
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư tạm gạt sang bên những lo ngại về cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.
Cả ba chỉ số chính của Phố Wall cùng chốt phiên trong sắc xanh, sau phiên bán tháo diễn ra vào ngày thứ Hai.
Vào cuối ngày thứ Hai, Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế bổ sung 10% lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ mỗi năm. Ngày thứ Ba, Trung Quốc đáp trả bằng cách tuyên bố áp thuế 10% lên khoảng 60 tỷ USD hàng Mỹ, cũng bắt đầu từ ngày 24/9 như kế hoạch của Mỹ.
"Lúc đầu, họ nói về mức thuế 20-25%, nhưng thực ra chỉ áp 10%", ông Stephen Massocca, Phó chủ tịch cấp cao của Wedbush Securities ở San Francisco, nói với hãng tin Reuters. "Những con số này không tệ như dự báo".
Vị chuyên gia cũng cho rằng ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc chịu áp lực lớn hơn so với Mỹ trong việc phải đạt một thỏa thuận thương mại.
Các cổ phiếu công nghệ được hỗ trợ mạnh bởi thông tin Apple và công ty sản xuất thiết bị theo dõi tập luyện Fitbit không chịu ảnh hưởng từ kế hoạch thuế quan mới nhất của Mỹ. Giá cổ phiếu Apple đóng cửa với mức tăng 0,2%, cổ phiếu Fibit tăng 6,4%.
Cổ phiếu công nghiệp, nhóm nhạy cảm với tin thương mại, cũng khởi sắc. Trong đó, cổ phiếu của hãng chế tạo máy bay Boeing, nhà xuất khẩu lớn nhất sang Trung Quốc của Mỹ, tăng 2,1%, dẫn đầu sự đi lên của chỉ số Dow Jones.
Đóng góp đáng kể vào sự tăng điểm của Dow Jones còn có cổ phiếu hãng thời trang thể thao Nike. Cổ phiếu Nike đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại nhờ mức tăng 2,4%, sau khi được một công ty môi giới nâng mức giá mục tiêu.
Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 0,71%, còn 26.246,96 điểm. S&P 500 tăng 0,54%, đạt 2.904,31 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,76%, đạt 7.956,11 điểm.
Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, nhóm tiêu dùng không thiết yếu tăng mạnh nhất trong phiên này, với mức tăng 1,3%.
Nhóm năng lượng tăng 0,7% nhờ mức tăng 1% của giá dầu thô khi có những tín hiệu cho thấy Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) chưa sẵn sàng tăng sản lượng để bù đắp sự suy giảm nguồn cung dầu từ Iran.
Trong số các cổ phiếu giảm mạnh nhất phiên này phải kể đến cổ phiếu Tesla với mức giảm 3,4%. Cổ phiếu Tesla bị bán mạnh sau khi công ty cho biết đã được Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến việc Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk gần đây tuyên bố sẽ đưa Tesla trở thành một công ty tư nhân.
Cổ phiếu hãng bảo hiểm Marsh & McLennan sụt 4% sau khi có tin hãng này sẽ mua lại công ty bảo hiểm Anh Lloyd Thompson với giá 5,7 tỷ USD.
Các nhóm cổ phiếu phòng thủ tỏ ra đuối sức, trong đó nhóm tiêu dùng thiết yếu giảm 0,4%. Cổ phiếu General Mills giảm giá 7,6% sau khi hãng thực phẩm đóng gói này công bố doanh thu quý không đạt dự báo.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá phiên ngày thứ Ba nhiều gấp 1,35 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,42 lần.
Có tổng cộng 6,39 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ phiên này, so với mức bình quân 6,2 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran qua đảo Kharg, cảng dầu quan trọng nhất nước này, đã rơi vào đình trệ sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân...
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận hàng loạt diễn biến đáng chú ý, nổi bật là tín hiệu lạc quan về khả năng mở lại eo biển Hormuz, động thái phối hợp can thiệp tỷ giá đồng yên và những biến động mạnh trên thị trường hàng hóa...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến những doanh nghiệp vốn chủ yếu dựa vào phần mềm và không cần nhiều tài sản vật chất thành các tập đoàn hạ tầng có quy mô ngang ngửa những “ông lớn” năng lượng toàn cầu...
Nắng nóng gay gắt kéo dài cùng mực nước sông Danube sụt giảm kỷ lục đang đẩy nhiều quốc gia Trung và Đông Nam Âu vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi Hungary và Romania chật vật cắt giảm sản xuất để ứng phó, những quốc gia như Bulgaria lại cho thấy sự chuẩn bị vượt trội nhờ chiến lược hạ tầng năng lượng hiện đại…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới, khi báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm tăng lãi suất...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.