Giao dịch chiều nay không khá lên được dù có một nhịp phục hồi ngắn giữa phiên. Yếu tố quyết định là khả năng giữ giá của blue-chips đã mất vì dòng tiền quá nhỏ.
VN-Index nảy nhẹ lên trong khoảng 30 phút từ 1h30 tới 2h và cũng không đi đến đâu. Chỉ số trong 1 giờ còn lại quay đầu lao dốc tiếp và đóng cửa giảm 0,28%, ngay sát mức thấp nhất của phiên. Vn30-Index buổi chiều được một số trụ kéo lên, lúc xanh lúc đỏ và cuối cùng cũng vẫn giảm 0,02% so với tham chiếu.
Thị trường trồi sụt yếu vẫn trên cơ sở thanh khoản quá ít. VN30 có độ rộng không tệ: 10 mã tăng/12 mã giảm. FPT tăng 0,57%, VNM tăng 0,66%, EIB tăng 1,2%, VPB tăng 0,49%, CTD tăng 4,86% có vai trò khá lớn, dẫn đến mức giảm chung cuộc nhẹ hơn VN-Index.
Chỉ số chính còn phải gánh độ rộng khá hẹp với 118 mã tăng/174 mã giảm. Nhóm vốn hóa lớn lại giảm bao gồm VIC giảm 0,74%, VHM giảm 0,22%, VCB giảm 0,39%, HPG giảm 1,38%, BID giảm 1,3%, MSN giảm 0,67%...
Thanh khoản vẫn không có cải thiện gì trong buổi chiều. ROS giao dịch "bùng nổ" với gần 279 tỷ đồng riêng phiên chiều giúp mức khớp lệnh hai sàn đạt 1.209,2 tỷ đồng, tăng 17% so với phiên sáng. Tuy nhiên hôm nay ROS cũng giao dịch lớn như vậy và các cổ phiếu còn lại không giúp nổi thị trường tăng thanh khoản quá 1%.
Sau ROS, giao dịch lớn nhất chiều nay thuộc về HPG với 59 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. HPG tụt thêm 200 đồng so với phiên sáng tương đương 0,93% và chốt dưới tham chiếu 1,38%. Cổ phiếu này tiếp tục xu hướng giảm ngắn hạn sang phiên thứ 19 kể từ đỉnh giữa tháng 8 và đã mất tổng cộng 9,3%. Khối ngoại tiếp tục xả lớn là nguyên nhân quan trọng. Chiều nay khối này xả tiếp 767.000 cổ phiếu nữa, chiếm khoảng 28% thanh khoản buổi chiều.
Trong nhóm VN30, cổ phiếu đảo chiều mạnh nhất về giá là CTD. Cuối phiên sáng CTD đã tăng 3,68% và buổi chiều tăng thêm 1.100 đồng nữa, đóng cửa tăng 4,86% so với tham chiếu. CTD buổi chiều thanh khoản chưa tới 4 tỷ đồng nhưng giá biến động rất mạnh. Cổ phiếu này đảo chiều tăng tại đáy 2018 sau khi giảm riêng trong tháng 8 vừa rồi khoảng 20%.
Nhìn tổng thể thị trường chiều nay không yếu đi thêm nhưng cũng không mạnh lên mà chỉ có một số cổ phiếu giao dịch tích cực riêng lẻ. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có dấu hiệu phục hồi. Midcap đóng cửa tăng 0,03%, Smallcap giảm 0,18%. Thanh khoản vẫn là yếu tố hạn chế cơ bản.
Một bất ngờ là khối ngoại đã quay lại mua ròng mạnh trên thị trường cổ phiếu. Riêng HSX giá trị giải ngân ròng lên tới gần 299 tỷ đồng với cổ phiếu. AST được mua ròng hơn 4,3 triệu cổ tương đương 274,4 tỷ đồng là yếu tố quyết định. Ngoài ra có VRE, GEX, NVL, CII, VNM, BID. Phía bán ròng có ITC, HPG, HDB, VND, STB, HVN, DXG, MSN, CTG.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/07/2026.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 460,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 555,0 tỷ đồng.
Xét triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như thị trường kỳ vọng sau khi nâng hạng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới. Đây có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư 06 - 12 tháng tới...
Thị trường có được một phiên bùng nổ “quý giá”, củng cố kỳ vọng nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Tuy thanh khoản vẫn khá nhỏ nhưng tâm lý thực sự đã bị thuyết phục. Gần hai chục cổ phiếu kịch trần, gần 140 mã khác tăng trên 2% thì không thể là yếu được.
Khối lượng bán ra tiếp tục suy yếu giống như chiều hôm qua, khiến bên mua muốn khớp được chỉ còn cách nâng giá. Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khiến hàng loạt cổ phiếu tăng hết biên độ và VN-Index có ngày tăng tốt nhất kể từ đầu tháng 4/2026.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.