17:05 08/05/2018

Chứng khoán chiều 8/5: Thanh khoản đột ngột nhỏ xíu

Lan Ngọc

Điểm khá lạ trong chiều nay là dòng tiền vào rất ít và thận trọng cao. Vì thế đà tăng kết thúc rất nhanh

Xả mạnh lúc đóng cửa đẩy VN-Index xuống dưới tham chiếu.
Xả mạnh lúc đóng cửa đẩy VN-Index xuống dưới tham chiếu.

Điểm khá lạ trong chiều nay là dòng tiền vào rất ít và thận trọng cao. Vì thế đà tăng kết thúc rất nhanh.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên chiều chỉ đạt 1.890,7 tỷ đồng, giảm 24% so với chiều hôm qua và thấp hơn phiên sáng 25%. Biến động của thanh khoản hôm nay ngược hoàn toàn so với ngày hôm qua.

Phiên hôm qua buổi sáng giao dịch nhỏ nhưng đến chiều thì dòng tiền vào tưng bừng, mua đẩy giá lên và tạo thanh khoản lớn. Hôm nay tiền ào ạt vào trong buổi sáng nhưng đến chiều thì co rút lại đáng kể.

Cuối phiên hôm nay thị trường bị xả hàng khá mạnh nếu so với tương quan giao dịch cả phiên chiều. Trên HSX, tổng giá trị khớp lệnh chiều nay khoảng 1.624 tỷ đồng thì gần 18% là giao dịch ở đợt đóng cửa.

Giao dịch lớn nhất phiên thuộc về các blue-chips thì đều xuất hiện lực ép giá ở thời điểm đóng cửa: HPG giao dịch dẫn đầu thị trường với 267 tỷ đồng, đóng cửa bị ép xuống 300 đồng và chỉ còn tăng 1,79% so với tham chiếu. CTG đóng cửa từ xanh chuyển sang đỏ, giảm 0,16%. VCB cũng bị đánh tụt 300 đồng, đóng cửa mở rộng mức giảm lên 1,77% so với tham chiếu. MBB, VIC, SSI, VPB cũng chịu tác động tương tự. Đây là những mã khớp lớn nhất thị trường ngày hôm nay.

VN-Index đột nhiên bị áp lực lớn dồn vào lúc đóng cửa nên chốt phiên thành giảm 0,17% so với tham chiếu. Chỉ số mất 1,81 điểm so với ngày hôm qua nhưng thực tế là đã mất hơn 5 điểm chỉ trong đợt cuối vì trước đó đang tăng 3,26 điểm.

Vn30-Index gần như rơi tự do ở đợt đóng cửa, về sát đáy cũ trong phiên. Chỉ số này giảm nhẹ 0,02% nhưng chính thức cũng là rơi khoảng 5,3 điểm. Rổ này chỉ còn 13 mã tăng/16 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu trụ giảm mạnh là VNM giảm 2,58%, VCB giảm 1,77%, VPB giảm 2,5%, MBB giảm 2,17%, MWG giảm 2,22%. Ngoài ra thêm VIC quay đầu giảm 0,56%, GAS đảo chiều giảm 0,48%, MSN mất gần hết mức tăng, chỉ còn trên tham chiếu 0,52%... Thậm chí các trụ còn tăng lúc đóng cửa cũng bị tổn hại ít nhiều như VJC, BID, HPG…

Diễn biến thị trường chiều nay không chỉ chùng hẳn xuống so với phiên sáng mà còn kết thúc có phần tiêu cực hơn. Nguyên nhân chính là sự thay đổi về dòng tiền khi lực mua suy yếu đáng kể.

Khối ngoại vẫn duy trì lực bán ròng dù quy mô có nhỏ lại. Trên hai sàn, khối này rút ròng khoảng 191,5 tỷ đồng. Cụ thể, tại HSX, khối ngoại bán ra 1.564,8 tỷ đồng, mua vào 1.404,4 tỷ đồng. Trên HNX, khối này bán 176,4 tỷ đồng, mua vào 145,3 tỷ đồng.