
Phiên giao dịch ngày 1/6 khép lại một tuần sụt giảm tại cả hai sàn chứng khoán Tp.HCM và Hà Nội.
Mở đầu phiên giao dịch, thị trường tưởng như sẽ có thêm một phiên tăng điểm nối tiếp. Ngay đợt 1, chỉ số VN-Index đã tăng 4,45 điểm lên 1.085,93 điểm. Đợt 2, chỉ số này chững lại với 0,03 điểm và giảm nhanh -4,12 điểm, đóng cửa ở mức 1.077,36 điểm.
Sự sụt giảm trong đợt 3 khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ, cắt ngang kỳ vọng nối tiếp những chuyển biến tích cực trong sự đồng loạt lên giá ở phiên hôm qua (31/5). Tính chung, VN-Index đã giảm 12,24 điểm so với phiên cuối tuần trước.
Phiên này sàn Tp.HCM có 44 mã giảm, 28 mã dừng ở giá tham chiếu và 37 mã tăng; 17 mã tăng trần và 2 mã giảm sàn.
BMC tiếp tục dẫn đầu thị trường về mức tăng với 20.000 đồng/cổ phiếu. Đà tăng này đã quá quen thuộc, nhường cho tâm điểm chú ý ở khối lượng giao dịch là 8.830 cổ phiếu, tập trung ở đợt 1, thay cho chuỗi giao dịch kiểu “hàng hiếm” vừa qua. Hiện giá cổ phiếu này sau những phiên tăng trần liên tiếp đã đạt tới 432.000 đồng/cổ phiếu.
Các cổ phiếu khác có mức tăng mạnh trong phiên này là TCT ( 13.000 đồng/cổ phiếu), DHG ( 10.000 đồng/cổ phiếu); HBC tiếp tục tạo ấn tượng với 6.000 đồng/cổ phiếu. Và một sự khích lệ đã đến với SGH với 6.000 đồng/cổ phiếu sau những phiên liên tiếp giảm sàn trong tuần này.
Nhưng sự sụt giảm vẫn là mạch chính của thị trường. NAV dẫn đầu với -9.000 đồng/cổ phiếu; kế đến là PVD giảm 5.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý là phiên này cổ phiếu STB của Sacombank giảm khá mạnh với -5.000 đồng/cổ phiếu, tác động đến mức sụt giảm của VN-Index. Phiên này STB tiếp tục dẫn đầu thị trường về khối lượng giao dịch với gần 1 triệu cổ phiếu được khớp.
Tại sàn Hà Nội, HASTC-Index giảm 0,95 điểm, còn 336,32 điểm, tính chung cả tuần giảm 10,35 điểm; giá trị giao dịch cũng rớt xuống còn 166,76 tỷ đồng. Ngoài S99 tăng 27.300 đồng/cổ phiếu, HSC kịch trần với 8.300 đồng/cổ phiếu, MCO 6.000 đồng/cổ phiếu và BMI -9.900 đồng/cổ phiếu, các mã còn lại biến động không lớn.




Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.
Giá trị phân bổ tài sản vào chứng khoán ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/10 giá trị phân bổ vào bất động sản.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua vào đầu tháng 8, chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Theo quy định, cơ quan quản lý sẽ phạt hành chính từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép. ..
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.