
Diễn biến phiên chiều khá xấu, nhưng cũng không đến nối quá tệ. VN-Index cuối đợt khớp lệnh liên tục có vẻ vẫn trụ được trên 950 điểm. Bất ngờ là cú đạp cuối cùng của phiên ATC đã khiến mọi thứ trở nên be bét!
VN-Index rơi như một viên sỏi xuống tận 943,11 điểm, để mất 1,67% so với tham chiếu. Đây là phiên giảm lớn nhất kể từ đầu tháng 5. VN30-Index đóng cửa giảm 1,43%, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong tháng 6.
Thực ra việc các chỉ số rơi mạnh cũng không có gì là bất thường nếu quan sát kỹ phiên giao dịch ATC. Các blue-chips đột ngột xuất hiện lượng bán rất lớn đè giá xuống. Tuy khối lượng chưa khủng đến mức có thể so sánh với các phiên tái cơ cấu ETF vừa rồi, nhưng giá đột ngột giảm xuống thì không khác nhiều lắm. Hàng loạt trụ có giá dự kiến đóng cửa rất thấp, tất yếu sẽ kéo chỉ số cắm đầu xuống.
Khác biệt là đã không có lệnh đối ứng vào đỡ giá, khiến mức giá thấp đó được giữ tới tận phút khớp đóng cửa. GAS đột ngột giảm tới 6,4% với 69.400 cổ phiếu được giao dịch ở đợt ATC. Thậm chí GAS chỉ còn dư mua đúng 10 cổ ở giá sàn, nghĩa là bán thêm 10 cổ nữa là GAS giảm hết biên độ.
Các trụ khác gục rất sâu ở đợt đóng cửa là VHM giảm 1,9%, VIC giảm 1,71%, SAB giảm 3,55%, MSN giảm 4,09%, VCB giảm 1,42%... Chỉ với 6 mã này, thị trường đã bốc hơi trên 38.700 tỷ đồng, trong đó riêng GAS bốc hơi cỡ 12.823 tỷ đồng.
Ảnh hưởng của nhóm vốn hóa lớn là quá mạnh tới các chỉ số đồng thời cũng tạo sức ép chung. HSX đóng cửa với 92 mã tăng/205 mã giảm, trong đó 130 mã giảm trên 1%. VN30 chỉ còn 3 mã tăng là DHG tăng 1,69%, EIB tăng 1,36%, VJC tăng 0,24%. Ngược lại 27 mã giảm thì 19 mã giảm quá 1%.
Khối lượng bán lớn chiều nay tuy đẩy giá rơi sâu nhưng cũng làm tăng thanh khoản khá cao. Hai sàn khớp thêm 1.740,2 tỷ đồng, tăng 44% so với phiên sáng. ROS chiếm gần 12% giao dịch phiên chiều. Tuy nhiên nếu cùng trừ đi ROS thì chiều nay thanh khoản tăng vẫn khoảng 40% so với phiên sáng.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giảm giao dịch đáng kể. Trên sàn cổ phiếu HSX khối này bán 459,5 tỷ đồng, mua 451,6 tỷ đồng, tức là mua ròng gần 8 tỷ đồng. Ngoài ra chứng chỉ quỹ cũng được mua ròng hơn 8 tỷ đồng nữa. HNX bị bán 3,5 tỷ, mua 5,5 tỷ đồng.
Những cổ phiếu lớn sập mạnh lúc ATC hôm nay lại không có bóng dáng của khối ngoại nhiều. GAS, VHM, VRE, MSN, VNM đều bị bán ròng rất ít. VCB, HDB, PVT, DPM, HPG, SBT bị bán ròng lớn hơn cả. Trong số này HPG và SBT bị xả rất mạnh nhưng HPG biến động bình thường lúc đóng cửa, vẫn chỉ giảm 1,53% như trong đợt khớp lệnh liên tục. SBT thậm chí còn phục hồi ở đợt ATC, thu hẹp mức giảm xuống 0,29%.
Phía mua ròng khối này hầu như không mua blue-chips ngoài SSI, VJC, còn lại là KBC, HAG, DXG, PVD, SCS, PPC và chứng chỉ quỹ.




Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Nhóm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận mức giảm giá trị giao dịch mạnh nhất, lần lượt 46,2% và 29,4% so với tháng trước, cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng trong bối cảnh thiếu các động lực hỗ trợ rõ ràng.
Riêng giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng thông qua thị trường chứng khoán. Đây là con số rất lớn, gấp hơn hai lần tổng lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán trong cả giai đoạn 2020-2025.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...