
Thị trường lình xình yếu chiều nay do các blue-chips không thể mạnh thêm được, giao dịch dồn vào các mã đầu cơ sôi động trở lại. FLC đột nhiên gây chú ý trở lại bằng phiên đánh úp ATC với chỉ hơn 1 triệu cổ.
Cuối phiên sáng FLC vẫn đang tăng 2,49% và thanh khoản khá tốt với 7,69 triệu cổ. Hôm qua FLC vừa được giật tăng kịch trần trở lại tạo cảm giác bước vào "vòng 3". Tuy nhiên bất ngờ phiên chiều thanh khoản khá yếu, chỉ hơn 3,4 triệu cổ trong đợt khớp lệnh liên tục mà thôi.
FLC trượt giá dần trong phiên chiều và đến hết đợt liên tục chỉ còn tăng 0,62% so với tham chiếu. Dường như sức mua đang có vấn đề vì thanh khoản rất kém so với những gì cổ phiếu này từng thể hiện mà giá lại trượt dốc. Đóng cửa FLC chỉ có hơn 1 triệu cổ bán ATC và không có màn đấu lệnh như thường thấy. Kết quả sức cầu bốc hơi khiến giá đóng cửa của FLC sập xuống dưới tham chiếu, thành giảm 2,29%. Thực tế chênh lệnh giữa hai lần khớp của FLC lên tới gần 3%.
Sức nóng đầu cơ ở FLC đang yếu đi nhanh khi nhìn vào thanh khoản hàng ngày cũng như quy mô các lệnh chặn giá trong phiên. Bình thường vài triệu cổ bán ra kiểu này không phải là chuyện lớn. Tuy nhiên hôm nay đã không xuất hiện các lệnh đỡ đợt cuối, lượng mua ATC chỉ hơn 146.000 cổ.
Trở lại với các diễn biến chung, đầu tàu kéo chỉ số phiên sáng là VHM, chiều nay không đi cao hơn được mà tụt giá làm ảnh hưởng tới quan tính tăng. Rất may là GAS lại có phiên chiều bùng nổ kéo lại.
VHM đóng cửa giá 97.900 đồng, thấp hơn phiên sáng 100 đồng. Mất đi 1 bước giá không phải là nhiều, nhưng vốn hóa VHM cũng giảm đi khoảng 335 tỷ đồng. VIC tụt thêm 100 đồng, chốt giảm 0,16%. VNM rất yếu, giảm thêm 400 đồng so với phiên sáng và chốt giảm 1,6% so với tham chiếu. VCB cũng yếu thêm, đóng cửa giảm 1,3%.
Dưới sức ép của khá nhiều trụ yếu hơn ở phiên chiều, VN-Index đã khá vất vả để duy trì cân bằng, chứ chưa nói có thể tăng cao hơn. GAS là nhân tố đột biến buổi chiều khi bật tăng tới 1.000 đồng so với cuối phiên sáng và đóng cửa tăng 1,42% so với tham chiếu.
Cũng phải nhấn mạnh là GAS đang lớn thứ 5 trong VN-Index nên biên độ tăng hơn 1% cũng có giá trị rất lớn đối với chỉ số. Cổ phiếu này có phiên tăng thứ 5 liên tiếp với biên độ khoảng 4,7%. Giá hôm nay cũng quay lại đỉnh 3 tháng nên xuất hiện lực chốt lời khá mạnh. Thanh khoản của GAS đạt ngưỡng cao nhất kể từ đầu tháng 10.
Vn30-Index đóng cửa tăng 0,22% so với tham chiếu và có 14 mã tăng/12 mã giảm, gần như không thay đổi so với cuối phiên sáng. Blue-chips tăng giảm bù trừ giúp các chỉ số chốt phiên ở mức thấp, nhưng không giảm. Thay đổi lớn nằm ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Độ rộng sàn HSX lúc đóng cửa đã khá hơn hẳn phiên sáng với 162 mã tăng/169 mã giảm (phiên sáng là 133 mã tăng/174 mã giảm). Blue-chips không mạnh lên tức là các cổ phiếu vừa và nhỏ đã phục hồi tăng. Một số giao dịch nóng chiều nay là VRC, GTN, DRH quay lại kịch trần. HDC, SJF, PVD, IJC đều tăng được trên 3%.
Khối ngoại tiếp tục có thêm phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp trên thị trường cổ phiếu hai sàn, nhưng quy mô ngày càng nhỏ lại. Giá trị mua ròng hôm nay chỉ còn 29 tỷ đồng, tập trung vào cổ phiếu HSX. VRE, TVS, HCM, VHM, POW, STB, BID, HDB, HPG, BVH, SSI, VIC được mua ròng tốt. Bán ròng có VNM, TDH, HNG, DXG, NKG, VCB, CTD.
Mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay trở lại vùng hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trong tương quan với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp trong năm 2026.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.249,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.592,6 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 7/2026 có diễn biến giá cổ phiếu theo xu hướng giảm.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/8/2026.
Đà tăng hai tuần liên tiếp đã chững lại quanh vùng 1800 điểm của VN-Index khi áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện rõ nét hơn. Nếu như nhịp tăng nhanh vừa qua bỏ lại những nhà đầu tư nghi ngờ thì nhịp điều chỉnh này sẽ là thử thách cho quyết tâm của dòng tiền.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.