
Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, nhờ tâm trạng lạc quan của giới đầu tư về cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, thị trường không giữ được mức đỉnh thiết lập trong phiên sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Trump nói ông "không lấy làm mừng" với những gì Chủ tịch FED Jerome Powell làm. Ông cũng cáo buộc Trung Quốc và châu Âu thao túng tỷ giá đồng tiền của mỗi nền kinh tế.
Những phát biểu này của nhà lãnh đạo Mỹ khiến Phố Wall lùi khỏi mức đỉnh của phiên trong 10 phút giao dịch cuối cùng. Tuy nhiên, phần lớn thành quả tăng trước đó vẫn được duy trì, bởi kế hoạch đàm phán thương mại Mỹ-Trung trong tuần này tạo cú huých cho nhóm cổ phiếu công nghiệp vốn nhạy cảm với vấn đề thương mại. Chốt phiên, nhóm cổ phiếu công nghiệp tăng 0,6%.
Hai nhóm cổ phiếu năng lượng và nguyên vật liệu cơ bản thuộc chỉ số S&P 500 cùng tăng với mức tăng 0,7% mỗi nhóm, khi nỗi lo thương mại giảm bớt giúp đẩy tăng giá dầu thô và kim loại.
"Những nhóm cổ phiếu này hưởng lợi từ diễn biến về thương mại. Công nghiệp, vật liệu và năng lượng là những nhóm tăng nổi bật", ông Keith Lerner, chiến lược gia trưởng về đầu tư thuộc SunTrust Advisory Services ở Atlanta phát biểu.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,35%, đạt 25.758,69 điểm. S&P 500 tăng 0,24%, đạt 2.857,05 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,06%, đạt 7.821,01 điểm.
Trong tuần này, sự chú ý của giới đầu tư sẽ được dồn vào chính sách của các ngân hàng trung ương, bởi mùa báo cáo kết quả kinh doanh ở Phố Wall đã khép lại.
Vào ngày thứ Tư, Ủy ban Thị trường mở (FOMC), bộ phận quyết định lãi suất thuộc FED, sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 8. Biên bản này được dự báo sẽ thể hiện sự tin tưởng của FED vào tăng trưởng kinh tế Mỹ và cam kết tiếp tục tăng lãi suất.
Tiếp đó, Chủ tịch Powell và các quan chức cấp cao khác của FED sẽ có cuộc gặp thường niên ở Jackson Hole, Wyoming. Nội dung chính của cuộc họp sẽ là thảo luận về nguyên nhân gốc rễ khiến lạm phạt ở Mỹ khó thoát khỏi mức thấp, tăng trưởng tiền lương chậm và tăng trưởng năng suất yếu ớt.
Giá cổ phiếu hãng thời trang thể thao Nike đạt mức cao kỷ lục 82,42 USD/cổ phiếu sau khi được giới phân tích nâng đánh giá. Đóng cửa, cổ phiếu Nike tăng 3%, đạt 82,18 USD/cổ phiếu.
Cổ phiếu Intel mất 1,3% giá trị sau khi một công ty môi giới đánh giá rằng việc Intel tiết lộ về lỗi an ninh mới trong một số bộ vi xử lý của hãng có thể khiến các công ty dịch vụ đám mây đi tìm nhà cung cấp khác.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá phiên này nhiều gấp 2,36 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,55 lần.
Có tổng cộng 5,31 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 6,53 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.