
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Bình Minh
17/05/2019, 08:01
Phiên ngày thứ Năm, lợi nhuận doanh nghiệp khả quan và dữ liệu kinh tế tốt hơn dự báo áp đảo mối lo chiến tranh thương mại
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi lợi nhuận khả quan của các công ty niêm yết và dữ liệu kinh tế tốt hơn dự báo khuyến khích nhà đầu tư mua vào. Dẫn đầu sự tăng điểm của các chỉ số trong phiên này là cổ phiếu công nghệ.
Theo tin từ Reuters, về cuối phiên cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng thu hẹp mức tăng trước đó, nên khép lại ngày giao dịch với mức tăng dưới 1%. Sau phiên này, chỉ số S&P 500 chỉ còn thấp hơn 2% so với mức kỷ lục mọi thời đại thiết lập vào hôm 30/4.
Cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục phủ bóng lên Phố Wall, nhưng kết quả kinh doanh quý 1 tốt hơn dự báo của nhiều công ty và các con số thống kê cho thấy sự vững vàng của kinh tế Mỹ đã giúp thị trường bớt lo.
Cổ phiếu Walmart tăng 1,4% sau khi hãng bán lẻ lớn nhất thế giới đưa ra kết quả kinh doanh quý đầu tiên của năm 2019 tốt hơn kỳ vọng của giới phân tích.
Cổ phiếu Cisco Systems tăng 6,7%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2016, nhờ kết quả kinh doanh quý 1 khả quan hơn dự báo.
Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, số lượng nhà mới khởi công ở nước này trong tháng 4 cao hơn dự báo. Lãi suất giảm xuống được xem là nhân tố đã hỗ trợ cho thị trường địa ốc Mỹ thời gian gần đây.
Một báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua đã giảm 16.000 người, một mức giảm lớn hơn dự báo.
"Nếu nhìn vào tổng thể nền kinh tế, có thể thấy kinh tế Mỹ đang ở trong một trạng thái vững chãi căn bản, và những số liệu này càng củng cố trạng thái đó", nhà quản lý quỹ Matthew Keator thuộc Keator Group nhận xét.
Nói về đàm phán thương mại Mỹ-Trung, ông Keator tin rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã đi qua. "Mọi chuyện đều phải xấu đi trước khi có thể tốt lên", nhà quản lý quỹ nói. "Với thuế quan đã áp, chính quyền Mỹ giờ đây có cái để rút lại".
Tuy nhiên, việc Chính phủ Mỹ áp các biện pháp hạn chế mới lên hãng thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei đang gây sức ép lên cuộc đàm phán giữa hai nước. Cổ phiếu của các nhà cung cấp Huawei tại Mỹ như Qorvo Inc, Skyworks Solutions Inc, Qualcomm Inc, Xilinx Inc và Micron Technology Inc đồng loạt đi xuống.
Philadelphia SE Semiconductor Index, thước đo giá cổ phiếu các công ty sản xuất con chip, giảm 1,7%.
Cổ phiếu Tesla giảm 1,6% sau khi cơ quan chức năng Mỹ công bố một báo cáo cho thấy tính năng lái tự động của xe điện Tesla có liên quan đến một vụ tai nạn đâm xe gây chết người ở Florida hồi tháng 3.
Cổ phiếu hai công ty ứng dụng gọi xe Uber và Lyft tăng phiên thứ ba liên tiếp, sau những cú giảm mạnh "hậu" IPO, với mức tăng tương ứng 4,1% và 2,9%.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,84%, đạt 25.862,68 điểm. S&P 500 tăng 0,89%, đạt 2.876,32 điểm. Nasdaq tăng 0,97%, đạt 7.898,05 điểm.
Toàn bộ 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500 đều chốt phiên trong trạng thái tăng, với mức tăng phần trăm lớn nhất thuộc về nhóm nguyên vật liệu cơ bản, tài chính và tiêu dùng không thiết yếu.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2019 ở Phố Wall đang dần khép lại. Trong số 457 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo đến thời điểm này, có 75% đưa ra lợi nhuận tốt hơn dự báo, theo dữ liệu của Refinitiv. Giới phân tích giờ đây kỳ vọng lợi nhuận quý 1 tăng 1,4%, thay vì giảm 2% như đưa ra trong dự báo hồi đầu tháng 4.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá phiên này nhiều gấp 2,2 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là hơn 1,4 lần.
Có tổng cộng 6,56 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng ở Phố Wall trong phiên ngày thứ Năm, so với mức bình quân 6,89 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 8/19 ngành có mức định giá đang thấp hơn mức định giá P/E trung vị 2 năm trong bối cảnh VN-Index tăng 30,2% từ đầu năm.
Hiện tại, ngành đang giao dịch tại P/E trượt trung vị quanh mức 18.x – 27.x tùy từng cổ phiếu, tương đương với mức chiết khấu 23% - 47% so với mức định giá trung bình 5 năm.
Duy nhất VIC còn tăng nhẹ 0,58% trong sáng nay khiến VN-Index gia tăng quán tính giảm những phút cuối. Độ rộng đang thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với hơn trăm cổ phiếu đã giảm quá 1% trong bối cảnh thanh khoản “dò đáy” mới. Đây là hệ quả của dòng tiền rút lui.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: