
Thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (25/8), dẫn đầu là những cổ phiếu hưởng lợi từ sự mở cửa trở lại của nền kinh tế. Giá dầu cũng tăng phiên thứ ba liên tiếp nhờ lạc quan về nhu cầu tiêu thụ năng lượng.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,11%, đạt 35.405,5 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,22%, đạt 4.496,19 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,15%, đạt 15.041,86 điểm.
Đây là mức điểm đóng cửa cao chưa từng thấy của S&P 500 và Nasdaq. Trong phiên, có lúc S&P 500 lần đầu tiên từ trước tới nay vượt qua ngưỡng 4.500 điểm.
Nhà đầu tư mua mạnh những nhóm cổ phiếu được cho là sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ sự mở cửa trở lại, như cổ phiếu hàng không, tàu du lịch và tài chính.
Một dấu hiệu nữa cho thấy tâm lý lạc quan và ham thích rủi ro gia tăng ở Phố Wall là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh. Lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lúc đạt 1,352%, cao nhất kể từ đầu tháng.
“Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm liên tục tăng trong những ngày gần đây và bùng nổ trong phiên ngày thứ Tư, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng biến chủng Delta của Covid có thể đã đạt đỉnh ở Mỹ. Điều này sẽ giúp cải thiện niềm tin, tái khởi động sự mở cửa trở lại, và thúc đẩy dòng vốn chảy vào những cổ phiếu vốn hoá nhỏ và gắn với chu kỳ kinh tế”, chiến lược gia trưởng Jim Paulsen của Leuthold Group nói với hãng tin CNBC.
Hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Jackson Hole sẽ bắt đầu vào ngày thứ Năm, nhưng tâm điểm chú ý là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị vào ngày thứ Sáu.
“Trong thời gian còn lại của tuần này, nhà đầu tư sẽ dõi theo thông tin từ Jackson Hole, để tìm ra những tín hiệu về việc cắt giảm chương trình mua tài sản hoặc kế hoạch tăng lãi suất”, ông Paulse nói. “Bất kỳ một tuyên bố bất ngờ nào của Fed, hoặc chỉ số S&P 500 không vượt được ngưỡng 4.500 điểm, đều có thể làm gia tăng sự biến động trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu”.
Trên thị trường dầu thô, giá dầu kéo dài đà tăng phiên thứ ba liên tục sau khi số liệu thống kê hàng tuần cho thấy nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ở Mỹ đạt mức cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.
Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng 1,2 USD/thùng, tương đương tăng 1,7%, đạt 72,25 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,82 USD/thùng, tương đương tăng 1,2%, đạt 68,36 USD/thùng.
Theo báo cáo từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), lượng xăng dầu cung cấp ra thị trường ở Mỹ trong 4 tuần gần nhất đạt bình quân gần 21 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 3/2020, thời điểm nước này bắt đầu áp các hạn chế trên diện rộng để chống Covid-19.
Các nhà máy lọc dầu ở Mỹ tuần qua hoạt động ở 92,4% công suất tối đa, mức cao nhất kể từ cuối tháng 6, khiến lượng dầu thô tồn kho giảm 3 triệu thùng còn 432,6 triệu thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 1/2020. Cũng theo EIA, tồn kho xăng giảm 2,2 triệu thùng, nhiều hơn mức dự báo giảm 1,6 triệu thùng mà giới phân tích đưa ra trước đó.
Trong 3 phiên vừa qua, giá dầu Brent và WTI đã tăng 10%. Mức tăng này lấy lại gần như toàn bộ phần mất mát của tuần trước, khi giá của hai loại dầu cùng giảm trên 9% vì mối lo biến chủng Delta có thể gây suy giảm nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Một báo cáo của ngân hàng UBS dự báo đến tháng 12, giá dầu Brent sẽ quay trở lại mức 75 USD/thùng.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.