
Cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ cùng lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, nối dài xu hướng tăng của những ngày gần đây, khi giới đầu tư lạc quan về khả năng ký kết một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Theo tin từ Reuters, đây là phiên lập kỷ lục đóng cửa thứ hai liên tiếp của S&P 500 và Nasdaq, đồng thời là phiên lập kỷ lục đóng cửa đầu tiên của Dow Jones kể từ tháng 7.
Hôm thứ Sáu, giới chức Mỹ nói rằng một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có thể được ký kết trong tháng 11 này. Ngày Chủ nhật, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wibur Ross nói Washington sẽ sớm cấp giấy phép để các công ty Mỹ bán công nghệ và linh kiện cho hãng công nghệ Trung Quốc Huawei - công ty đang nằm trong "danh sách đen" thương mại của Chính phủ Mỹ.
Những thông tin này giúp Phố Wall phấn chấn trong phiên đầu tuần, đưa những nhóm cổ phiếu nhạy cảm với tin thương mại tăng mạnh hơn cả. Nhóm công nghệ thuộc S&P 500 tăng 0,6%, trong đó chỉ số Philadelphia Semiconductor Index của nhóm con chip đạt mức cao kỷ lục. Nhóm công nghiệp tăng 1,2%.
Lạc quan về tiến bộ trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ khuyến khích nhà đầu tư tiếp tục mua vào cổ phiếu và "vượt qua bức tường sợ hãi", Giám đốc giao dịch Michael James thuộc Wedbush Securities nói với Reuters.
Dầu thô cũng là một tài sản tăng giá mạnh phiên này nhờ tin tốt về thương mại, đưa nhóm cổ phiếu năng lượng trong S&P 500 tăng 3,2%. Nhóm tài chính tăng 0,9% nhờ lợi nhuận hoạt động quý 3 tốt hơn dự báo của Berkshire Hathaway - tập đoàn do nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett nắm quyền kiểm soát.
Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 0,42%, đạt 27.462,11 điểm. S&P 500 tăng 0,37%, đạt 3.078,27 điểm. Nasdaq tăng 0,56%, đạt 8.433,2 điểm.
Động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tuần trước, hy vọng về một thỏa thuận thương mại, và báo cáo việc làm tháng 10 tốt hơn dự báo của Mỹ giữ vai trò là nhân tố chính cho sự tăng điểm gần đây của chứng khoán Mỹ.
Một trong những cổ phiếu gây áp lực giảm lên các chỉ số trong phiên đầu tuần là McDonald’s. Cổ phiếu này sụt 2,7% sau khi chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh bất ngờ sa thải Tổng giám đốc (CEO) Steve Easterbrook vì ông Easterbrook có mối quan hệ đồng thuận với một nhân viên, vi phạm nội quy công ty.
Mùa kết quả kinh doanh quý 3/2019 ở Phố Wall đến nay khá tốt, với đa số các công ty trong S&P 500 báo kết quả tốt hơn dự báo theo dữ liệu của Refinitiv.
Cổ phiếu Under Armour giảm 18,9% phiên ngày thứ Hai sau khi hãng sản xuất thời trang thể thao hạ dự báo doanh thu cả năm lần thứ hai từ đầu năm.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,69 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,62 lần.
Có tổng cộng 7,53 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 6,55 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.