
Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư - với nỗi lo về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu - bán mạnh cổ phiếu hàng hóa cơ bản và công nghiệp.
Tuy vậy, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống đã hạn chế bớt mức độ giảm của cả ba chỉ số.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2018 và 2019, cũng như mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ và Trung Quốc năm 2019. IMF cảnh báo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ cảm nhận rõ nét tác động của chiến tranh thương mại vào năm tới.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa áp thuế quan lên thêm 267 tỷ USD hàng Trung Quốc, sau khi nước này mới đây đã áp thuế lên tổng cộng 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mỗi năm.
Nhóm cổ phiếu hàng hóa cơ bản thuộc S&P sụt 3,4%, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ ngày 8/2. Trong đó, giảm mạnh nhất là cổ phiếu công ty hóa chất PPG Industries, với mức giảm 10%, sau khi công ty cảnh báo lợi nhuận quý 4 năm nay sẽ bị ảnh hưởng bở giá đầu vào tăng và nhu cầu yếu đi tại thị trường Trung Quốc.
"Nếu cổ phiếu công nghiệp và hàng hóa cơ bản chịu sức ép giảm bởi nỗi lo về các hoạt động kinh tế toàn cầu, thì đều đó sẽ phủ bóng lên toàn thị trường nói chung, bởi các công ty trong S&P 500 có khoảng một nửa hoạt động kinh doanh là từ thị trường nước ngoài", chiến lược gia đầu tư Mark Luschini thuộc Janney Montgomery Scott nhận định.
Lúc đóng cửa, Dow Jones giảm 0,21%, còn 26.430,57 điểm. S&P giảm 0,14%, còn 2.880,34 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,03%, lên mức 7.738,02 điểm.
Trong phiên, cả ba chỉ số cùng nhận được sự hỗ trợ bởi sự đi xuống của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm. Tuần trước, lợi suất tăng mạnh, gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu ở Phố Wall.
"Lợi suất trái phiếu giảm và các nhà đầu tư cổ phiếu thở phào", chiến lược gia Kristina Hooper thuộc Invesco phát biểu.
Nhóm cổ phiếu công nghiệp vốn có mức độ nhạy cảm cao với chiến tranh thương mại giảm 1,5% phiên này, trong khi cổ phiếu các hãng hàng không giảm 3%. Cổ phiếu American Airlines giảm mạnh nhất nhóm, với mức giảm 6,5%, do mối lo về giá dầu tăng cao.
Trái lại, năng lượng là nhóm cổ phiếu ngành chính thuộc S&P tăng mạnh nhất, với mức tăng 1%, nhờ giá dầu đi lên khi có những dấu hiệu cho thấy xuất khẩu dầu thô của Iran đang giảm và hoạt động sản xuất dầu trên Vịnh Mexico phải đóng cửa một phần do bão Michael.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,13 lần số mã tăng. Trên sàn NYSE, tỷ lệ tương tưng slaf 1,51 lần.
Các nhà giao dịch cổ phiếu ở Phố Wall chuyển nhượng 7,26 tỷ cổ phiếu phiên này, so với mức bình quân 7,27 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Thị trường trái phiếu toàn cầu lại chịu áp lực bán tháo mạnh trong phiên ngày thứ Năm (1/10), đẩy lãi suất đi vay của các chính phủ từ Mỹ đến Pháp và Nhật Bản lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ...
Ông Greer khẳng định Mỹ sẽ không "ngồi yên chấp nhận" để hàng hóa dư thừa tràn vào thị trường nước này...
Số doanh nghiệp Nhật Bản rút khỏi Trung Quốc lên mức kỷ lục trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc chậm lại, thuế quan Mỹ gây sức ép và quan hệ Tokyo - Bắc Kinh đóng băng…
Nửa đầu năm nay, xe chạy xăng chỉ còn chiếm 49% doanh số ô tô mới trên thế giới...
Đồng euro và yên Nhật đồng loạt giảm giá mạnh, trong khi đồng USD tăng cao, do những tác động từ thị trường trái phiếu và kỳ vọng lãi suất...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.