17:04 07/11/2017

Chứng khoán chiều 7/11: Suýt mất 850 điểm

Lan Ngọc

Phiên chiều nay không còn cổ phiếu nào tạo sôi động về thanh khoản nữa

VN-Index đã bị ép thủng 850 điểm chiều nay, nhưng lại giành được.
VN-Index đã bị ép thủng 850 điểm chiều nay, nhưng lại giành được.

Đà tăng rất hào hứng của phiên sáng đột ngột kết thúc mau lẹ buổi chiều. Nhiều cổ phiếu dẫn nhịp buổi sáng bỗng giở chứng như thể "qua cầu rút ván" khiến VN-Index bị ảnh hưởng nặng.

VN-Index giảm ngay sau khi mở cửa trở lại buổi chiều. Nhịp rơi quá nhanh đã không được hãm phanh kịp thời. VN-Index từ mức 854,6 điểm về tận 847,88 điểm.

Rất may sau đó tình hình được kiểm soát tốt và các trụ được lái vào quỹ đạo cũ. VN-Index đóng cửa được lôi trở lại lên trên mức 850 điểm.

Có khá nhiều mã biến động mạnh chiều nay dẫn đến nhịp rơi nói trên. Thậm chí cực mạnh như VIC cũng hạ động cao từ 62.300 đồng xuống 61.900 đồng những phút đầu phiên chiều rồi mới ổn định đi ngang ở 62.000 đồng. VCB tụt áp từ 42.650 đồng xuống 42.200 đồng. VNM từ 158.400 đồng tụt xuống 157.500 đồng. ROS có những biến động bất thường, nhịp đầu tiên từ 213.900 đồng hạ xuống 201.000 đồng. Nhịp thứ hai từ khoảng 200.600 đồng rơi xuống 190.000 đồng…

Nói chung phiên chiều có diễn biến hạ động cao đồng loạt ở nhóm trụ, nên mới tạo ra cú sụt giảm liên tục và nhanh như vậy.

Các chỉ số hầu như do nhóm trụ điều khiển, nên vấn đề tăng hay giảm không còn ở chuyện thị trường lên hay xuống, tốt hay xấu nữa.

VN-Index về cuối phiên ổn định được cũng là nhờ các mã trụ phục hồi. VIC tăng 2,48%, ROS tăng 0,15%, PLX tăng 2,19%, MBB tăng 1,53%, BHN tăng 1,83%. VN-Index đóng cửa đạt 850,33 điểm, tăng 0,15% so với tham chiếu.

VN30-Index cũng có một nhịp hồi nhẹ vài phút cuối đợt khớp lệnh liên tục nhưng không cải thiện thêm trong đợt đóng cửa. Chỉ số này chốt tăng 0,15%, so với mức đỉnh tăng tới 0,71% thì không đáng kể.

Nhóm blue-chip cũng thể hiện sự yếu ớt đáng ngạc nhiên: có tới 17 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã tăng cao hơn.

Phiên chiều nay không còn cổ phiếu nào tạo sôi động về thanh khoản nữa. VRE không giao dịch thêm và cũng không có cổ phiếu nào khớp quá được 70 tỷ đồng. Tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm toàn thị trường chỉ đạt 1.466,1 tỷ đồng. Do đó, giá trị khớp lệnh cả phiên hôm nay tăng chưa tới 2% so với hôm qua.

Khối ngoại đã có phiên giao dịch khổng lồ nhờ thỏa thuận VRE. Toàn thị trường, khối này mua vào 16.638,1 tỷ đồng, bán ra 10.928,6 tỷ đồng. Như vậy khối ngoại đã mua ròng gần 5.709,5 tỷ đồng.

Trên sàn khớp lệnh khối ngoại cũng mua khá tốt. Cụ thể, tổng giá trị mua đạt 303,5 tỷ đồng, bán ra 181,2 tỷ đồng. Chỉ có MSN -13 tỷ đồng là bị bán ròng đáng kể.

Ngược lại phía mua danh sách dài: VNM 28,2 tỷ, VIC, 22,5 tỷ, HCM 14,5 tỷ, NKG 11,3 tỷ, PDR 11 tỷ, VJC 10,2 tỷ, BID 10,2 tỷ.