Cú nhảy quyết định trong đợt đóng cửa mới đưa VN-Index vượt tham chiếu hôm nay, nhưng phiên chiều chính là thời điểm phục hồi ấn tượng nhất.
Chỉ số VN-Index đạt đỉnh cao 994,49 điểm ở đầu phiên sáng thì lúc đóng cửa lại quay lại đúng điểm số đó, tăng 0,21% so với tham chiếu. Tuy nhiên diễn biến trong phiên thì lại từ thót tim nhìn chỉ số rơi thẳng đứng thành hoan hỉ nhìn chỉ số leo dốc ngoạn mục. Hôm nay thị trường dao động tương phản như tấm gương giữa hai phiên.
Điểm đáy của VN-Index phiên này là khoảng 15 phút đầu phiên chiều, chỉ số rơi xuống 855,51 điểm, giảm 0,7% so với tham chiếu. Đa số blue-chips lớn nhất cũng tạo đáy ở thời điểm này như VNM, VHM, VCB, TCB, MSN, GAS... Sau đó cũng chính các cổ phiếu này quay đầu đi lên, kéo theo chỉ số leo dốc rất nhanh.
Đến lúc đóng cửa, nhóm đẩy điểm số quyết định là GAS vọt thêm 1.000 đồng trở về tham chiếu. VIC bật 200 đồng tăng 0,34%. VHM bật thêm 300 đồng, tăng 0,88%, VNM lên 300 đồng, chỉ còn giảm 0,7%, PLX nhảy 600 đồng, tăng 3,54%... Cho đến thời điểm kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index vẫn đang đỏ 0,81 điểm, chốt xong thành tăng 2,04 điểm.
Rổ VN30 chiều nay gần như toàn bộ tăng cao hơn phiên sáng, đó là điều đương nhiên vì các chỉ số đi đúng hình chữ V. NVL là cổ phiếu duy nhất đi lùi, giảm thêm 400 đồng và chốt dưới tham chiếu 3,06%. Đóng cửa chỉ số VN30-Index chỉ còn giảm 0,01% với 13 mã tăng/11 mã giảm. Độ rộng tốt hơn hẳn phiên sáng nhưng chỉ số chưa thể xanh giống VN-Index đơn giản là vì VHM kéo không đủ trong khi HPG, VPB hai mã lớn trong chỉ số này vẫn giảm nhiều.
VN-Index chốt xanh và độ rộng cũng tới 175 mã tăng/126 mã giảm. Như vậy, blue-chips không còn được quan tâm nhiều như trước nữa mà bây giờ là nhóm đầu cơ. 43 cổ phiếu kịch trần ở phiên này và thực tế là trong 4 phiên gần đây, ngày nào cũng trên bốn chục cổ phiếu tăng trần. Các mã giao dịch cực kỳ sôi động trên HSX là DLG, QCG, NBB, FTM, DCL, PXS. Trên HNX là ACM, SPI, DCS, TNG, DTD, ART, KLF, PVX...
Cổ phiếu leo dốc chiều nay rất khá mặc dù thanh khoản giảm nhiều. Hai sàn chỉ khớp thêm 1.716,9 tỷ đồng, giảm tới 25% so với phiên sáng. HSX cũng có được 6 mã khớp vượt 100 tỷ đồng là PLX, ROS, HBC, HPG, VJC, TCM. Nhóm này chiếm xấp xỉ 21% giá trị khớp của hai sàn.
Khối ngoại vẫn mua ròng nhưng quy mô hôm nay khá nhỏ. Trên HSX khối này chỉ giải ngân 654,2 tỷ đồng, giảm 42% so với hôm qua. Mức bán ra đạt 632,6 tỷ đồng. HNX được mua 24 tỷ đồng, bán ra 11,9 tỷ đồng. Như vậy tổng mức mua ròng hai sàn chỉ khoảng 33,8 tỷ đồng.
Nhóm mua ròng khá nhất thuộc về HPG, PVD, GEX, PLX, VRE, CTG, SSI, BID, VHM. Phía bán ròng là NBB, POW, HBC, DQC, HNG, VJC.
Nhà đầu tư nước ngoài mua hôm nay ròng 873,4 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 932,2 tỷ đồng.
Tuy VNI xanh trong hầu hết thời gian của phiên hôm nay nhưng với cổ phiếu, nhịp điều chỉnh vẫn xuất hiện. Thanh khoản ở nhịp giảm giá không lớn đã khuyến khích dòng tiền mua vào tốt hơn, tạo diễn biến phục hồi tích cực.
Trong 4 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.000 tỷ đồng. Đây là những phiên hiếm hoi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng liên tiếp trong suốt nhiều năm bán ròng.
Cổ phiếu TIX đã được rời khỏi danh mục cắt margin và tính đến ngày 3/8/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE gồm 57 mã.
7 tháng năm 2026, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định với những tín hiệu tích cực từ khu vực sản xuất và đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng 18,4% so với cùng kỳ, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,4%, đánh dấu mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân ước đạt 15,20 tỷ USD, thiết lập kỷ lục cao nhất của kỳ 7 tháng trong vòng 5 năm trở lại đây... Trong bối cảnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 4,39%, và lạm phát cơ bản được giữ ở mức 4,19%...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì ngày 3/8, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm cho thấy các ngành sản xuất duy trì xu hướng tích cực.