16:45 28/02/2018

Chứng khoán chiều 28/2: Cân hàng ở trụ

Lan Ngọc

Diễn biến lúc đóng cửa có phần bất ngờ khi nhiều cổ phiếu lớn đã bị ép xuống khá mạnh

VN-Index vẫn tăng sau cú dội bom của ETF
VN-Index vẫn tăng sau cú dội bom của ETF

Chiều nay thị trường hơi đuối so với cuối phiên sáng nhưng các chỉ số vẫn tăng nhẹ. Duy nhất diễn biến lúc đóng cửa là có phần bất ngờ, nhiều cổ phiếu lớn đã bị ép xuống khá mạnh.

Cho đến cuối đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index vẫn ngang bằng với thời điểm cuối phiên sáng khi tăng hơn 5 điểm so với tham chiếu. Đến khi dồn lệnh ở đợt đóng cửa, ngay từ những phút đầu tiên đã xuất hiện lượng bán rất lớn ở một số cổ phiếu.

"Giật mình" nhất là VRE có hơn 2 triệu cổ đặt ngay giá 53.000 đồng trong khi trước đó còn giao dịch tưng bừng ở quanh 55.000 đồng. MSN cũng có lượng bán rất lớn đẩy giá dự kiến đóng cửa tụt sâu. VNM nằm bẹp ở giá dự kiến 190.000 đồng rất lâu….

Chỉ đến gần những phút cuối cùng mới có lệnh mua vào cân giá và cổ phiếu phục hồi dần dần. Một số mã như HPG, VIC phục hồi khá rõ, nhưng số còn lại đều bị ép mạnh.

Đáng tiếc nhất là VNM đã không thể phục hồi tốt hơn, giá đóng cửa dừng lại ở 196.000 đồng, vẫn thấp hơn 1.600 đồng so với giá giao dịch cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục. VNM giảm chung cuộc tới 2%, ảnh hưởng nghiêm trọng lên VN-Index khi lấy đi gần 0,2%.

VRE cũng có lệnh mua lớn vào đỡ, nhưng chỉ đủ kéo lên 53.800 đồng, thành ra giá vẫn giảm 2%. MSN không kéo giá được, đóng cửa giảm tới 2,41%. Ngoài ra là một số cổ phiếu giao dịch nhì nhằng khó đoán định như SAB giảm 2,61%, ROS giảm 4,99%, đều thấp hơn nhiều so với giá trong phiên.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phổ biến vẫn là tăng giá ở đợt đóng cửa, nhưng vẫn chịu tác động thấy rõ của lực bán cuối phiên. VCB đóng cửa tăng 0,82%, thực ra là đợt đóng cửa yếu hơn trong phiên. CTG cũng đánh rơi 200 đồng, còn tăng 4,67% so với tham chiếu. MBB trái lại, được cân giá tốt, đẩy tăng thêm lúc đóng cửa lên 4,88%....

VN-Index bị lực kéo xuống đột ngột ở thời điểm đóng cửa nên cũng đánh mất khoảng 3,3 điểm so với thời điểm trước khi đóng cửa, chỉ còn tăng 0,17% so với tham chiếu.

Thanh khoản phiên chiều tiếp tục duy trì mức rất cao với 3.828,9 tỷ đồng giá trị khớp lệnh tăng thêm, cao hơn chiều hôm qua tới 52%. Khối ngoại xả lớn và cầu trong nước mua đối ứng đã đẩy thanh khoản lên.

Đợt bán mạnh cuối ngày hôm nay là do quỹ ETF thực hiện tái cơ cấu định kỳ. Lượng bán chủ đạo dồn vào đợt đóng cửa. Quy mô bán ra của khối ngoại nói chung đã tăng vọt hôm nay, lên tới 1.846,2 tỷ đồng tính cả thỏa thuận. Giá trị mua vào đạt 1.411,9 tỷ đồng.

Bán ra lớn nhất là HPG -102,7 tỷ, VRE -81,6 tỷ, VNM -68,1 tỷ, BID -34,5 tỷ, HCM -26,2 tỷ, GAS -22 tỷ, VJC -19,9 tỷ, GMD -17,5 tỷ, HDB -15,5 tỷ.

Phía mua ròng chỉ có VIC 24,9 tỷ, PVD 15,7 tỷ, SBT 15,5 tỷ, PLX 12,1 tỷ, DXG 11,8 tỷ.