Không chỉ là thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh nhất thế giới năm 2016, Nga còn là thị trường chứng khoán mới nổi được dự báo hút vốn nhất trong năm nay.
Theo hãng tin CNN, chỉ số RTS của thị trường chứng khoán Nga tính theo đồng USD đã tăng 52% trong năm ngoái, dẫn đầu các thị trường chứng khoán trên thế giới. Một chỉ số chính khác của thị trường chứng khoán nước này là Micex, tính bằng đồng Rúp, cũng tăng 27%.
Các nhà đầu tư đã đổ xô mua cổ phiếu Nga sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 với kỳ vọng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ có những bước đi tích cực trong việc cải thiện mối quan hệ Washington-Moscow vốn đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh.
Ngoài ra, sự phục hồi của giá dầu thời gian gần đây, sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số nước sản xuất dầu lớn ngoài khối trong đó có Nga đạt thỏa thuận hạn chế sản lượng, cũng là một “chất xúc tác” quan trọng cho chứng khoán Nga.
“Giá dầu tăng trở lại giúp hỗ trợ nền kinh tế Nga và cứu nền kinh tế nước này khỏi thảm họa”, ông Naeem Aslam, Giám đốc phân tích công ty Think Markets, ở London nhận xét.
Cùng có tên trong top những thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh nhất thế giới năm 201 6 còn có thị trường Argentina với mức tăng 45%, thị trường Brazil tăng 39%, thị trường Canada tăng 17,5%, thị trường Na Uy tăng 18%, thị trường Indonesia tăng 15%, thị trường Anh tăng 14,4%...
Chứng khoán Mỹ cũng có một năm 2016 thành công, với chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 13,4%, tiến gần mức 20.000 điểm vào cuối năm.
Trong khi đó, một số thị trường chứng khoán kết thúc năm 2016 với mức giảm điểm sâu. Chứng khoán Italy giảm 10% do những lo ngại về sức khỏe ngành ngân hàng nước này. Ngân hàng lâu đời nhất thế giới Monte dei Paschi của Italy đã buộc phải nhờ tới sự giải cứu của Chính phủ sau khi giá cổ phiếu sụt giảm 88%.
Tại Trung Quốc đại lục, chỉ số Shanghai Composite của sàn Thượng Hải giảm 12% trong cả năm, trong khi chỉ số chính của sàn Thẩm Quyến mất 15%.
Hãng tin Bloomberg cho biết, trong năm 2017 này, các tài sản Nga như đồng Rúp và cổ phiếu Nga sẽ tiếp tục là những kênh đầu tư được giới đầu tư ưa chuộng nhất tại các thị trường mới nổi. Đặc biệt, đồng Rúp Nga được ngân hàng Thụy Sỹ UBS dự báo sẽ đem lại mức lợi nhuận 26% trong 12 tháng tới.
Ngoài ra, những tài sản thị trường mới nổi hút vốn trong năm nay còn có cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp Nam Phi, đồng Peso của Mexico, trái phiếu doanh nghiệp Brazil, cổ phiếu Chile, trái phiếu Ấn Độ, trái phiếu Indonesia…
Đồng Peso của Mexico đã giảm giá mạnh trước và sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, đồng tiền này hiện đang hấp dẫn nhất trong số đồng tiền của các nền kinh tế Mỹ Latin.
Không chỉ hấp dẫn bởi mức giá thấp, đồng Peso còn được dự báo sẽ hưởng lợi từ khả năng Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) thắt chặt chính sách tiền tệ, và nhất là trong trường hợp chính quyền Trump không “mạnh tay” với Mexico như dự kiến.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.