
Thị trường tưng bừng hơn nhiều trong chiều nay, nhưng không phải ở chỉ số đóng cửa cao nhất, mà là có quá nhiều cổ phiếu kịch trần.
Sáng nay cả hai sàn có đâu đó 40 mã kịch trần thì chiều nay, con số vọt lên 52 mã. Phải 8 tuần gần đây thị trường mới lại có nhiều mã đóng cửa ở giá trần như vậy. Kỷ lục kể từ đầu năm 2017 chỉ có 2 phiên, ngày 20/2 với 54 mã kịch trần và ngày 15/5 với 56 mã. Như thế hôm nay là một phiên đầu cơ cực mạnh.
Khối lượng giao dịch ở các mã đầu cơ cũng rất lớn và cũng chưa thể hiện hết sức nóng, vì còn hàng triệu cổ phiếu khác dư mua hay biến mất trong lệnh ATC. Những cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất là ITA, HAI, OGC, AGR, PVX. Hàng chục cổ phiếu khác có quy mô giao dịch trên 1 triệu cổ phiếu và dư mua giá trần cũng rất nhiều.
Sức mua tăng đột biến ở các cổ phiếu đầu cơ - đa số là dưới mệnh giá - khác hẳn với các phiên trước. Nhà đầu cơ đã quan tâm nhiều hơn và đổ vốn vào trào lưu này ở cấp độ mới. Hôm nay cũng là ngày mà số lượng cổ phiếu kịch trần rất thực tế, tức là chỉ rất ít cổ phiếu tăng trần với vài trăm hay vài ngàn đơn vị được giao dịch.
Nhờ quá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ tăng mạnh nên độ rộng thị trường chiều nay rất tốt: 308 mã tăng/185 mã giảm. Trên 300 cổ phiếu tăng giá cũng là một kỷ lục kể từ đầu tháng 2/2017.
Nói tóm lại hôm nay là một phiên giao dịch rất sôi động với rất nhiều cổ phiếu tăng giá. Trái ngược là VN-Index chỉ đóng cửa với mức tăng khiêm tốn 0,36%, VN30 tăng 0,26%.
Nguyên nhân dĩ nhiên là các blue-chips không thật sự mạnh. GAS, PLX, VCB, BID vẫn là những mã đẩy VN-Index khỏe nhất nhưng thực tế các mã này không mạnh hơn phiên sáng bao nhiêu. GAS thậm chí còn giảm 100 đồng so với phiên sáng, VCB tăng được 150 đồng, BID tăng 100 đồng, PLX tăng 500 đồng…
Tuy nhiên các cổ phiếu lớn đủ mạnh để đẩy các chỉ số đóng cửa ở đỉnh cao nhất ngày hôm nay. VN-Index đã quay lại 778,32 điểm, áp sát đỉnh cao đầu tuần.
Sàn HNX phản ánh rõ nét biến động giá của số đông: HNX-Index đóng cửa tăng tới 1,43%, HNX30 tăng 1,36%. Sàn này vừa có SHB, ACB, NVB, VCS tăng tốt hơn phiên sáng, vừa có được độ rộng khá hơn nhiều: 141 mã tăng/72 mã giảm.
Thanh khoản chiều nay có cải thiện nhưng không đáng kể. Giá trị khớp lệnh tăng thêm chỉ có 1.504,2 tỷ đồng, cao hơn chiều hôm qua 1,4%. Trong đó đóng góp chủ yếu là giao dịch lớn tại ROS và SHB. Hai mã này chiếm khoảng 9,4% giá trị thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch trung tính: Tổng giá trị mua khớp lệnh 234,9 tỷ đồng, bán 216 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận âm hơn 900 triệu. Như vậy hôm nay là ngày vốn ngoại vào khá kém.
Không nhiều cổ phiếu chịu tác động của giao dịch khối ngoại. Bán ròng đầu bảng là HPG với -17,3 tỷ đồng, tổng khối lượng bán chiếm khoảng 33% thanh khoản và giá giảm 0,3%. SSI bị bán ròng 16,2 tỷ, AAA -11,2 tỷ, MSN -6,8 tỷ, BMP -5,8 tỷ.
Phía mua, chứng chỉ quỹ E1 được mua ròng 17,7 tỷ đồng, CTD 16,7 tỷ, KDC 16,6 tỷ, VCB 11,4 tỷ, ROS 8,3 tỷ, DPM 6,3 tỷ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 02/10/2026.
Lại thêm gần trăm cổ phiếu nữa điều chỉnh giảm hơn 1% trong phiên hôm nay, xác nhận áp lực cắt lỗ đang lan nhanh. Khi lực cầu đỡ giá quá sâu, cách duy nhất để bên bán có đủ khối lượng là hạ giá xuống.
Quán tính giảm tăng tốc trong phiên chiều nay khi nhóm cổ phiếu blue-chips, bao gồm cả các trụ, suy yếu nhiều hơn. VN-Index đóng cửa bốc hơi 1,09% tương đương -19,32 điểm, rơi xuống mức 1749,3 điểm. Điểm sáng hiếm hoi là khối ngoại mua ròng khá tốt, bù lại mức bán ròng buổi sáng.
Sức nặng của VIC đang khiến VN-Index mất điểm đáng kể trong khi các blue-chips còn lại không đủ sức bù đắp. Thanh khoản duy trì cực thấp vẫn đang xác nhận chiến lược mua thụ động và thận trọng cao khiến cơ hội phục hồi càng khó khăn hơn.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 01/10/2026.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.