
Đà tăng mạnh mẽ trong phiên hôm nay dựa nhiều vào cơ hội VIC tăng giá nhờ thông tin phát hành riêng lẻ thành công. Thực ra thông tin này không có gì là bí mật và bất ngờ. VIC đã bị tranh thủ xả khá lớn.
Phần lớn thời gian giao dịch cả sáng lẫn chiều, thị trường diễn biến chậm và dao động hẹp. Duy nhất 30 phút đầu phiên chiều xuất hiện một đợt bùng nổ tăng khá ấn tượng. VN-Index chạy một mạch lên 981,22 điểm, tăng trên tham chiếu 0,57% dưới lực kéo chủ đạo từ VIC.
Trước khi thị trường mở cửa trở lại sau giờ nghỉ trưa, VIC xuất hiện tin có tổ chức nước ngoài mua phát hành riêng lẻ giá 113.000 đồng. Ngay lập tức VIC được kéo giá vù vù từ 116.000 đồng lên 118.900 đồng trong khoảng 50 phút, tức là tăng 2,5%. VN-Index hưởng lợi lớn từ biến động mạnh này, chưa kể các cổ phiếu khác không hiểu chuyện gì cũng tăng theo.
VIC sau đó bị xả rất khéo, giá chỉ từ từ trượt xuống. Dường như đã có hoạt động đầu cơ từ trước và chờ đến hôm nay để xả. VIC đóng cửa tụt về 116.900 đồng, chỉ còn tăng 1,39% so với tham chiếu. Khối lượng giao dịch của VIC đạt 773.000 cổ phiếu, cao nhất kể từ ngày 26/4 vừa rồi.
VIC trượt giá đã khiến VN-Index mất đà thấy rõ. Nhiều cổ phiếu lớn khác cũng tụt theo. VN30-Index thu hẹp đà tăng đáng kể trước khi xuất hiện sức ép cuối cùng lúc đóng cửa. Chỉ số này chốt giảm 0,14% dưới ảnh hưởng khá mạnh từ SAB. Cổ phiếu này đang ở tham chiếu bị ép giảm 3,16%.
Thực ra ảnh hưởng của SAB cũng không đến mức quá nhiều vì SAB vốn hóa khá nhỏ trong VN30 (đứng thứ 17), còn kém cả EIB, STB, FPT, HDB... Ảnh hưởng lớn hơn đến từ VIC, bị ép biến động giảm 1.400 đồng ở đợt đóng cửa; MSN tụt 500 đồng, TCB tụt 100 đồng, HPG, MBB, VCB, VRE, MWG cũng đều yếu đi. Các mã này tác động mạnh hơn cả SAB.
Ngược lại VN-Index chịu tác động của SAB khá nhiều thì lại có VHM, VNM, BID mạnh lên lúc đóng cửa. Do đó chỉ số này vẫn trụ lại được trên tham chiếu dù gần như mất sạch mức tăng. VN-Index đóng cửa chỉ còn tăng 0,05 điểm, về mức 975,69 điểm, trong khi VN30-Index giảm 0,14%.
Độ rộng của sàn HSX cũng chỉ còn 124 mã tăng/158 mã giảm VN30 có 10 mã tăng/14 mã giảm. Độ rộng thu hẹp lại đáng kể cho thấy áp lực chốt lời cũng diễn ra ở nhiều cổ phiếu. HVG, POW, NBB, LHG, DIG, ASM... đều sụt giảm khá mạnh dù không liên quan gì đến nhóm blue-chips.
Những cổ phiếu trụ cột của đợt tăng vừa rồi chỉ còn sót lại VIC, VHM và VNM. VCB, VRE, VPB, VJC đã dừng ở tham chiếu còn TCB giảm 0,84%, SAB giảm 3,16%, MSN giảm 0,91%, MBB giảm 0,7%, HPG giảm 0,31%, BID giảm 0,91%.
Thanh khoản thị trường hôm nay cũng tương đối yếu. Riêng ROS lại được tạo thanh khoản cực lớn và chiếm 9,8% tổng giá trị khớp hai sàn, chiếm 11% sàn HSX và chiếm 20,3% rổ VN30. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên này đạt 3.177 tỷ đồng, giảm 16,7% so với ngày hôm qua và nếu không tính ROS thì giảm 18%.
Khối ngoại tiếp tục duy trì bán ròng nhưng quy mô có nhỏ lại còn khoảng 79 tỷ đồng trên hai sàn. Cụ thể, HSX bị bán 673,5 tỷ đồng, mua vào 555,1 tỷ đồng. HNX bị bán 18,5 tỷ, mua 58,5 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ E1 tiếp tục nằm trong danh sách bán ròng, các blue-chips có HPG, VHM, VRE, BID, HDB, VIC, STB, MSN... Phía mua ròng có HSG, MSH, BVH.
Như vậy tính đến ngày 3/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 69 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, DQC, DGC, HVN...
Tự doanh bán ròng 168,1 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 160,3 tỷ đồng.
Rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, liên tục và sẽ rà soát lưu ý thời điểm có hiệu lực pháp luật của dự án Luật...
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.