
Thời gian "tra tấn" tinh thần kéo dài thêm hơn 30 phút đầu tiên của phiên chiều nay. Cổ phiếu ở giá sàn gần như bất động, thanh khoản tăng rất chậm. Thế rồi đột nhiên các "đội đặc nhiệm" triển khai lực lượng giải cứu thị trường.
Cầu bắt đáy xuất hiện ào ạt và đánh vào trước hết ở các cổ phiếu trụ. Khá nhiều mã được hốt hết giá sàn và đẩy lên thành công. Trong đúng 45 phút từ 13h30 đến khi thị trường đạt đỉnh ở 14h15, chỉ riêng VN30 đã giao dịch gần 1.500 tỷ đồng giá trị tính riêng khớp lệnh.
VN-Index đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục, từ 984,9 điểm lên 1022,58 điểm, tương đương tăng 3,83% chỉ trong vòng 45 phút.
Tất cả các cổ phiếu trong rổ VN30 đều có chuyển biến tốt ở thời điểm này, nhưng mạnh nhất phải kể tới các trụ VNM, HPG, VCB, CTG, BID, MBB, STB… Đó là những cổ phiếu có màn kéo giá ngoạn mục và biến động trên 3% chỉ trong thời gian rất ngắn.
Đợt "giải cứu" này không thật sự thành công. Sau khi đạt đỉnh cao nhất 1022,58 điểm, VN-Index đã lại cắm đầu rơi xuống tận 995,7 điểm cực nhanh. Đó là do các cổ phiếu trụ thiếu lực mua đủ mạnh đã hạ độ cao gần như thẳng đứng. Rất nhiều mã đã quay lại giá sàn.
Tuy nhiên đến lúc đóng cửa, đã có một số trụ được đẩy lên đủ mạnh để lôi VN-Index ngược lên trên 1.000 điểm, đạt 1011,6 điểm và chỉ còn giảm 3,54% so với ngày hôm qua. Mức giảm thu hẹp lại còn 37,11 điểm. Đây vẫn là mức giảm đau đớn, nhưng so với mức giảm "tê dại" trên 65 điểm thì vẫn còn là nhẹ.
Độ rộng thị trường vẫn biểu hiện tình trạng giảm giá rất mạnh: 93 mã tăng/441 mã giảm, trong đó 117 mã vẫn đóng cửa ở giá sàn. Ngay rổ VN30 cũng vẫn còn 9 mã giảm sàn, trong đó 8 mã không được "giải cứu" thành công vì vẫn còn dư bán sàn.
Những biến động rất lớn chiều nay cộng với lực cầu bắt đáy đột nhiên xuất hiện đã đẩy thanh khoản lên cao. Tổng giá trị khớp lệnh phiên chiều đạt 4.672,1 tỷ đồng, tăng 18% so với chiều hôm qua. Tổng giá trị giao dịch thị trường hôm nay đạt tới 16.950,1 tỷ đồng, mức cao kỷ lục kể từ ngày 7/11/2017. Tuy nhiên giao dịch cực lớn này cũng là nhờ VRE thỏa thuận 94,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4.512,4 tỷ đồng.
Khối ngoại hôm nay đã bán ròng khớp lệnh nhưng mua ròng rất lớn tổng thể. Nguyên nhân là VRE đã được khối ngoại mua ròng qua thỏa thuận 94,5 triệu cổ, tương đương 4.512,4 tỷ đồng. VRE trên sàn lại là cổ phiếu bị khối ngoại xả ròng lớn nhất với trên 7,53 triệu bán và 708.740 cổ mua, tương đương giá trị bán ròng tới 325,9 tỷ đồng.
Tổng giá trị mua vào của nhà đầu tư nước ngoài đạt 6.486,9 tỷ đồng, bán ra 2.281,2 tỷ đồng. Tuy nhiên với khớp lệnh, khối ngoại mua 1.493,4 tỷ đồng và bán 1.633,7 tỷ đồng.
Ngoài VRE, nhiều blue-chips khác bị xả ròng khớp lệnh rất lớn:VJC -110,6 tỷ, MSN -40,7 tỷ, VNM -37,6 tỷ, DXG -28,1 tỷ, BVH -17,6 tỷ, KBC -14,8 tỷ, BID -12,2 tỷ, HPG -11,6 tỷ.
Phía mua khớp lệnh ròng có CII 87,5 tỷ, STB 54,2 tỷ, VIC 43,2 tỷ, GAS 37,4 tỷ, HBC 31,6 tỷ, GEX 28,9 tỷ, BPM 22,1 tỷ, HCM 13,5 tỷ, FCN 11 tỷ, DPM 10,5 tỷ, CMG 10,3 tỷ, VCB 10 tỷ.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.