
Theo dữ liệu do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 9/6, giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận ở nước này “bốc hơi” 500 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm, còn 149,3 nghìn tỷ USD. Đây là một sự đảo ngược xu hướng tăng mạnh mẽ mà khối tài sản của người Mỹ ghi nhận từ giữa năm 2020 nhờ giá nhà và giá chứng khoán cùng tăng mạnh.
Sự sụt giảm tài sản nói trên phản ánh biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ vào đầu năm nay. Trong quý 1, giá trị tài sản là cổ phiếu được nắm giữ trực tiếp và gián tiếp của người Mỹ giảm 3 nghìn tỷ USD. Ở thời điểm cuối quý 1, cổ phiếu chiếm 46,3 nghìn tỷ USD, tương đương 31%, tổng tài sản của các hộ gia đình ở nước này.
Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ giảm gần 5% trong 3 tháng đầu năm, trong khi chỉ số Nasdaq sụt gần 9%. Đó là quý giảm tồi tệ nhất của chứng khoán Mỹ kể từ quý 1/2020 - thời điểm Covid-19 đảo lộn nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Năm nay, những nhân tố gây áp lực giảm lớn lên thị trường chứng khoán Mỹ là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, giá dầu tăng mạnh, lạm phát không ngừng tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cũng như mối lo tiếp diễn về đại dịch Covid.
Tuy nhiên, sự sụt giảm tài sản do biến động thị trường chứng khoán gây ra đã được bù đắp phần nào bởi mức tăng tài sản 1,7 nghìn tỷ USD nhờ tăng giá bất động sản và tỷ lệ tiết kiệm cá nhân ngày càng tăng. Các hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ nắm lượng bất động sản trị giá 44,1 nghìn tỷ USD.
Tỷ lệ tài sản ròng của hộ gia đình Mỹ so với thu nhập khả dụng vẫn đang gần mức cao kỷ lục và tiếp tục cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch ở thời điểm năm 2019.
Trong khi đó, nợ của hộ gia đình tăng với tốc độ 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh tăng trưởng mạnh ở cả các khoản vay thế chấp nhà và vay tiên dùng – theo Fed.
Giá nhà tiếp tục tăng dẫn tới mức tăng trưởng 8,6% ở các khoản vay thế chấp nhà. Người Mỹ cũng sử dụng thẻ tín dụng nhiều hơn và vay tiền nhiều hơn để mua ô tô, dẫn tới vay tiêu dùng tăng 8,7% trong quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm 2021.
Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là PBOC, là một động lực chủ chốt phía sau xu hướng tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây...
Tuyên bố này của ông chủ Nhà Trắng một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về sự đoàn kết trong nội bộ NATO...
Các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm “buộc Iran phải trả giá đắt vì nhắm mục tiêu và tấn công tàu thương mại có thủy thủ đoàn là dân thường vô tội trên một tuyến hàng hải quốc tế”...
El Niño được dự báo sẽ mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, đẩy nhiều khu vực ở châu Phi đối mặt với nguy cơ hạn hán, lũ lụt và mất an ninh lương thực. Điều này sẽ gây ra nhiều tác động và hệ lụy đáng lo ngại bởi nhiều quốc gia trên lục địa vốn dễ tổn thương và đã phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi nhà đầu tư tiếp tục dịch chuyển khỏi các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI)...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.