưng sau đó lại được chặn tốt.
Độ rộng chung của cả hai sàn lúc cuối phiên hôm nay là 293 mã tăng/177 mã giảm. Như vậy buổi chiều đà phục hồi vẫn duy trì được trên diện rộng.
Điểm bất ngờ chiều nay là thanh khoản lại kém nhất trong tất cả các phiên bắt đáy trước đó. Giá trị khớp lệnh chỉ đạt 2.276,8 tỷ đồng, giảm 45% so với chiều hôm qua. Nếu so với phiên chiều ngày 24/4, thanh khoản giảm 22%, so với chiều ngày 20/4 thanh khoản giảm 10%. Cũng phải lưu ý là giá cổ phiếu ở các phiên trước đều cao hơn chiều hôm nay.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay quay lại mua ròng, chủ yếu là nhờ sàn HSX. Trên sàn này khối ngoại giải ngân 1.472 tỷ đồng, bán ra 1.352,5 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán 51,1 tỷ đồng, mua vào 43,8 tỷ đồng.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.