
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (28/1), sau phiên giảm mạnh hôm thứ Tư. Cổ phiếu tăng điểm trên diện rộng nhờ mùa báo cáo kết quả kinh doanh có sự khởi đầu mạnh mẽ và nhà đầu tư bớt lo về việc các quỹ đầu cơ bán các trạng thái giá lên (long) để chuyển sang chơi giá xuống (short).
Theo hãng tin Reuters, những cổ phiếu lớn như Microsoft, Amazon và Alphabet giữ vai trò cú huých lớn cho S&P 500, mang lại một phiên hồi điểm sau cú giảm mạnh 3 tháng của cả ba chỉ số trong phiên trước đó. Lúc đóng cửa, Microsoft tăng 2,6%; Amazon tăng 0,2%; và Alphabet tăng 1,9%.
Apple đưa ra con số doanh thu và lợi nhuận quý 4/2020 vượt xa dự báo của giới phân tích. Dù vậy, cổ phiếu nhà sản xuất iPhone vẫn giảm 3,5% sau khi tăng khoảng 7% từ đầu năm.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh ở Phố Wall đang ở giai đoạn bận rộn nhất, cũng là lúc nhà đầu tư đánh giá xem liệu các công ty có đáp ứng được mức định giá cổ phiếu cao như hiện nay. Hệ số giá/thu nhập (P/E) của S&P 500 hiện ở mức 22,7 lần, cao nhất gần 20 năm.
"Nhìn chung, mọi sự ngạc nhiên đến thời điểm này đều là tích cực. Các công ty đều cho thấy khả năng tăng trưởng lợi nhuận nhanh hơn một chút so với tăng trưởng doanh thu", nhà quản lý danh mục Ellen Hazen thuộc FL Putnam Investment Management nhận xét.
Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 0,99%, đạt 30.603,36 điểm. S&P 500 tăng 0,98%, đạt 3.787,38 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,5%, đạt 13.337,16 điểm.
Cổ phiếu GameStop và AMC Entertainment giảm hơn 40% sau khi tăng "kinh hoàng" trong những phiên giao dịch gần đây - một cơn sốt giao dịch được thúc đẩy bởi thông tin lan truyền trên mạng xã hội và khiến Phố Wall bị sốc. Một số nền tảng giao dịch cổ phiếu, gồm Robinhood và Interactive Brokers, đã hạn chế giao dịch nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh tuần này, gồm GameStop. Động thái này làm dịu bớt nỗi lo về hiệu ứng lan rộng ra toàn thị trường.
Trong số 159 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2020, 83% đưa ra số liệu khả quan hơn dự báo, theo Refinitiv. Tỷ lệ này cao hơn mức bình quân 76% của 4 quý vừa qua.
Cổ phiếu Facebook giảm 2,6% dù lợi nhuận và doanh thu cùng tăng mạnh hơn dự báo. Cổ phiếu Tesla giảm 3,3% sau khi hãng xe điện đưa ra kết quả kinh doanh quý 4 gây thất vọng và không nêu mục tiêu cụ thể cho lượng xe được giao hàng trong năm 2021.
Tuy nhiên, cổ phiếu Comcast tăng 6,6% nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng của giới phân tích.
Số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này tăng 4% trong quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước là 847.000 người, ít hơn con số dự báo 875.000 người.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 2,2 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,3 lần. Có tổng cộng 19,58 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 14,86 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.




Nhịp xả trụ đột ngột trong phiên chiều nay đã khiến thị trường mất cân bằng hoàn toàn, kích hoạt đợt bán tháo trên diện rộng. Mức giảm mạnh ở cổ phiếu – chứ không chỉ ở VNI – khiến xu hướng phục hồi ngắn hạn gặp bất lợi lớn.
Thị trường đột ngột chuyển tiêu cực rất nhanh trong phiên chiều nay. Thế giằng co buổi sáng bị phá vỡ khi đồng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn cắm đầu giảm, bao gồm cả ngân hàng. VN-Index bốc hơi 1,54%, là phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ ngày 22/7.
Hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước đang đứng trước khả năng bước vào một chu kỳ mới sau giai đoạn trầm lắng kéo dài...
Quỹ đầu tư quốc gia khổng lồ của Na Uy ngày 12/8 công bố mức lợi nhuận lớn chưa từng thấy trong 6 tháng đầu năm nay, khi đà tăng dữ dội của cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán châu Á mang lại cho quỹ tỷ suất lợi nhuận 9,4%...
Nhóm dẫn dắt yếu ớt, thành khoản tổng thể ở ngưỡng đáy, đại đa số cổ phiếu dao động rất hẹp khiến phiên giao dịch sáng nay đầy cảm giác chán nản.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.