
Diễn biến chiều nay hoàn toàn bất ngờ. Hệ quả quả mức thanh khoản quá yếu phiên sáng đã dẫn đến sự suy sụp đáng kể ở cổ phiếu và chỉ số. VN-Index đóng cửa giảm 0,26% so với tham chiếu.
Cả phiên chiều thị trường hình thành xu thế đi xuống mà không có bất kỳ đợt phục hồi đáng kể nào. Nguyên nhân chính vẫn là không có sức mua. VN-Index từ chỗ cố gắng vượt 930 điểm lại chuyển thành thất bại và rơi xống gần 915 điểm lúc đóng cửa. Đó cũng là mức điểm thấp nhất của ngày hôm nay. VN30-Index tệ hơn, đóng cửa giảm 0,76%, cũng sát mức thấp nhất ngày.
Các nhóm cổ phiếu trụ đã yếu đi rất nhiều ở phiên chiều. Riêng rổ VN30 đã ghi nhận tới 20 mã giảm giá so với phiên sáng. Độ rộng của HSX cũng thay đổi tiêu cực, từ chỗ có 148 mã tăng/96 mã giảm, thành 131 mã tăng/45 mã giảm. Rõ ràng là cổ phiếu đã tụt giá trên diện rộng chứ không chỉ riêng nhóm blue-chips sụt giảm.
Cổ phiếu ngân hàng ghi nhận bước thụt lùi nghiêm trọng. VCB rớt tới 2.200 đồng hay gần 3,92% so với cuối phiên sáng, đóng cửa dưới tham chiếu tới 1,82%. CTG tụt 750 đồng hay 3,28%, chốt chỉ còn tăng 0,91%. BID tụt 4,31%, chốt tăng nhẹ 0,87%. MBB tụt 2,63%, chốt tăng 0,74%....
Nhóm cổ phiếu lớn còn lại cũng rất ít tiến triển tốt, chỉ ghi nhận MSN tăng so với phiên sáng 300 đồng, SAB tăng 200 đồng nhưng cả hai mã này đều yếu: MSN đóng cửa tăng 0,27%, SAB tăng 0,32%.
Còn lại VNM tụt mất 1.300 đồng hay 0,77%, VIC tụt 1.200 đồng hay 1,13%, HPG tụt 700 đồng hay 1,92%, GAS tụt 4.300 đồng hay 5,13%, PLX tụt 1.800 đồng hay 3,17%...
Diễn biến nói trên cho thấy chiều nay mặt bằng giá của các blue-chips yếu hơn rất nhiều so với phiên sáng. Vì thế cũng không có gì khó hiểu khi VN-Index trượt dốc liên tục và đóng cửa ở điểm thấp nhất ngày. Các blue-chips đã mất đáng kể sức mạnh trong buổi chiều. Chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm 0,76% với 14 mã tăng/13 mã giảm.
Nguyên nhân của hiện tượng tụt giá dần vẫn là không có cầu mua khỏe hơn. Tổng giá trị khớp lệnh phiên chiều của cả hai sàn chỉ đạt 1.279,5 tỷ đồng, giảm 34% so với chiều phiên trước. Cả phiên giá trị khớp lệnh giảm gần 29%, là mức thấp nhất trong vòng 9 phiên.
Ngay cả nhóm cổ phiếu ngân hàng, các mã đang hút tiền khỏe nhất thì chiều nay giao dịch cũng rất yếu. Chỉ có BID và ACB là khớp lệnh được quá 50 tỷ đồng giá trị, còn CTG, VCB, MBB, VPB... giao dịch rất thấp. Nếu như những cổ phiếu này còn không có tiền vào thì khó trông đợi các mã khác giao dịch sôi động hơn.
Khối ngoại hôm nay lại tiếp tục bán ròng. Khoảng 136,6 tỷ đồng bị rút khỏi hai sàn. Mức giao dịch này khá nhỏ so với tuần trước, khi 4 phiên gần nhất bình quân trên 364 tỷ/ngày. Ở HSX, khối ngoại bán ra 467,4 tỷ đồng và mua vào 320,3 tỷ đồng. Ở HNX, khối ngoại bán 28 tỷ và mua 38,6 tỷ đồng.




Mối lo về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI đã gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu trong tháng này...
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của nhu cầu vàng đang dần suy yếu...
Đồng yên Nhật Bản đã có một cú tăng giá mạnh mẽ vào thứ Năm (30/7), đạt mức tăng lớn nhất so với đồng USD trong một phiên giao dịch trong vòng gần 4 năm...
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và sáu tháng đầu năm 2026 với tăng trưởng tích cực trên nhiều chỉ tiêu.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (30/7), hồi phục mạnh sau phiên bán tháo vào ngày hôm trước, nhờ cú tăng ấn tượng của cổ phiếu Microsoft và việc cổ phiếu chip được mua trở lại...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.