
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiến gần mức kỷ lục, sau khi Washington tuyên bố sắp hoàn tất một phần thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" với Bắc Kinh. Ngoài ra, kết quả kinh doanh khả quan của Intel cũng đẩy cao tâm trạng hưng phấn của nhà đầu tư.
Theo tin từ Reuters, chỉ số S&P 500 đạt đỉnh của phiên ở mức 3.027,39 điểm, vượt qua mức đóng cửa cao kỷ lục 3.025,86 điểm thiết lập vào hôm 26/7. Lúc chốt phiên, chỉ số này dừng ở 3.022,55 điểm, chỉ thấp hơn khoảng 3 điểm so với mức chốt kỷ lục.
Các chỉ số bật xanh sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở cấp phó sẽ tiếp tục. Tổng thống Donald Trump thì nói Trung Quốc "đã một đạt một thỏa thuận lắm rồi".
Với phiên tăng này, chứng khoán Mỹ khép lại một tuần tăng khá mạnh, nhờ loạt báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến. S&P 500 có mức tăng tuần mạnh nhất trong 7 tuần, trong khi Nasdaq có tuần tăng tốt nhất trong 8 tuần.
"Một chút tin tốt về thương mại đã đẩy thị trường đi lên. Nhưng trước đó, các thông tin trong tuần cũng không phải là toàn tin xấu", nhà quản lý danh mục cấp cao Andrew Slimmon thuộc Morgan Stanley Investment Management nhận xét. "Nhà đầu tư có lẽ không bán nhiều cổ phiếu trong những phiên sắp tới".
Giá cổ phiếu Intel tăng 8,1%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2018. Hãng sản xuất con chip này đưa ra doanh thu và lợi nhuận đều vượt dự báo, đồng thời nâng triển vọng doanh thu cả năm. Nhờ mức tăng ấn tượng của cổ phiếu Intel mà chỉ số Philadelphia SE Semiconductor Index, thước đo giá cổ phiếu chip, tăng lên mức kỷ lục.
Cổ phiếu Amazon.com sụt giá sau khi hãng thương mại điện tử đưa ra dự báo doanh thu và lợi nhuận quý 4 thấp hơn dự kiến của giới phân tích. Chốt phiên, cổ phiếu Amazon giảm 1,1%, cao hơn nhiều so với mức đáy thiết lập trong phiên.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,57%, đạt 26.958,06 điểm. S&P 500 tăng 0,41%, đạt 3.022,55 điểm. Nasdaq tăng 0,7%, đạt 8.243,12 điểm.
Tính cả tuần, S&P 500 tăng 1,2%, Dow Jones tăng 0,7%, và Nasdaq tăng 1,9%.
Tuần tới, tâm điểm chú ý của Phố Wall - ngoài những diễn biến tiếp theo của đàm phán Mỹ-Trung - sẽ là loạt báo cáo kết quả kinh doanh của các "ông lớn" gồm Apple, Alphabet, Pfizer và Merck & Co.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá phiên này nhiều gấp 1,41 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,5 lần.
Có tổng cộng 6,29 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall, so với mức bình quân 6,46 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.