
Nhà đầu tư nước ngoài tuy giao dịch lớn nhưng là lớn cả hai chiều và cũng khá "hiền". Đợt bán ATC chiều nay chủ yếu đến từ các giao dịch trong nước.
Thị trường chiều nay suy yếu thêm nhưng cũng chỉ là nhịp điều chỉnh tương tự phiên sáng. VN-Index đến 14h27 phút vẫn còn xanh. Trong 3 phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số giảm 0,87 điểm so với tham chiếu, tức là gần như không đáng kể.
Vì thế không có lý do gì khiến thị trường bất ngờ hoảng loạn trong đợt đóng cửa. Sự hoảng loạn xuất hiện là do các lệnh bán quẳng vào bảng điện rầm rập như rải thảm. Đồng loạt cổ phiếu dự kiến giá đóng cửa ở mức sàn là điều chỉ thấy ở các phiên tái cơ cấu ETF cuối cùng.
Nhưng hôm nay nhà đầu tư nước ngoài không phải là nguyên nhân. Thống kể từ hai sàn cho thấy tổng giá trị bán ra bao gồm cả thỏa thuận là 1.711,9 tỷ đồng nhưng cũng mua vào 1.590,8 tỷ đồng. Như vậy giá trị bán ròng hôm nay cũng chỉ bình bình.
Riêng với khớp lệnh, khối ngoại bán khá nhỏ. Tổng giá trị bán là 787,8 tỷ đồng, mua vào 650,6 tỷ đồng. Không có bất kỳ biến động đột ngột nào về quy mô bán ra ở đợt đóng cửa.
Các lệnh bán ở đợt đóng cửa chủ yếu đến từ nhà đầu tư trong nước nên mới không làm thay đổi số liệu về giao dịch của khối ngoại một cách đột biến. BID, HPG, SSI, VRE phải đóng cửa ở giá sàn cùng 9 blue-chips khác giảm trên 4%, hàng loạt mã khác giảm 1-2%.
Ảnh hưởng tiêu cực nhất lên VN-Index là VCB giảm 5,29%, GAS giảm 4,27%, BID giảm 6,88%, HPG giảm 6,94%, CTG giảm 6,73%, VRE giảm 6,88%. Chỉ số đóng cửa giảm 2,47% hay 27,73 điểm và gần như toàn bộ là do đợt đóng cửa.
Chỉ số VN30-Index giảm 2,36% với sức ép chính đến từ HPG, MBB, VCB, STB.
Khối ngoại hôm nay ghi nhận bán ròng lớn nhất ở HPG -199,7 tỷ đồng, VCB -17,3 tỷ, HDB -13,2 tỷ, NVL -11,6 tỷ, GAS -19,3 tỷ. Đó là các blue-chips bị bán ròng lớn nhất nhưng thực tế khối ngoại không phải là lực lượng xả áp đảo mà chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ so với nhà đầu tư trong nước.
Hay như các cổ phiếu VRE, VJC, VIC… khối ngoại mua ròng tốt thì giá cũng vẫn chịu áp lực lớn, chủ yếu do khối nội bán ra.
Cơn hỗn loạn ATC trị giá 730,8 tỷ đồng chỉ riêng HSX và đẩy quy mô khớp lệnh cả phiên chiều lên 4.421,7 tỷ đồng, tăng 51% so với chiều hôm qua. Tổng giá trị khớp lệnh cả phiên lên 9.152,3 tỷ đồng và tổng giá trị giao dịch là 11.037 tỷ đồng.




Xét trên cơ sở so với cùng kỳ, tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại so với quý 1/2026 (+54% so với cùng kỳ) nhưng vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể so với tốc độ ghi nhận trong 3 quý đầu năm 2025.
Khối ngoại bán ròng gần 800 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 787,6 tỷ đồng.
Ngày 26/6/2026, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã tổ chức Hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm 2026 tại trụ sở mới đặt tại Tháp B Vincom Center, Hà Nội.
Việc VIC và VHM đảo chiều không phải là bất ngờ. Điều quan trọng là VNI bị ép xuống thì thị trường phản ứng thế nào. Diễn biến hôm nay cho thấy tâm lý khá vững, dù dòng tiền còn hạn chế.
Thị trường sôi động hơn hẳn trong phiên chiều nay, thanh khoản tăng, độ rộng tốt hơn, chỉ có VN-Index là kém. Trạng thái này thậm chí còn khiến nhà đầu tư hào hứng hơn khi cơ hội lợi nhuận mở rộng.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.