![[Bài 1] Hải Phòng: Động lực bứt phá từ “cơ chế đặc thù”](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/07/22/62993955c01843498ed47306a39d35f0-106602.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Sức nóng tăng thêm ít phút đầu phiên chiều nay khi VIC tăng kịch trần. Khi VIC bị xả mạnh, lập tức các blue-chip bắt đầu tụt dốc cả dàn.
Cổ phiếu VIC tăng nóng mấy ngày qua nên được xem như cổ phiếu chỉ báo. Nếu mạnh như VIC cũng bị xả thì khó có blue-chips nào trụ được. Do đó chiều nay khi VIC bắt đầu bị khối ngoại tung hàng ra chốt, thị trường phản ứng rất nhanh.
VIC giao dịch ở giá kịch trần 70.000 đồng trong khoảng 10 phút nhưng thực ra có chặn mua trần chỉ trong vài giây. Phần lớn thời gian là bên mua nỗ lực húc vào khối lượng bán lớn ở mức trần. Khối lượng chặn mua giá trần chỉ khoảng 26.000 cổ trong thời gian rất ngắn. Trong khi đó lượng xả được ở giá trần tới 315.000 cổ.
Khối ngoại buổi sáng mới xả hơn 54.000 VIC thì chiều nay xả tới hơn 281.000 cổ phiếu nữa. Khối ngoại bán VIC là dấu hiệu xấu vì trước đó chính khối này mua đỡ mạnh. VIC tụt giá dần về cuối phiên và rơi xuống thấp nhất 68.200 đồng trước khi hồi lên 68.600 đồng lúc đóng cửa, tăng 4,73% so với tham chiếu.
Khi VIC bắt đầu tụt dốc thì VNM lại được đẩy lên bù vào. VNM tăng từ 162.000 đồng lên cao nhất 162.600 đồng, ngược hướng với VIC trong cùng thời gian. Vì thế VIC không gây xáo trộn quá lớn. VNM đóng cửa tăng 1,44%. Tuy thế so với phiên sáng, cả VIC lẫn VNM đều yếu hơn: VIC giảm 1.100 đồng so với phiên sáng, VNM giảm 200 đồng.
Mặc dù VIC và VNM có phần bù đắp cho nhau chiều nay, nhưng thị trường vẫn hình thành một nhịp giảm rất rõ. VN-Index từ đỉnh 864,2 điểm lao xuống 860,4 điểm lúc đóng cửa. Nguyên nhân là có nhiều cổ phiếu khác tụt giá, mà VNM không thể thay thế được.
Riêng rổ VN30 chiều nay đã có 22 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã tăng cao thêm. Như thế là đa số blue-chips đã suy yếu chiều nay. Thêm nữa, nhóm ngân hàng lao dốc đặc biệt mạnh: VCB đóng cửa giảm 1,15%, CTG giảm 1,01%, BID giảm 1,26%, MBB giảm 1,26%, STB giảm 0,45%. Thêm cả VPB cũng giảm 1,24%, EIB giảm 1,33%.
Ngoài ra, hai cổ phiếu có ảnh hưởng khác là SAB và ROS chiều nay cũng biến động lớn. ROS có một đoạn rơi xuống tận giá sàn. Mặc dù đã có cầu gắng sức chặn gần sàn, nhưng không đủ lực kéo lội ngược dòng như thường thấy. ROS đóng cửa giảm 6,8% so với tham chiếu, giảm thêm 100 đồng so với phiên sáng. SAB giảm 1,21% lúc đóng cửa.
VN30-Index chốt phiên đã giảm 0,06% dù VN-Index vẫn tăng không đáng kể 0,08%. Sức ép ở các blue-chips lớn hơn đồng thời VN-Index còn được đỡ từ PLX tăng 2,28%, VJC tăng 0,86%, BHN tăng 3,45%. 3 mã này không thuộc rổ VN30.
Thanh khoản phiên chiều nay yếu đi một chút, giá trị khớp lệnh giảm nhẹ 9% so với chiều hôm qua, đạt 1.731 tỷ đồng. Nhóm VN30 chiều nay giao dịch rất kém, chỉ khớp lệnh 870,5 tỷ đồng, giảm tới 22% so với chiều hôm qua. Nguyên nhân không phải là từ ROS giảm giao dịch vì không tính mã này, thanh khoản rổ VN30 phiên chiều còn giảm tới 24%.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng rất mạnh hôm nay. Tổng giá trị mua tính cả thỏa thuận hai sàn tới 824,8 tỷ đồng, bán ra 411,2 tỷ đồng. Quy mô mua tập trung ở sàn HSX với gần 783,7 tỷ đồng.
Giao dịch với VNM cũng chiếm phần lớn mức mua của khối ngoại. VNM được mua ròng hơn 278 tỷ đồng tính cả thỏa thuận. Các blue-chips được mua mạnh khác là VJC 43,4 tỷ, VCI 39,6 tỷ, GAS 23 tỷ, VCB 17,2 tỷ, SSI 15,2 tỷ, BID 14,5 tỷ, DXG 11,5 tỷ, NKG 10,2 tỷ. Phía bán tập trung vào CII -29,9 tỷ, MSN -28,9 tỷ, HPG -12,7 tỷ, VIC -12,7 tỷ.
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.