
Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đóng cửa ở mức cao nhất trong 2 tuần, sau báo cáo việc làm khả quan và sự đảm bảo từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell rằng ngân hàng trung ương này sẽ kiên nhẫn và linh hoạt trong chính sách lãi suất.
Theo tin từ Reuters, biến động mạnh tiếp tục diễn ra ở Phố Wall phiên này, thể hiện qua việc cả ba chỉ số chính cùng "nhảy" hơn 3% - đánh dấu một trong những phiên tăng mạnh nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây của chứng khoán Mỹ.
Phiên phục hồi này giúp thị trường lấy lại nhiều hơn sự mất mát của phiên ngày thứ Năm, và dẫn đầu sự đi lên chính là cổ phiếu công nghệ - nhóm có phiên giảm mạnh nhất hơn 7 năm vào phiên trước, sau khi tập đoàn Apple cắt giảm dự báo doanh thu.
Kể từ khi chạm đáy của 20 tháng vào đêm Giáng sinh và thiếu chút nữa rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market), chỉ số S&P 500 đến nay đã tăng 7,7%. Nếu dựa trên số cổ phiếu tăng giá so với số cổ phiếu giảm giá, đây là phiên tăng rộng nhất của chứng khoán Mỹ trong hơn 8 năm.
Chất xúc tác chính cho phiên tăng này của chứng khoán Mỹ là báo cáo việc làm hàng tháng, với kết quả tốt hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích. Theo dữ liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố, nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng 12 có lượng việc làm mới cao nhất trong 10 tháng.
Mức độ hào hứng của giới đầu tư được đẩy cao hơn nhờ phát biểu của ông Powell. Trong một bài nói chuyện tại Hội Kinh tế Mỹ, vị Chủ tịch FED đã trấn an thị trường rằng FED hiểu những rủi ro khiến nhà đầu tư lo lắng và không hề đi theo một con đường nâng lãi suất cứng nhắc nào.
Lên tiếng sau nhiều tháng thị trường trái phiếu và cổ phiếu toàn cầu biến động mạnh, ông Powell cố gắng tránh những sai lầm giao tiếp trước kia từng khiến thị trường hoảng hốt thay vì có tác dụng trấn an nhà đầu tư. Ông cũng cam kết sẽ giữ vững vị trí Chủ tịch FED của mình cho dù nếu Tổng thống Donald Trump đề nghị ông từ chức.
"Ông Powell đang làm điều đúng đắn: FED sẵn sàng điều chỉnh, FED đang lắng nghe kỹ những diễn biến trên thị trường, và FED nhạy cảm với những thông điệp của thị trường", ông James Athey, Giám đốc đầu tư cấp cao của Aberdeen Standard Investments, nhận định. "Đây là một thông điệp tốt cho một thị trường đang bắt đầu gặm nhấm chính mình vì sợ hãi".
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng mức độ biến động mạnh của chứng khoán Mỹ trong tuần này có thể là sự bình thường mới ở Phố Wall.
"Những ngày như ngày hôm nay là tốt, nhưng chúng tôi vẫn dự báo những số liệu kinh tế yếu đi trong thời gian tới, và sự giằng có sẽ tiếp tục là xu hướng chính của thị trường", Giám đốc đầu tư Eric Freedman của US Bank Wealth Management phát biểu.
Ngoài dữ liệu việc làm và phát biểu của ông Powell, thị trường phiên này còn được hỗ trợ bởi thông tin rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ có vòng đàm phán thương mại tiếp theo tại Bắc Kinh vào tuần tới. Loạt cổ phiếu công nghiệp lớn vốn nhạy cảm với tin thương mại gồm Caterpillar, United Technologies Corp, 3M và Boeing đồng loạt tăng mạnh.
Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 3,29%, chốt ở 23.433,16 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,43%, đạt 2.531,94 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 4,26%, đạt 6.738,86 điểm.
Toàn bộ 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500 đều đóng cửa trong trạng thái tăng, trong đó các nhóm công nghệ, dịch vụ truyền thông, nguyên vật liệu cơ bản và công nghiệp đạt mức tăng phần trăm mạnh nhất.
Cổ phiếu Apple tăng 4,3% sau khi giảm 10% trong phiên ngày thứ Năm. Nhóm cổ phiếu công nghệ FAANG, gồm Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix, và Google, đồng loạt đi lên.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 7,64 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 6,22 lần.
Có tổng cộng 8,68 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 9,14 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Áp lực bán đột ngột dâng cao trong phiên chiều nay, nhắm vào các blue-chips trong đó có nhiều trụ ngân hàng, VIC, VHM… Bất ngờ trong trong xu hướng điều chỉnh mạnh, vẫn có khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng ấn tượng.
Loạt cổ phiếu ngân hàng và nhóm VIC, VHM lao dốc chiều nay đã khiến VN-Index mất tới 14,42 điểm, quay trở lại mức đóng cửa của phiên ngày 2/10. Bất ngờ là một số cổ phiếu vừa và nhỏ lại rất tích cực, thậm chí kịch trần.
Theo số liệu của VISRating, giá trị phát hành trái phiếu đạt 149,5 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026 (+126% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, lãi suất phát hành bình quân đạt khoảng 11,4%, tăng 110 điểm cơ bản so với cùng kỳ.
Dự báo tăng trưởng EPS toàn thị trường năm 2026 lên mức 33% so với cùng kỳ, chủ yếu phản ánh mức tăng đột biến trong lợi nhuận của VIC.
Lumen Vietnam Fund duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với thị trường cổ phiếu Việt Nam, đồng thời nhìn nhận giai đoạn tích lũy hiện tại là cơ hội tích lũy hấp dẫn, thay vì dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng trưởng mang tính cấu trúc đã thay đổi.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.