Đã không có nhịp tăng nào tốt hơn trong chiều nay, thị trường yếu đi nhiều so với phiên sáng do các blue-chip rơi sâu hơn. Cổ chứng khoán, ngân hàng mạnh thêm không đáng kể, trong khi hàng loạt trụ lớn giảm thảm.
Cổ phiếu gây sốc nhất là trụ VNM, rơi mạnh sang phiên thứ 5 liên tục. Mức giảm đã trên 9% kể từ đỉnh tháng 3. Đóng cửa phiên hôm nay, VNM sụt giảm 3% và rơi xuống mức thấp nhất 30 phiên.
VNM lao dốc là điều bất ngờ vì không có thông tin bất lợi đặc biệt nào khiến cho giá giảm liền 5 phiên mà không có phục hồi. Lực bán áp đảo phía mua và đặc biệt là khối ngoại bán liên tục.
Riêng hôm nay nhà đầu tư nước ngoài bán ra gần 1,37 triệu VNM trong khi mua vào 893.220 cổ phiếu. Khối này đã bán ròng VNM tới 7 phiên liên tục. VNM vẫn được F&N Dairy Investments miệt mài đăng ký mua và lần gần nhất hôm 27/3 vừa rồi là mua thêm 14,5 triệu cổ nữa. Tuy nhiên tổ chức này chỉ mua giá rất thấp nên hầu như không mua hết.
VNM là trụ lớn nhất yếu nhất chiều nay. So với phiên sáng, cổ phiếu này đã giảm thêm tới 4.800 đồng, tương đương 2,42%. Nhịp giảm khủng hoảng nhất của VNM là 40 phút đầu phiên chiều, giá xuống tận 192.600 đồng, mất tối đa 3,56% so với tham chiếu.
Hàng loạt cổ phiếu lớn khác cũng sụt giảm sâu so với phiên sáng. Đơn cử như MSN cũng giảm thêm 0,79% so với phiên sáng, đóng cửa giảm 1,4% so với tham chiếu; SAB giảm thêm 2,97%, đóng cửa giảm 3,78%; ROS giảm thêm 3,03%, đóng cửa giảm 6,79%; BVH giảm 1,47%, đóng cửa chỉ còn tăng 3,5%; VCB tụt 400 đồng; MWG tụt 3.400 đồng, chốt giảm 6,45%...
VN30-Index chiều nay chịu sức ép nặng nề từ những cổ phiếu trụ giảm giá. Trụ của chỉ số này hơi khác với trụ của VN-Index. Bất lợi lớn nhất là trong cả 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30-Index thì đều giảm giá. Đó là VIC giảm 0,57%, HPG giảm 0,85%, VJC giảm 1,36%, VNM giảm 3%, MSN giảm 1,4%.
VN-Index vẫn được nhóm cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ một chút nhờ VCB tăng 0,41%, CTG tăng 0,28%, BID tăng 0,22%, MBB tăng 2,51%, VPB tăng 0,44%. MBB và BVH là hai cổ phiếu hỗ trợ đáng kể cho VN-Index nhưng đối với VN30-Index thì quá nhỏ.
Do đó chỉ số VN30 đóng cửa giảm tới 0,87% so với tham chiếu mặc dù VN-Index chỉ giảm 0,7%. Độ rộng của HSX chiều nay khá hơn phiên sáng nhờ 122 mã tăng/170 mã giảm (phiên sáng chỉ có 99 mã tăng/169 mã giảm).
Thanh khoản chiều nay hơi kém, hai sàn chỉ khớp được 3.268 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 6% so với chiều hôm qua. Điều này khiến thanh khoản khớp lệnh cả ngày tăng hầu như không đáng kể so với phiên trước. Riêng thỏa thuận thì duy trì tương đương hôm qua với 1.366 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng rất lớn. Tổng giá trị bán bao gồm cả thỏa thuận lên tới 1.779,9 tỷ đồng, cao nhất 12 phiên. Trong khi đó mua vào là 1.433,3 tỷ đồng.
Khối ngoại xả rất tập trung vào nhóm blue-chip và đây là nguyên nhân khiến sức ép giảm giá gia tăng đáng kể. Những mã bị bán ròng lớn nhất bao gồm VNM -92 tỷ, VIC -78,4 tỷ, GAS -45,5 tỷ, VJC -30,7 tỷ, PLX -20,4 tỷ, HPG -16,5 tỷ, VRE -16 tỷ, HDG -13,6 tỷ.
Phía mua ròng hầu như không đáng kể. Chỉ có NVL 45,5 tỷ, HBC 16,8 tỷ, DHG 13,2 tỷ, MSN 12,5 tỷ.



VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 19-23/10/2026.
Khối tự doanh phiên cuối tuần mua ròng 534,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 398,3 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.