
Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức kỷ lục trong phiên ngày thứ Hai (3/1), phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022, nhờ sự bùng nổ của cổ phiếu công nghệ.
Giá dầu thô tăng khá mạnh nhờ lạc quan về triển vọng phục hồi nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Giá Bitcoin ít biến động và tiếp tục xu hướng giảm nhẹ trước kỳ nghỉ lễ.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 246,76 điểm, tương đương tăng 0,68%, đạt 36.585,06 điểm, cao chưa từng có trong lịch sử. Chỉ số S&P 500 cũng lập kỷ lục mới, tăng 0,64%, chốt ở 4.796,56 điểm.
Chỉ số Nasdaq thậm chí tăng mạnh hơn, với mức tăng 1,2%, chốt ở 15.832,8 điểm.
Các cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn như Meta Platforms, Amazon và Alphabet đều kết thúc phiên đầu năm trong sắc xanh rực rỡ, giữ vai trò trụ cột cho phiên tăng này của toàn thị trường.
Tesla và Apple cũng là hai điểm sáng của phiên này. Tesla tăng 13,5% sau khi hãng xe điện công bố lượng xe được giao trong quý 4 và cả năm vượt xa dự báo của giới phân tích. Về phần mình, Apple trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt mốc vốn hoá 3 nghìn tỷ USD sau khi giá cổ phiếu tăng 2,5%, đạt kỷ lục mới.
Các cổ phiếu gắn với sự mở cửa trở lại của nền kinh tế cùng tăng mạnh, như cổ phiếu hàng không và tàu du lịch. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng kéo cổ phiếu ngân hàng tăng theo.
“Lạc quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đà tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp đã khởi sắc kể từ giữa tháng 12 và tiếp tục gia tăng trong phiên đầu tiên của năm mới”, chiến lược gia trưởng Jim Paulsen của Leuthold Group phát biểu. “Những cổ phiếu gắn với tăng trưởng kinh tế đã tăng mạnh nhất trong phiên này. Những lĩnh vực mới hơn như công nghệ và truyền thông cũng đi lên mạnh mẽ”.
Kỷ lục mới của giá cổ phiếu ở Phố Wall được thiết lập sau khi thị trường hoàn tất năm 2021 với mức tăng mạnh mẽ vào tuần trước. Cả năm, S&P 500 tăng 27%; Nasdaq và Dow Jones cũng ghi nhận mức tăng hai con số.
“Đợt tăng ‘Santa Claus rally’ sẽ kết thúc vào phiên ngày thứ Ba. Tin tốt là lịch sử đã lặp lại khi thị trường một lần nữa tăng trong chuỗi 7 phiên này. Nếu thị trường giảm trong khoảng thời gian đó, chúng ta cần phải lo lắng”, nhà phân tích Ryan Detrick của LPL Financial phát biểu.
Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London kết thúc phiên giao dịch đầu năm với mức tăng 1,2 USD/thùng, tương đương tăng 1,5%, đạt 78,98 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng 0,87 USD/thùng, đóng cửa ở 76,08 USD/thùng.
Dầu tăng giá khi thị trường lạc quan về đà phục hồi nhu cầu tiêu thụ năng lượng tiếp diễn trong năm 2022, cho dù OPEC có khả năng tiếp tục nâng sản lượng và số ca nhiễm mới Covid-19 tiếp tục tăng chóng mặt ở nhiều quốc gia.
Theo dự báo của giới phân tích, trong cuộc họp vào ngày thứ Ba (4/1), liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh gồm Nga sẽ giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng 400.000 thùng dầu mỗi ngày trong tháng 2.
Trong khi đó, biến chủng Omicron của Covid-19 tiếp tục đẩy số ca nhiễm mới lên mức cao kỷ lục, khiến hầu hết các hoạt động ăn mừng năm mới bị huỷ bỏ và hơn 4.000 chuyến bay bị huỷ trên toàn cầu trong ngày Chủ nhật.
“Cuộc họp sắp tới của OPEC có thể hỗ trợ cho giá dầu, hơn là gây áp lực giảm giá dầu, vì một số thành viên của khối này đang gặp khó khăn trong việc đạt được sản lượng dầu như hạn ngạch được phân bổ”, Chủ tịch Jim Ritterbusch của Ritterbusch and Associates nhận định.
“Tốc độ lây nhiễm của Covid đang tăng mạnh trên toàn cầu, hạn chế được áp ở nhiều quốc gia, ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng các nhà đầu tư vẫn lạc quan trông thấy”, nhà môi giới Tamas Varga của PVM Oil nhận định.
Năm ngoái, giá dầu Brent tăng 50% nhờ sự phục hồi kinh tế toàn cầu và nỗ lực hạn chế sản lượng của OPEC . Nhiều chuyên gia dự báo giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong năm nay.
“Dầu thô và các sản phẩm từ dầu sẽ hưởng lợi từ việc nhu cầu tiêu thụ dầu vượt mức trước đại dịch. Chúng tôi dự báo giá dầu Brent sẽ dao động trong vùng 80-90 USD/thùng trong 2022”, một báo cáo của ngân hàng UBS nhận định.
Trên thị trường tiền ảo, giá Bitcoin giữ xu hướng giảm nhẹ từ trước kỳ nghỉ đón năm mới. Lúc gần 8h sáng nay (4/1) theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com đứng ở 46.360 USD, giảm khoảng 1,7% so với thời điểm cách đó 24 tiếng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.