
Đợt tăng bùng nổ chiều nay tụ hết cả vào 30 phút đầu tiên. Sau đó thị trường rơi vào một nhịp xả hàng chốt lời lớn. Tuy nhiên một vài nỗ lực phút chót đã tránh cho VN-Index tụt xuống thấp hơn.
Chỉ số chính trên sàn HSX đóng cửa ngày cuối năm vẫn đạt 984,24 điểm, tăng 0,77% so với tham chiếu. Tuy nhiên chỉ số này đã trượt dốc giảm gần 6 điểm trong hơn 3/4 thời gian của phiên chiều.
Đợt đóng cửa chiều nay đặc biệt gay cấn, khi hết SAB bị dìm xuống tham chiếu, tới VIC bất ngờ đỏ. GAS, VCB và nhiều mã lớn khác cũng chịu sức ép rất mạnh ban đầu. Chỉ đến những phút cuối cùng thì lực cầu mới tăng lên làm thay đổi tình hình.
SAB được vài trăm cổ phiếu vào "cứu" kịp lúc, chốt phiên vẫn tăng được 0,04%. VIC bị đánh tụt xuống giảm 0,13% nhưng còn là nhẹ hơn giá đóng cửa dự kiến ban đầu. VNM từ chỗ dự kiến tăng tới 211.000 đồng, bất ngờ bị xả mạnh và đóng cửa chỉ là 208.600 đồng, tăng 1,66%, thấp hơn khá nhiều giá cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục (210.500 đồng). BID có được 587.480 cổ phiếu mua vào đẩy giá vọt lên 25.500 đồng tăng 3,03%. CTG tuy chốt giá đỏ, giảm 0,21% so với tham chiếu nhưng là cải thiện đáng kể từ giá 23.850 đồng lên 24.200 đồng…
Đặc biệt là ROS đột nhiên được đẩy giá rất mạnh từ 172.500 đồng lên tận 181.700 đồng, đóng cửa tăng 6,88%. Đây là cổ phiếu khiến các chỉ số nhảy loạn xạ nhất vì thay đổi quá lớn trong một lần giao dịch.
Hoạt động giao dịch sôi động bất ngờ đến tận những phút cuối cùng là điều rất hiếm thấy ở phiên cuối năm. Bên cạnh những giao dịch chốt lời phút chót cũng là những giao dịch kéo giá cuối cùng để làm đẹp sổ sách. Giá trị tài sản đầu tư tài chính (mua cổ phiếu) sử dụng giá cuối năm để chốt lời lãi sổ sách. Vì vậy thị trường đã thu hút được lượng tiền rất lớn tham gia.
Chiều nay hai sàn khớp lệnh tới 2.726,6 tỷ đồng, tăng 22% so với chiều hôm qua và là phiên chiều giao dịch dữ dội nhất trong vòng 2 tuần gần đây. Hàng loạt cổ phiếu có thanh khoản đặc biệt lớn là ROS, MWG, SSI, DXG, HPG, VNM, VJC, VIC, VCB, VRE, MBB, PLX, HSG, FLC, ACB, PVS, SHB. Các mã này đều giao dịch tới trên 100 tỷ đồng phiên hôm nay.
Khối ngoại đã có ngày mua sắm cuối năm rất nhiệt tình. Giá trị mua ròng lên tới 1.132,7 tỷ đồng, lớn nhất 24 phiên. Cụ thể, tổng giá trị mua vào tính cả thỏa thuận đạt 1.669,8 tỷ đồng, bán ra 537,1 tỷ đồng. Như vậy cả tuần khối ngoại mua ròng 1.710,5 tỷ đồng.
Giao dịch lớn nhất vẫn là MWG được thỏa thuận khổng lồ. Cổ phiếu này được mua ròng tổng cộng 627,1 tỷ đồng hôm nay. Ngoài ra HPG cũng được mua ròng tới 139,4 tỷ đồng. Các mã khác được giải ngân mạnh là VRE 83,5 tỷ, VCB 73,1 tỷ, MSN 71,5 tỷ, VNM 66,8 tỷ, VJC 40,8 tỷ, PLX 28,2 tỷ. Phía bán có NVL -103,3 tỷ, FLC -57,2 tỷ, SAB -21,7 tỷ, DHG -11,8 tỷ.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.