
VN-Index đang mấp mé chạm vùng 1.200 điểm, thanh khoản sôi động trên thị trường được góp phần không nhỏ từ giao dịch ồ ạt của loạt cổ đông nội bộ và người liên quan.
Mới đây, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) vừa đăng ký bán ra 12 triệu cổ phiếu NVL, dự kiến giao dịch từ 12/1 đến 10/2.
Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ nắm giữ của ông Nhơn tại NVL sẽ giảm từ 21,99% xuống còn 20,773%, tương đương 204,8 triệu cổ phiếu.
Cổ phiếu NVL đang nằm ở vùng giá cao nhất trong hơn 1 năm qua, hiện được giao dịch trên 71.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tính ở mức giá này, ông Bùi Thành Nhơn sẽ thu về trên 852 tỷ đồng.
Đáng nói, ông Nhơn mới mua vào 10 triệu cổ phiếu NVL trong tháng 5/2020 và mua thêm 800.000 cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP hồi tháng 9. So với giai đoạn hồi tháng 5, thị giá NVL đã tăng khoảng 35%.
Nếu ở Novaland, giao dịch dự kiến diễn ra ở người đứng đầu thì ở một số doanh nghiệp, làn sóng bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ lại diễn ra mạnh mẽ hơn.
Ví như Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG), cổ phần được mua bán nhộn nhịp bởi cổ đông lớn và cổ đông nội bộ bắt đầu từ tháng 11 đến nay và vẫn chưa dừng lại. Ở phía cổ đông lớn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công vừa mua thành công hơn 10,5 triệu cổ phiếu GEG tương đương 3,9% trong 5 phiên giao dịch từ 22/12 đến 29/12, tăng số cổ phiếu nắm giữ lên hơn 59,7 triệu cổ phiếu tương đương 22,1%.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, cổ đông nội bộ của GEG dồn dập bán ra cổ phiếu, bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng quản trị Tân Xuân Hiên lẫn Tổng giám đốc Nguyễn Thái Hà và các lãnh đạo chủ chốt khác. Trên thị trường chứng khoán, GEG đang dần tiến lên vùng giá hồi đầu năm, vượt lên trên 20.000 đồng/cổ phiếu.
Không chỉ cổ đông nội bộ mà người có liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp cũng đua giao dịch cổ phiếu trong thời gian này. Như ở một ngân hàng vừa niêm yết trên HoSE là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB), vào cuối tháng 12 vừa qua, loạt người liên quan đến cổ đông nội bộ đã đăng ký bán ra loạt cổ phiếu VIB.
Cụ thể, 5 người liên quan đến bà Trần Thị Thu Hương - Giám đốc khối và ông Đỗ Xuân Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị đã đăng ký mua 8,5 triệu cổ phiếu và bán 2,5 triệu cổ phiếu VIB, thời gian giao dịch tính đến cuối tháng 1 này.
Việc cổ đông nội bộ giao dịch sôi động trong giai đoạn này không còn là chuyện hiếm ở một vài doanh nghiệp. Theo quan sát, khi thị trường chứng khoán tăng mạnh và đang ở vùng giá cao nhất trong gần 3 năm qua, thanh khoản cũng đang ở mức kỷ lục, giá nhiều cổ phiếu được đẩy mạnh đưa việc giao dịch trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây là một trong những lý do quan trọng khiến các cổ đông nội bộ tranh thủ thoái vốn ở vùng được giá. Thêm nữa, giai đoạn cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu tiền mặt của các nhà đầu tư cũng khiến giao dịch trở nên sôi động hơn.
Cùng với đó, trong giai đoạn khó khăn của thị trường đầu năm, nhiều lãnh đạo đã mua vào để góp phần tăng giá trị và thanh khoản của cổ phiếu. Đến nay, thị trường cũng đã đủ tích cực để thoái vốn chốt lời.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.