
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Bình Minh
12/12/2019, 08:28
Năm nay, ba đợt hạ lãi suất của FED đã góp phần quan trọng đưa thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên mức kỷ lục
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2019 bằng quyết định giữ nguyên lãi suất và tín hiệu sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong một thời gian nữa.
Theo tin từ Reuters, FED đánh giá rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế vừa phải và tỷ lệ lạm phát thấp của Mỹ có thể sẽ duy trì cho tới cuộc bầu cử Tổng thống 2020.
Sau khi hạ lãi suất 3 lần liên tiếp trong năm nay, FED giữ lãi suất tham chiếu ở mức 1,5-1,75%, một quyết định không nằm ngoài dự báo của giới phân tích.
"Quan điểm của FED là lạc quan thận trọng", chiến lược gia trưởng Karl Schamotta thuộc Cambridge Global Payments nhận định. "Thông qua tuyên bố lãi suất và các dự báo mà FED đưa ra, có thể thấy FED tin rằng họ đã thực hiện đủ các biện pháp đảm bảo để ngăn nền kinh tế rơi vào suy thoái".
Năm nay, ba đợt hạ lãi suất của FED đã góp phần quan trọng đưa thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên mức kỷ lục. Tính từ đầu năm, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 25%.
Do đã tin chắc FED sẽ giữ nguyên lãi suất, giới đầu tư gần đây chuyển tâm điểm chú ý sang quan hệ thương mại Mỹ-Trung, trong đó có kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về áp thêm thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Ông Trump đã nói sẽ áp thuế mới vào ngày 15/12, nhưng hiện chưa ai dám chắc liệu kế hoạch này có được thực thi hay không.
"Môi trường đưa chứng khoán Mỹ tăng điểm lên mức cao kỷ lục trong năm nay hiện vẫn đang duy trì. FED đã hạ lãi suất ba lần và mức lãi suất hiện nay là khá tốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vấn đề mà thị trường quan tâm hơn cả sẽ là vấn đề thương mại", nhà quản lý quỹ James Ragan thuộc D.A. Davidson nhận xét.
Trong tuyên bố sau cuộc họp, các nhà hoạch định chính sách của FED cho biết sẽ tiếp tục theo dõi "các diễn biến toàn cầu" để xác định sự cần thiết phải điều chỉnh lãi suất. Tuyên bố cũng nói FED sẽ chú ý tới "áp lực lạm phát đang ở mức thấp" - cho thấy mối lo của FED rằng tốc độ tăng giá cả ở Mỹ trong 2019 không đạt mục tiêu mà ngân hàng trung ương này đề ra.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,11%, đạt 27.911,09 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,29%, đạt 3.141,62 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,44%, đạt 8.654,05 điểm.
Hầu hết các nhóm cổ phiếu ngành trong S&P 500 đều tăng điểm phiên này, với mức tăng mạnh nhất thuộc về hai nhóm vật tư và công nghệ.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,88 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,32 lần. Có tổng cộng khoảng 6,3 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 6,7 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Một “bản sao ngược” của bức tranh chỉ số chiều nay, khi chính các cổ phiếu ép VN-Index rơi thảm trong buổi sáng đã kéo ngược chỉ số lên. VN-Index từ chỗ giảm hơn 31 điểm đảo chiều thành tăng gần 28 điểm. Biên độ cực rộng là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư lướt sóng. Thậm chí khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng trở lại cả ngàn tỷ đồng.
Hiện mức giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam đang là mức thanh khoản thuộc loại tốt nhất của khu vực Đông Nam Á.
Tháng 10/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng 599 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên hơn 15,5 nghìn tỷ đồng.
Những nỗ lực phục hồi đã hoàn toàn thất bại trong phiên sáng nay. Lúc mạnh nhất VN-Index cũng vẫn giảm 0,5 điểm và kết phiên sáng đã “bốc hơi” 22,74 điểm tương đương -1,38%.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với lập trường chính sách tài khóa mở rộng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, cho rằng chính sách này đang góp phần vào sự tăng trưởng kỷ lục của thị trường chứng khoán Tokyo...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: