
Các cổ phiếu công nghiệp nhạy cảm với diễn biến chiến tranh thương mại đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, đưa chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa cao chưa từng thấy.
Với kết quả nói trên, toàn bộ cả ba chỉ số chứng khoán chính ở Phố Wall đã hồi phục hoàn toàn kể từ sau đợt điều chỉnh từ tháng 1.
Theo tin từ Reuters, không chỉ Dow Jones mà cả S&P 500 và Nasdaq cũng tăng điểm phiên này, khi các nhà đầu tư gác lại nỗi lo về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Cổ phiếu công nghệ giữ vai trò dẫn dắt S&P và Nasdaq, trong đó S&P cũng lập kỷ lục điểm số khi chốt phiên.
Hai hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ là Microsoft và Apple chứng kiến giá cổ phiếu tăng tương ứng 1,7% và 0,8%, góp phần đưa toàn bộ nhóm công nghệ thuộc S&P tăng 1,2%.
Thị trường hào hứng khi chiến tranh thương mại không còn là mối bận tâm chính. Chưa kể, đồng USD mất giá, với chỉ số Dollar Index giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 10 tuần, cũng giúp sức cho cổ phiếu của các công ty xuất khẩu Mỹ.
"Khi thị trường lập được những mức đỉnh mới, mọi người xem đó là một tín hiệu rõ ràng và họ nhảy vào", Giám đốc nghiên cứu đầu tư Mark Hackett thuộc Nationwide ở Pennsylvania nhận định. "Không hề có một thông tin đơn lẻ nào đưa thị trường tăng được như vậy".
Chuyên gia kinh tế toàn cầu Bernard Baumohl thuộc Economic Outlook Group ở New Jersey đồng tình với quan điểm trên, nhưng nhận thấy lý do để thận trọng.
"Có vẻ như thị trường đang giống như một người say đứng trên đỉnh đồi", ông Baumohl nói. "Anh ta loạng choạng và bạn biết anh ta sẽ bị ngã, chỉ không biết là khi nào và ngã đau thế nào".
Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 0,95%, đạt 26.656,98 điểm. S&P tăng 0,78%, đạt 2.930,75 điểm. Nasdaq tăng 0,98%, đạt 8.028,23 điểm.
Lần gần đây nhất cả S&P và Dow Jones cùng lập kỷ lục về điểm số giữa phiên mà không có Nasdaq theo cùng là vào ngày 13/12/2017. Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P, duy chỉ có nhóm năng lượng không kết thúc phiên ngày thứ Năm trong trạng thái tăng điểm.
Trong nhóm cổ phiếu công nghệ đình đàm FAANG, chỉ có cổ phiếu Netflix chốt phiên trong sắc đỏ. Các cổ phiếu khác trong nhóm, gồm Facebook, Apple, Amazon và Google đồng loạt tăng từ 0,8-1,8%.
Cổ phiếu hãng thời trang thể thao Nike tăng 1,1% sau khi phân tích về dữ liệu bán hàng trên mạng cho thấy hãng bán được thêm 61% hàng hóa kể từ khi bắt đầu chiến dịch quảng cáo sử dụng hình ảnh cầu thủ bóng bầu dục Colin Kaepernick.
Cổ phiếu hãng thời trang thể thao Under Armour tăng 6,6% sau khi hãng tuyên bố cắt giảm 3% nhân viên như một phần trong chương trình tái cơ cấu.
Cổ phiếu các hãng công nghiệp quốc phòng, gồm Northrop Grumman, Lockheed Martin và Raytheon cùng giảm sau khi Mỹ tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên. Tuyên bố này được Mỹ đưa ra sau khi Bình Nhưỡng có lời hứa từ nay đến năm 2021 sẽ phi hạt nhân hóa.
Cổ phiếu tập đoàn công nghiệp General Electric sụt 3,1% sau khi công bố thông tin về vấn đề trong các sản phẩm turbine phát điện mới của hãng. JPMorgan Chase vì thế đã giảm mức giá mục tiêu của cổ phiếu GE.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá phiên ngày thứ Năm nhiều gấp 2,15 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,68 lần.
Giới giao dịch ở Phố Wall chuyển nhượng 6,88 tỷ cổ phiếu phiên này, so với mức bình quân 6,31 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.




Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Vào ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường toàn cầu theo thỏa thuận mà ông đã đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm...
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.