
Tâm điểm chú ý của thị trường hôm nay là cổ phiếu VNM khi bất ngờ tăng kịch trần như những cổ phiếu đầu cơ hạng nặng. Dĩ nhiên để nâng giá lên hết biên độ, lượng tiền đổ vào VNM là cực lớn.
Khoảng 954.000 cổ phiếu VNM đã được chuyển nhượng hôm nay, gấp hơn 3 lần mức giao dịch trung bình tháng của mã này. Giá trị giao dịch đạt trên 104 tỷ đồng, đưa VNM vào top 5 những cổ phiếu khớp lệnh lớn nhất, chỉ sau KDC và SSI.
Điều ấn tượng nhất ở VNM là phiên cuối tuần trước, cổ phiếu này vừa mới tăng bất ngờ 3,1%. Nếu tính từ đáy điều chỉnh ngày 4/8 vừa qua thì VNM đã đem lại lợi nhuận 13,83% chỉ trong 5 phiên. Tốc độ tăng giá này thường chỉ thấy ở các cổ phiếu đầu cơ, hôm nay lại xuất hiện ở một blue-chips hạng nặng như VNM.
Từ đầu năm đến nay, VNM chưa bao giờ có quá 4 phiên tăng giá liên tục và biên độ chưa lúc nào trên 10%. Đợt tăng 5 ngày qua là ngoại lệ. Thêm nữa là mức thanh khoản cực lớn so với bình thường của cổ phiếu này.
VNM nhảy vọt lên đỉnh giá cao kỷ lục và vốn hóa cũng tăng rất mạnh. Khoảng cách vốn hóa giữa VNM và GAS giờ chỉ còn chưa tới 1.900 tỷ đồng. Ảnh hưởng tới VN-Index cũng rất mạnh và mức tăng kịch trần hôm nay thừa sức bù đắp cho mức giảm 0,86% ở GAS.
VNM giao dịch nóng bỏng và rất nhiều cổ phiếu lớn khác trong rổ VN30 cũng tăng mạnh. VN30-Index tăng tới 1,82% trong khi VN-Index tăng 1,78%. Rổ này có tới 12/21 cổ phiếu tăng giá vượt 2%.
Ngoài VNM, ấn tượng nhất còn có BVH kịch trần, DPM tăng 3,23%, GMD tăng 2,94%, HCM tăng 4,84%, HSG tăng 2,35%, HVG tăng 2,54%, REE tăng 3,89%, VCB tăng 3,34%.
Sự phối hợp hiệu quả của VNM và VCB, thêm các mã lớn nói trên đã tạo nên phiên tăng bùng nổ của HSX. VN-Index có phiên tăng tốt nhất kể từ ngày 22/7. Độ rộng ở sàn này cũng rất tốt với 130 mã tăng/87 mã giảm.
Sàn HNX tăng yếu hơn do thiếu các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt. HNX-Index chỉ tăng 0,63%, HNX30 tăng 0,65%. Độ rộng cũng khá kém: 101 mã giảm/91 mã tăng. HNX30 có 12 mã tăng/8 mã giảm.
Hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là PVS và SHB đều đứng im nên HNX thiếu đáng kể sức mạnh. Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng không tốt, chỉ có PVG tăng 2,04%, PLC tăng 1,48%, PVC giảm 0,46%, còn lại tham chiếu. Ở HSX, GAS, PVD cũng đều giảm.
Thanh khoản thị trường hôm nay khá ấn tượng với khối lượng khớp lệnh gần 121,5 triệu cổ phiếu, tăng xấp xỉ 14% so với phiên trước. Giá trị khớp lệnh đạt 2.165,6 tỷ đồng, tăng 25%. Nếu tính cả thỏa thuận, tổng giá trị giao dịch đạt 2.416,8 tỷ đồng, tăng 15%.
Gần 80% giá trị giao dịch thị trường phiên này tập trung tại HSX, trong đó khá nhiều cổ phiếu thuộc rổ VN30 giao dịch sôi động. Dẫn đầu là KDC với khoảng 153,8 tỷ đồng giá trị khớp lệnh thành công. Ngày mai là phiên giao dịch không hưởng quyền cổ tức 200% tiền mặt của KDC và thanh khoản cao cho thấy những ai muốn hưởng phần cổ tức này đã mua vào.
Ít nhất nhà đầu tư mua KDC hôm nay vẫn có lợi thế hơn những nhà đầu tư đua giá hôm 28/7 khi mức giá cao nhất hôm đó là 50.500 đồng, hôm nay chỉ là 48.400 đồng và đóng cửa ở 48.200 đồng. Kể từ khi xuất hiện tin cổ tức khủng, KDC đã giảm gần 4,6% giá trị.
Thay đổi mấu chốt của phiên hôm nay là nhịp kéo giá các cổ phiếu trụ ngân hàng ngay đầu phiên chiều. Buổi sáng chính nhóm này triệt tiêu sức mạnh của VIC và VHM. Điểm tích cực là nhịp kéo này được hưởng ứng khá tốt.
15 phút đầu tiên của phiên chiều nay đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện bán tháo và lao dốc của cổ phiếu. Trong khi VIC, VHM vẫn chưa kịp phản ứng thì loạt blue-chips ngân hàng được kéo thốc giá. VN-Index phục hồi mạnh 1,4% chỉ trong thời gian rất ngắn này, tạo đà cho toàn bộ nhịp tăng còn lại.
Sự phục hồi mạnh của VIC và VHM đang giúp VN-Index điều chỉnh rất nhẹ trong phiên sáng nay. Tuy nhiên cổ phiếu đang thể hiện bức tranh khác khi tới trên 56% các mã có giao dịch của chỉ số đã lao dốc quá 1% giá trị, trong đó gần 130 mã giảm quá 2%.
Tốc độ giảm chóng mặt hôm nay gợi nhớ lại phiên ngày 9/3 vừa qua khi nhịp ép cuối đi vào giai đoạn kinh hoàng nhất. Nhà đầu tư nội lẫn ngoại đang tranh nhau thoát ra và khi tiền chỉ chấp nhận chờ giá rất thấp, biên độ giảm mở rộng là điều tất yếu.
Sự sợ hãi tăng vọt trong phiên chiều khi nhà đầu tư đồng loạt chấp nhận hạ giá xuống để có thể thoát ra. Thanh khoản không tăng nhiều so với buổi sáng, nhưng giá cổ phiếu giảm rất mạnh. VN-Index đóng cửa bốc hơi 3,58% (-62,03 điểm) là mức giảm trong ngày “sốc” nhất kể từ đầu tháng 3/2026.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.