
Giá dầu thô giảm mạnh sau khi có tin Trung Quốc xả dự trữ dầu quốc gia và lượng tồn kho dầu của Mỹ giảm ít hơn dự báo.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 0,43%, còn 34.789,38 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,46%, còn 4.493,28 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,25%, còn 15.248,25 điểm.
Đây là phiên giảm thứ tư liên tục của Dow Jones và S&P 500, đồng thời là lần đầu tiên kể từ giữa tháng 8 Nasdaq có hai phiên giảm liên tiếp.
Phiên giảm này diễn ra cho dù Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần trong tuần quan giảm còn 310.000, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, so với mức dự báo 335.000 mà giới phân tích đưa ra trước đó.
Giới đầu tư ở Phố Wall đang hồi hộp ngóng chờ tin tức từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá cổ phiếu được dự báo sẽ giằng co cho tới ngày 21-22/9, khi Fed có cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ.
Trong cuộc họp diễn ra ngày 9/9, Ngân hàng Trung ương châu ÂU (ECB) tuyên bố giữ nguyên chính sách tiền tệ, nhưng nói sẽ giảm tốc độ chương trình mua tài sản để phù hợp với tình hình lạm phát tăng cao. Một chủ trương tương tự cũng có thể được đưa ra trong cuộc họp sắp tới của Fed.
“Tốc độ thay đổi chính sách sẽ đủ chậm để không gây trệch hướng tăng trưởng kinh tế hay đà tăng của thị trường chứng khoán. Sự khác biệt giữa những ngân hàng trung ương cứng rắn hơn và những ngân hàng trung ương mềm mỏng hơn sẽ tạo ra cơ hội”, hãng tin CNBC dẫn lời Giám đốc đầu tư Mark Haefele của UBS Global Wealth Management.
“Chúng tôi dự báo các ngân hàng trung ương lớn sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bằng cách giữ lãi suất ở mức thấp thêm một thời gian dài. Điều này tích cực đối với giá cổ phiếu, nhất là những cổ phiếu giá trị và cổ phiếu chu kỳ”.
Mặc phiên giảm này, các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn đang ở gần mức cao kỷ lục. Dow Jones đang cách đỉnh khoảng 2%, Nasdaq và S&P 500 thấp hơn khoảng 1% so với ngưỡng cao nhất mọi thời đại.
“Những đỉnh cao mới sẽ không phải là một vấn đề chừng nào thị trường vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng. Động lực tăng lớn nhất của thị trường trong năm nay là lợi nhuận của doanh nghiệp”, Giám đốc đầu tư Keith Lerner của Truist viết trong một báo cáo.
Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London đóng cửa phiên ngày thứ Năm với mức giảm 1,36 USD/thùng, tương đương giảm 1,9%, còn 71,22 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,43 USD/thùng, tương đương giảm 2%, còn 67,78 USD/thùng.
Giá “vàng đen” đương đầu áp lực giảm sau khi cơ quan quản lý dự trữ ngoại hối quốc gia Trung Quốc tuyên bố xả dự trữ dầu thô ra thị trường thông qua đấu giá công khai. Mục đích của động thái này nhằm giảm bớt áp lực về giá cả đối với các nhà máy lọc dầu trong nước.
“Thị trường dầu đang thiếu cung, nhưng động thái của Trung Quốc có thể thay đổi trạng thái này trong thời gian còn lại của năm”, nhà phân tích Edward Moya của Oanda nhận định.
Báo cáo từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của nước này giảm 1,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 3/9, ít hơn nhiều so với mức dự báo giảm 4,6 triệu thùng mà giới phân tích đưa ra trước đó.
Dữ liệu về tồn kho dầu gây áp lực giảm lên giá dầu. Tuy nhiên, tồn kho xăng giảm 7,2 triệu thùng, vượt xa dự báo giảm 3,4 triệu thùng, lại là nhân tố hỗ trợ giá dầu phiên này.
“Nhu cầu tiêu thụ xăng ở Mỹ đang rất cao, và đó là xu hướng trong suốt mùa hè này”, nhà quản lý John Kilduff thuộc Again Capital LLC ở New York phát biểu.
Cũng theo EIA, do ảnh hưởng của bão Ida, sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 3/9 giảm còn 10 triệu thùng/ngày, từ mức 11,5 triệu thùng/ngày trong tuần trước đó.
Khối ngoại mua ròng phiên thứ ba liên tiếp với giá trị khoảng 476,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 491,6 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6/8/2026.
Dù VNI chỉ giảm rất nhẹ chưa tới 1 điểm nhưng gần trăm cổ phiếu điều chỉnh quá 1% xác nhận thị trường hôm nay điều chỉnh khá rộng. Biên độ tăng ngắn hạn tốt đang khiến tâm lý trở nên “bấp bênh” hơn giữa việc bảo toàn lợi nhuận hay tiếp tục nắm giữ.
Áp lực bán dưới tham chiếu đã mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều nay, nhất là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận thanh khoản tăng 25% so với phiên sáng và sắc đỏ lan rộng…
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý thứ năm liên tiếp. Động lực chính tiếp tục đến từ khối phi tài chính (+57,6%), trong khi khối tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.