08:35 22/08/2015

Chứng khoán Mỹ mất gần 6% trong tuần

Thu An

Trên thị trường năng lượng, giá dầu rớt xuống dưới 40 USD/thùng lần đầu tiên trong 6 năm rưỡi

Cổ phiếu nhóm ngành năng lượng hạ 3,11%; cổ phiếu các công ty kinh doanh hàng hóa giảm 2,75% - Ảnh: Reuters.<br>
Cổ phiếu nhóm ngành năng lượng hạ 3,11%; cổ phiếu các công ty kinh doanh hàng hóa giảm 2,75% - Ảnh: Reuters.<br>
Phiên ngày thứ Sáu, các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ 4 liên tiếp sau thông tin sản xuất Trung Quốc và Mỹ giảm mạnh.

Nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu để chuyển tiền sang các loại tài sản an toàn bởi lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang suy giảm.

Chỉ số S&P 500 hạ 3,2% xuống mức 1.970,97 điểm. Chỉ số Dow Jones hạ 3,1% xuống 15.459,55 điểm. So với mức đỉnh gần nhất thiết lập vào tháng 5, chỉ số S&P 500 hạ 7,7% còn chỉ số Dow Jones mất 10,3%. Chỉ số S&P 500 mất 5,73% trong tuần này. Chỉ số Dow Jones giảm 5,79%.

Cổ phiếu nhóm ngành năng lượng hạ 3,11%; cổ phiếu các công ty kinh doanh hàng hóa giảm 2,75%; cổ phiếu công nghệ mất 3,65%; cổ phiếu tài chính giảm 2,84%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD hạ 1,1% so với đồng euro và giao dịch ở mức 1euro đổi 1,1366 USD; đồng USD đồng thời cũng giảm 1,1% so với đồng yên và chốt phiên ở mức 1 USD đổi 122 Yên.

Phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô trên thị trường Mỹ rớt xuống dưới mức 40 USD/thùng lần đầu tiên từ khủng hoảng tài chính năm 2009 sau thông tin nguồn cung dầu tại Mỹ tiếp tục dư thừa, sản xuất Trung Quốc tăng trưởng yếu.

Số liệu mới công bố ngày thứ Sáu cho thấy các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung thêm 2 giàn khoan dầu mới trong tuần trước. Như vậy các công ty Mỹ đã mở rộng sản xuất dầu trong suốt 5 tuần liên tiếp. Điều này khiến thị trường không khỏi lo ngại về khả năng nguồn cung dầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao ngay hạ 87 cent tương đương 2,1% xuống mức 40,45 USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu hạ xuống mức 39,86USD/thùng, thấp nhất trong 6 năm rưỡi. Giá dầu giao ngay trên thị trường Mỹ đã hạ 33% trong 8 tuần qua và có khoảng thời gian sụt giảm dài nhất trong gần 30 năm.

Thị trường London, giá dầu Brent hạ 1,16 USD tương đương 2,5% xuống mức 45,46 USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu Brent chạm mức thấp 45,07 USD/thùng, xuống dưới ngưỡng 45 USD/thùng lần đầu tiên từ tháng 3/2009.

Trên thị trường kim loại, giá đồng hạ đến tuần thứ 7 liên tiếp, giá các kim loại khác cũng giảm mạnh sau thông tin sản xuất Trung Quốc suy yếu. Giá đồng đang hướng tới tháng giảm thứ 4 liên tiếp bởi dự báo nhu cầu từ phía Trung Quốc sẽ giảm khi kinh tế và sản xuất Trung Quốc đi xuống. Trung Quốc tiêu thụ 40% lượng đồng của thế giới.

Giá đồng giao sau 3 tháng hạ 1,3% xuống mức 5.055 USD/tấn trên thị trường London. Giá đồng trên thị trường London hạ 2,1% trong tuần này.

Trên thị trường New York, giá đồng giao tháng 12 hạ 0,8% xuống 2.2985 USD/pound.