
Chiều nay thị trường diễn biến rất bất ngờ, VN-Index sau khi vượt mốc 990 điểm đã vươn lên đỉnh cao 992 điểm rồi từ đây đột nhiên cắm đầu giảm.
Chỉ số biến động rất nhanh và liên tục trong khoảng 30 phút, từ 992 điểm xuống 986,9 điểm, tương đương bốc hơi gần 0,5%. VN30-Index trong cùng thời gian trượt dốc khoảng 0,6%.
Đa số blue-chips đều tụt giảm trong thời gian này ở mức độ khác nhau, nhưng các trụ ngân hàng là đáng chú ý nhất: VCB từ 85.700 đồng cắm đầu xuống 84.800 đồng, tương đương giảm tới 1,1%. BID từ 41.800 đồng xuống 41.200 đồng, giảm hơn 1,4%. CTG cực mạnh mà vẫn bốc hơi 1%; VNM từ 128.500 đồng sập xuống 126.800, giảm gần 1,4%. SAB từ 259.000 đồng còn 255.000 đồng, giảm 1,6%. VHM từ 88.700 đồng xuống 88.100 đồng, giảm 0,7%. GAS tụt khoảng 0,8%...
Các trụ "to" nhất đồng loạt diễn biến xấu trong thời gian ngăn đã tạo sức ép mạnh tới các chỉ số. Đến cuối phiên đà giảm có chững lại, nhưng vẫn không thể phục hồi. VN-Index chốt phiên gần đáy thấp nhất và một lần nữa để mất ngưỡng 990 điểm, còn 987,83 điểm, giảm 0,04%.
Các trụ còn lực đỡ cuối ngày là CTG tăng 2,65%, HVN tăng 4,35%, VRE tăng 2,4%. Hỗ trợ phần nào là BID tăng 0,36%, GAS tăng 0,4%. Chỉ số VN30-Index cũng giảm 0,08% với 12 mã tăng/15 mã giảm. VCB đóng cửa giảm 0,71%, VHM giảm 0,11%, VIC giảm 0,09%, SAB giảm 1,24%, BVH giảm 0,97%.
Đặc biệt VNM giảm rất sâu, mất tới 1,55%. Đây là mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ đầu tháng 9 vừa qua. Cổ phiếu bị ép mạnh nhất đợt ATC là VCB, đang từ 85.200 đồng tụt xuống 84.500 đồng, tương đương bốc hơi 0,9% trong một lần giao dịch.
Nguyên nhân khiến các blue-chips chiều nay đồng loạt rơi không có câu trả lời, nhưng biểu hiện của thanh khoản có thể cho thấy sức mua thiếu ổn định. Chiều nay nhóm VN30 giao dịch rất kém. Trừ ROS lúc này cũng "quay" thanh khoản khổng lồ, số còn lại chỉ khớp được 578,6 tỷ đồng cả buổi chiều, giảm 20% so với phiên sáng. Những cổ phiếu thanh khoản rất cao buổi sáng như CTG, VPB, VRE, MBB cũng chỉ giao dịch từ 40 tỷ đồng đổ xuống.
Cả thị trường chiều nay khớp lệnh 1.537,3 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với phiên sáng nhưng nếu bỏ nhiễu của ROS thì sụt giảm tới 14%.
Khối ngoại hôm nay tiếp tục giao dịch rất hiền, mức bán ròng với cổ phiếu hai sàn chỉ là hơn 16 tỷ đồng. Từ đầu tuần tới giờ khối này giao dịch nhỏ dù vẫn liên tục bán ra nhiều hơn mua vào. Những cổ phiếu bị rút vốn đáng kể là HDB, ITA, SVI, TDH, POW, CTG, VNM cùng với chứng chỉ quỹ E1. Phía mua ròng có ROS, HPG, STB, KBC, VCB, DPM, BID, VRE, VHM.
Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế nộp của Công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Giao dịch cắt lỗ ngắn hạn đã tăng mạnh phiên hôm nay và trong bối cảnh dòng tiền thờ ơ thì biên độ giảm mạnh là điều khó tránh. Đáng ngại nhất là blue-chips rất yếu, thanh khoản lại kém, cho thấy dòng tiền lớn cũng đang phòng thủ.
"Dù những bất định từ bên ngoài có thể tiếp tục tạo ra biến động trong ngắn hạn, niềm tin của chúng tôi vào triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn không thay đổi. Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân một cách kiên nhẫn", Lumen Vietnam Fund nhấn mạnh.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.