
Thị trường phản ứng tiêu cực khá nhanh ngay từ lúc mở cửa trở lại sau giờ nghỉ trưa. Không chỉ có Việt Nam, chứng khoán châu Á nói chung cũng tỏ ra thất vọng.
Đà giảm của VN-Index chiều nay quá nhanh và bị gia tốc từ các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Đặc biệt đến cuối phiên lượng bán ra còn tăng cao nữa, đẩy chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. VN-Index giảm 2,5% là mức rơi mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.
Tác động lớn nhất chính là 3 cổ phiếu vốn hóa số 1 trên thị trường: VIC giảm 2,9%, VNM giảm 4,47%, VHM giảm 5,61%. Vốn hóa bốc hơi khỏi 3 cổ phiếu này lên tới 39.764 tỷ đồng. 4 cổ phiếu khác bốc hơi trên 3.000 tỷ đồng mỗi mã là VCB giảm 2,26%, SAB giảm 3,03%, BID giảm 3,27%, VRE giảm 4,35%.
VN30-Index đóng cửa giảm 2,75% với duy nhất DHG còn tăng 2,16% và DPM tham chiếu. Rổ này có 20 mã cổ phiếu giảm trên 2% và trong tất cả các mã giảm, duy nhất GAS là dưới 1%.
Thực trạng của nhóm Vn30 cho thấy sức ép lên thị trường chung là quá mạnh và rất ít cổ phiếu đi ngược được. HSX chỉ có 99 mã tăng/219 mã giảm lúc đóng cửa. Vẫn có điểm sáng le lói tại GTN, tăng kịch trần với thanh khoản lớn. LHM tăng 5,8%, KSB tăng 5,36%, VCI tăng 3,29%... Phía ngược lại, có tới gần 90 mã giảm từ 2% trở lên, còn từ 1% trở lên là 145 mã.
Đợt bán ra mạnh buổi chiều đã kéo theo thanh khoản rất cao. Khi nhà đầu tư bán ở mức giá rất thấp thì chạm tới lực cầu bắt đáy. Hai sàn giao dịch 2.996 tỷ đồng trong buổi chiều, đẩy giá trị khớp cả phiên lên tới 5.099 tỷ đồng, tăng 14% so với ngày hôm qua và xấp xỉ mức thanh khoản lịch sử 2019 của hôm 19/2 vừa rồi.
Lực cầu mạnh cho thấy vẫn đang có nhiều nhà đầu tư mua vào khi giá giảm vì với độ rộng quá hẹp hôm nay, hẳn phải có rất nhiều cổ phiếu chịu tác động dây chuyền dù trước đó giá chưa tăng nhiều.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng là một tác nhân khiến sức ép tăng lên cao. Khối này bán ròng rất lớn. Tổng giá trị bán bao gồm cả thỏa thuận đạt 1.106,6 tỷ đồng trên HSX nhưng mua vào chỉ là 756,1 tỷ đồng. HXN bị bán 23,9 tỷ đồng và mua 38,8 tỷ đồng. Giá trị bán ròng hai sàn cỡ 335,6 tỷ đồng.
Ngoài GTN bị bán thỏa thuận từ sáng, hôm nay còn có CII, STB, VRE VIC, VHM VJC, HPG, HBC, VNM, BID bị bán ròng cực lớn. Phía mua ròng có CTG, SSI, BWE, MSN, GEX, VCI, DXH, HDB...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.