![[Bài 1] Hải Phòng: Động lực bứt phá từ “cơ chế đặc thù”](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/07/22/62993955c01843498ed47306a39d35f0-106602.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Sáng ngày 23/8, sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông tạm dừng giao dịch do cơn bão Hato và dự kiến mở lại vào buổi chiều nếu cảnh báo bão được gỡ bõ, hãng tin Reuters cho biết.
Cơ quan dự báo thời tiết của Hồng Kông duy trì cảnh báo về sức ảnh hưởng lớn của cơn bão Hato vào lúc 9h sáng ngày 23/8.
Trước đó, cơ quan này đưa mức cảnh báo cấp 8 cho cơn bão này, cấp độ cao thứ 3 tại Hồng Kông, tuy nhiên, sau đó nâng lên cấp 9 và tiếp đó là cấp 10 vào đầu giờ sáng ngày 23/8. Đây là cảnh báo bão cấp 10 đầu tiên của Hồng Kông kể từ năm 2012.
Sàn chứng khoán Hông Kông tuyên bố đóng cửa trong phiên giao dịch buổi sáng và dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào buổi chiều nếu cơn bão suy yếu và cảnh báo từ cấp độ 8 trở lên được gỡ bỏ.
Tháng 8 năm ngoái, cơn báo Nida cũng khiến sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông phải đóng cửa cả ngày. Theo Xinhua News, cơn bão này gây thiệt hại lên tới 43 triệu USD.
Do ảnh hưởng của bão Hato, hàng loạt chuyến bay đi và đến Hồng Kông, phà, xe bus, bị hủy bỏ; trường học, doanh nghiệp tại đây đều đóng cửa. Các dịch vụ giải trí đều dừng hoạt động.
Sáng ngày 23/8, đường phố Hồng Kông chìm trong mưa và gió cực mạnh, các cao ốc của trung tâm tài chính châu Á cũng chìm trong bóng tối do ảnh hưởng của một trong những cơn bão tồi tệ nhất trong năm tại thành phố này.
Sức gió mạnh nhất ghi nhận được gần tâm bão Hato là 155km/h. Mực nước biển quan sát được tại một số nơi tại Hồng Kông dâng cao tới 5m.
Dự kiến cơn bão sẽ đổ bộ hoàn toàn vào lãnh thổ Hồng Kông trong vài giờ tới trước khi di chuyển về phía tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.