
Thị trường phiên chiều chủ yếu là lình xình ở vùng cao nhưng cuối phiên đã có sự đột biến. VN-Index bay vọt lên 966,27 điểm, tăng 0,99% so với tham chiếu và đóng cửa ở đỉnh của ngày.
Hai trụ cực mạnh đóng góp chính cho VN-Index là BID và GAS. BID không phải là cổ phiếu quá lớn trong chỉ số này, hiện chỉ đứng thứ 8, nhưng lại có mức tăng ấn tượng nhất trong nhóm ngân hàng, tới 6,38%. Nhờ đó BID tăng vốn hóa nhiều nhất trong nhóm và nhiều thứ hai trên thị trường, khoảng 5.983 tỷ đồng.
Mức tăng này của BID thật sự ấn tượng vì trong hơn 2 tháng qua chỉ có 4 lần BID tăng được quá 6%. Thêm nữa cổ phiếu ngân hàng hôm nay tuy tăng tốt, nhưng mức tăng không quá mạnh: CTG tăng 3,9%, MBB tăng 2,19%, VPN tăng 1,72%, STB tăng 1,79% đã là những mã khỏe nhất.
Cổ phiếu đẩy VN-Index số 1 của phiên này là GAS, với mức tăng 4,26%. Tuy giá tăng nhẹ hơn BID nhưng vốn hóa của GAS lớn gần gấp đôi. GAS tăng vốn hóa cho VN-Index tới 7.656 tỷ đồng trong phiên này. Mức tăng 4,26% cũng là mạnh nhất trong 15 phiên gần đây của GAS.
Nhờ GAS và BID rất khỏe, mức giảm 1,36% của VIC phiên này không thật sự nguy hiểm nữa. VNM tăng 1,63%, VHM tăng 0,47% đã thừa để cân lại VIC. Vn-Index còn lại được hưởng lợi từ 20 cổ phiếu khác tăng giá trong riêng rổ VN30. Ngoài VIC cũng không có mã nào giảm đủ gây sức ép vì HSG, BMP, CTD, ROS là khá nhỏ.
Độ rộng chung của sàn HSX lúc đóng cửa cũng khá ấn tượng với 164 mã tăng/117 mã giảm. Sáng nay VN-Index vẫn còn 137 mã tăng/123 mã giảm. Rổ Vn30 cũng ghi nhận mức cải thiện giá khá tốt với 19 mã tăng cao hơn phiên sáng và 10 mã tụt giá. VIC, VJC, VRE là những cổ phiếu tụt giá nhưng chỉ có VIC là đóng cửa giảm. Ngược lại VNM, VPB, MSN, VCB, SAB, GAS, CTG... đều là các mã tăng giá thêm, dẫn đến sức đẩy chỉ số cũng tăng theo.
Thanh khoản phiên chiều nay không có cải thiện rõ rệt so với phiên sáng, nhưng vẫn là cao hơn chiều hôm qua khoảng 16%. Nhờ đó tổng giá trị khớp lệnh cả ngày vẫn xấp xỉ phiên trước. Chỉ có điều thiếu quá nhiều các thỏa thuận lớn khiến tổng giá trị giao dịch lại tụt tới 20%.
Một điểm cũng phải lưu ý là thanh khoản chiều nay tập trung rất cao vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và sàn HNX lại xuất hiện giao dịch lớn nổi bật nhờ ACB và PVS. PVS mới là cổ phiếu thanh khoản nhất chiều nay khi khớp lệnh tới 115,7 tỷ đồng, rồi mới đến VIC (114,8 tỷ) và ACB (110,2 tỷ). Các mã ngân hàng còn lại bao gồm VCB, CTG, BID, MBB đều đứng đầu trong nhóm thanh khoản nhất buổi chiều cũng như nhất cả phiên.
Thị trường cả ngày có 10 cổ phiếu khớp lệnh quá 100 tỷ đồng thì có tới 5 mã ngân hàng. Đồng thời 10 mã này chiếm trên 41% tổng giá trị khớp của cả hai sàn.
Khối ngoại hôm nay giảm đáng kể cường độ giao dịch, nhưng lại tăng mức bán ròng. Khoảng 176,3 tỷ đồng đã bị rút khỏi 2 sàn cổ phiếu, trong khi hôm qua chỉ chưa tới 93 tỷ đồng. Nguyên nhân là khối này giảm bán nhưng cũng giảm mua đáng kể. Cụ thể, ở HSX, tổng giá trị bán đạt 651,8 tỷ đồng, giảm 60% so với phiên trước, tổng giá trị mua giảm 69%, đạt 482,8 tỷ đồng. Sàn HNX được mua 9,7 tỷ, bán gần 17 tỷ đồng.
Sự sợ hãi tăng vọt trong phiên chiều khi nhà đầu tư đồng loạt chấp nhận hạ giá xuống để có thể thoát ra. Thanh khoản không tăng nhiều so với buổi sáng, nhưng giá cổ phiếu giảm rất mạnh. VN-Index đóng cửa bốc hơi 3,58% (-62,03 điểm) là mức giảm trong ngày “sốc” nhất kể từ đầu tháng 3/2026.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Loạt cổ phiếu lớn cắm đầu lao dốc từ sớm đã thúc đẩy một đợt bán tháo dữ dội trong phiên sáng nay. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 68% so với sáng hôm qua và đạt mức kỷ lục 9 tuần trong khi VN-Index “bốc hơi” 2,18% giá trị và thủng luôn mức hỗ trợ 1700 điểm.
Việc thiếu vắng dòng tiền “mồi” vào cuối năm, cộng với nền thanh khoản đang thấp hơn cả mức trung bình lịch sử, sẽ khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm mạnh 25,9% so với quý trước xuống còn 86,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, mức thấp nhất trong 4 quý gần đây.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.