
Thị trường đột ngột bị ép mạnh trong khoảng 30 phút cuối phiên chiều nay. Nhiều cổ phiếu lớn bị đè xuống sâu khiến VN-Index thủng cả đáy 945 điểm, nhưng sau đó đã phục hồi trở lại.
VN-Index giảm sâu nhất xuống tận 940,28 điểm, giảm 2,04% so với tham chiếu. Chỉ số giảm trên 2% thường chỉ xuất hiện ở những phiên bán tháo ồ ạt. Hôm nay mức giảm này là do các cổ phiếu lớn bị ép mạnh.
Đầu tiên là SAB, từ sau 14h, SAB bất ngờ chịu lực bán dồn dập quyết tâm đẩy giá xuống vùng đỏ. Cổ phiếu này có truyền thống thanh khoản rất thấp mà lại đang là trụ duy nhất tăng của VN-Index. SAB liên tục bị ép xuống dưới 260.000 đồng, thậm chí tới 257.500 đồng. SAB quay đầu giảm khiến VN-Index mất nốt trụ cuối cùng.
Tiếp theo là các trụ khác bị đánh mạnh: VIC liên tục bị ép xuống 113.000 đồng, giảm 1,4%. VHM bị đẩy lỳ xuống 79.800 đồng, giảm 2,7%. VNM bị đánh quỵ xuống 127.100 đồng, giảm 1,9%. GAS bị ép xuống 99.000 đồng, giảm 5,08%. VCB bị đè quay lại sát đáy phiên sáng, xuống 65.900 đồng, giảm 2%...
Các chỉ số tạo đáy khoảng 2 phút trước khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục nhưng không phải cổ phiếu nào cũng tạo đáy tương tự. Chủ đạo là những cổ phiếu vốn hóa lớn đột ngột biến động rất mạnh và rất nhanh. VN-Index trong chưa đầy 30 phút biến động giảm tới 1,5%, Vn30 khoảng 1,4%.
Riêng rổ VN30 trong 30 phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục đã giao dịch tới 378,4 tỷ đồng trong khi cả phiên chiều giao dịch khoảng 948 tỷ đồng. Như vậy xấp xỉ 40% thanh khoản của rổ VN30 chiều nay được "bung" ra ở 30 phút này.
Lực cầu sau đó đẩy các trụ trở lại và kéo theo VN-Index phục hồi từ 940 điểm lên 946,47 điểm. Như vậy VN-Index vẫn chưa bị đóng cửa "phá đáy". Chỉ số mất 13,41 điểm tương đương 1,4% so với tham chiếu và chỉ có 72 mã tăng/237 mã giảm, trong đó 169 mã giảm quá 1%. So với phiên sáng tình hình đã xấu hơn đáng kể.
Hàng loạt blue-chips đóng cửa giảm trên 2% hôm nay là VRE giảm 2,87%, VJC giảm 2,01%, TCB giảm 4,87%, MBB giảm 2,4%, HDB giảm 2,01%, GAS giảm 2,78%, BID giảm 2,86%. Nhóm giảm trên 1% bao gồm VNM giảm 1,16%, VPB giảm 1,1%, VHM giảm 1,71%, VCB giảm 1,04%, HPG giảm 1,87%.
Nhóm ngân hàng chỉ duy nhất EIB là tăng 5,08%, các mã còn lại giảm ở HSX bốc hơi hơn 13.488 tỷ đồng vốn hóa. Hai mã dầu khí lớn là GAS và PLX bốc hơi 7.880 tỷ đồng vốn hóa. Nhóm Vin bốc hơi 7.337 tỷ đồng vốn hóa.
Giao dịch chiều nay rất mạnh, hai sàn tiếp tục khớp thêm 1.784,6 tỷ đồng nữa, nhỉnh hơn phiên sáng. Cầu bắt đáy sôi động tiếp tục đẩy thanh khoản cả phiên lên mức cao nhất 6 phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ khoảng 24 tỷ đồng trên hai sàn, nhưng chủ đạo là do SBT được thỏa thuận từ sáng. Ngoài SBT chỉ có vài mã bị bán ròng là PVD, HDC, LHG, PHR, VND, IDI, ASM... Duy nhất VNM là blue-chips bị bán ròng. Ngược lại phía mua ròng có HPG, HAG, SSI, STB, VRE, BVH, KBC, NVL, VCB, MSN, BID, VIC...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
Chứng khoán VnDirect cho rằng nhóm hưởng lợi lớn nhất sẽ là các ngân hàng có năng lực tài trợ dự án lớn, thanh khoản tốt và kinh nghiệm thu xếp các khoản vay hợp vốn, bao gồm VCB, BID, CTG và TCB.
Giá dầu thô bật tăng sau mấy phiên giảm sâu, sau khi có tin Iran tấn công tàu bè ở eo biển Hormuz...
Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đến từ Bộ Thương mại Mỹ, mở đường cho giá vàng hồi phục...
Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng hơn 1.100,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 962,9 tỷ đồng.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.