
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Bình Minh
19/11/2020, 08:47
Nỗi lo đại dịch phủ bóng đen lên thị trường, lấn át những tia hy vọng về bước tiến vaccine ngừa bệnh
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (18/11), khi nhà đầu tư bán tháo vào cuối phiên vì lo ngại số ca nhiễm Covid-19 tăng cao và nhiều nơi phải phong tỏa. Nỗi lo đại dịch phủ bóng đen lên thị trường, lấn át những tia hy vọng về bước tiến vaccine ngừa bệnh.
Trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch, ba chỉ số chứng khoán Mỹ giằng co giữ giảm và tăng, trong đó biến động mạnh hơn cả là những cổ phiếu chu kỳ có độ nhạy cảm cao với tình hình kinh tế và cổ phiếu nhỏ. Đến thời điểm đóng cửa, cả ba chỉ số cùng chìm sâu trong sắc đỏ.
"Thị trường đang hoang mang vì các nhà quản lý quỹ không biết nên đặt trọng tâm vào khoảng thời gian nào", chiến lược gia trưởng Tim Ghriskey thuộc Inverness Counsel ở New York phát biểu trên Reuters. "Đây là tác động giằng co giữa thời kỳ 6 tháng tới, khi virus tiếp tục lan rộng, và thời kỳ sau đó, khi mọi người được tiêm phòng và vaccine bị loại bỏ".
"Có nhiều vấn đề phải cân nhắc, nhưng phiên này thị trường nhìn nhiều hơn vào cổ phiếu giá trị và cổ phiếu chu kỳ", oog Ghriskey nói.
Hãng dược Mỹ Pfizer và đối tác Đức BioNTech ngày 18/11 công bố hoàn tất cuộc thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 của họ, với kết quả vaccine đạt hiệu quả phòng bệnh 95%. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một hãng dược Moderna công bố hiệu quả tương tự của một vaccine Covid-19 khác đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Thời gian gần đây, giới đầu tư ở Phố Wall và trên toàn cầu đón nhận tin tức về vaccine ngừa Covid-19 bằng sự lạc quan nhưng có phần thận trọng. Đó la bởi vaccine còn đang thử nghiệm mà số ca nhiễm mới trên toàn cầu vẫn tiếp tục lập kỷ lục mới. Nhiều quốc gia phải tái áp phong tỏa, khiến các hoạt động kinh tế một lần nữa rơi vào ngưng trệ.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 1,16%, còn 29.438,42 điểm. S&) 500 giảm 1,16%, còn 3.567,79 điểm. Nasdaq giảm 0,82%, còn 11.801,6 điểm.
Toàn bộ 11 nhóm cổ phiếu ngành chính trong S&P 500 đều chốt phiên trong trạng thái giảm, trong đó mức giảm mạnh nhất thuộc về nhóm năng lượng.
Lúc đầu, cổ phiếu Boeing tạo ra cú huých tăng điểm lớn nhất cho Dow Jones, sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang (FAC) cho phép máy bay 737 MAX được bay trở lại. Nhưng về cuối phiên, giá cổ phiếu Boeing lại đảo chiều và chốt với mức giảm 3,2%.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,52 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,57 lần.
Có 11,42 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công trong phiên này, so với mức bình quân 10,44 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Nhà đầu tư cá nhân phiên cuối tuần vẫn bán ròng 70,4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 30,0 tỷ đồng.
Phần lớn quỹ quy mô lớn trên 1.000 tỷ đồng như DCDS, VESAF và VMEEF đều nâng tỷ trọng tiền mặt, trong khi VLGF và SSI-SCA tiếp tục duy trì chiến lược tăng giải ngân ba tháng liên tiếp.
Việc cổ phiếu SHB được dự báo vào rổ chỉ số cổ phiếu toàn cầu theo bộ chỉ số của FTSE Russell, nếu được chính thức xác nhận trong kỳ rà soát tới, không chỉ mang ý nghĩa “được ghi danh” trên một thước đo chuẩn mực quốc tế.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: