17:06 08/06/2018

Chứng khoán chiều 8/6: "Nhuộm" xanh chỉ số vào phút chót

Lan Ngọc

Đúng phút cuối cùng chỉ số được các cổ phiếu lớn đẩy vọt qua tham chiếu và chốt tăng 0,22%, đủ để lập kỷ lục tăng sang phiên thứ 7 liên tục

VN-Index nhảy qua tham chiếu đúng lúc đông cửa
VN-Index nhảy qua tham chiếu đúng lúc đông cửa

Cuối cùng thì VN-Index vẫn không thể giảm được trong ngày hôm nay. Đúng phút cuối cùng chỉ số được các cổ phiếu lớn đẩy vọt qua tham chiếu và chốt tăng 0,22%, đủ để lập kỷ lục tăng sang phiên thứ 7 liên tục.

Không có nhiều cổ phiếu giữ nhịp tăng mạnh vào đợt đóng cửa. Ngay cả nhóm cổ phiếu quyết định là các mã ngân hàng cũng chỉ có số mã dẫn đầu là khỏe. Cặp đôi VIC và VHM cũng rất cố gắng quay trở lại tham chiếu ở phút chót giúp tạo nên khác biệt.

TCB vẫn gây ấn tượng mạnh chiều nay khi được chốt giữ giá kịch trần thành công ở phiên thứ hai, sau những đợt bán khá lớn. TCB là cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường buổi chiều khi nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra tới 1,37 triệu cổ phiếu trị giá 143,6 tỷ đồng.

Đợt đẩy giá quyết liệt kéo dài tới 14h và TCB chạm tới giá trần. Cổ phiếu này là niềm cảm hứng cho các mã ngân hàng giữ được đà tăng. VCB đóng cửa tăng 1,7%, BID tăng 0,96%, CTG tăng 0,71%, VPB tăng 4,65%. Nhóm thất bại là MBB giảm 0,49%, STB giảm 0,77%, HDB giảm 2,69%, TPB giảm 0,87%.

Tuy nhiên, nhóm thất bại không tạo ảnh hưởng gì nhiều vì nhóm tăng trừ VPB, 4 cổ phiếu còn lại là những mã có vốn hóa cao nhất trong nhóm ngân hàng. TCB tăng trần 2 ngày liên tiếp đã vượt qua cả BID lẫn CTG và chỉ xếp sau VCB trong nhóm. TCB cũng leo lên vị trí thứ 7 trong số các mã vốn hóa lớn nhất của VN-Index.

Vai trò cũng cần phải kể tới trong "sứ mệnh" nhuộm xanh chỉ số lúc đóng cửa là cả VIC lẫn VHM nhảy trở về giá tham chiếu. Trước đó cả hai mã này đều giảm trong phiên khớp lệnh liên tục. Đây là hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra một chút công lao cũng thuộc về VNM, cổ phiếu lớn thứ 3 thị trường, khi giá được cải thiện từ 175.500 đồng lên 177.000 đồng lúc đóng cửa, thu hẹp mức giảm xuống 0,17%.

Chỉ số VN30-Index đóng cửa cũng có đi lên một chút nhưng chưa đủ để xanh, chốt dưới tham chiếu 0,09%. Chỉ số này đáng tiếc là HPG - cổ phiếu lớn nhất rổ - lại đóng cửa giảm 0,97%, MSN cũng giảm 1,49%, SAB giảm 1,21%. Bản thân độ rộng của VN30 cũng không tốt khi chỉ có 9 mã tăng/16 mã giảm.

Độ rộng của sàn HSX cũng không tích cực với 118 mã tăng/157 mã giảm. Độ rộng này là có cải thiện so với phiên sáng (81 mã tăng/176 mã giảm). Tuy nhiên việc VN-Index tăng điểm về cuối phiên cũng mang tính kỹ thuật nhiều hơn.

Thanh khoản phiên chiều rất kém, hai sàn chỉ khớp thêm 1.860,8 tỷ đồng, giảm 12% so với chiều hôm qua và thấp hơn phiên sáng 24%. Thanh khoản giảm đi không tương xứng với đà đi lên của thị trường chiều nay. Dù sao kết quả vẫn là một phiên tăng nhẹ, nối dài chuỗi ngày tăng ấn tượng của chỉ số VN-index.

Khối ngoại hôm nay giảm giao dịch đáng kể và vẫn bán ròng nhẹ. Trên HSX, khối này giảm mua 44% so với ngày hôm qua, chỉ còn 536,6 tỷ đồng. Phía bán cũng giảm 25%, đạt 532,9 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua 11,6 tỷ đồng và bán 30,5 tỷ đồng.