
Sau tuần tái cơ cấu êm đẹp của hai quỹ ETF, tưởng như thị trường sẽ cất đi gánh nặng để phục hồi thì hôm nay đà lao dốc còn kinh khủng hơn. VN-Index mất 2,87% còn VN30-Index mất tới 3,45%.
Mức giảm này gợi nhớ tới các phiên lao dốc kinh hoàng hồi tháng 4, tháng 5 vừa qua nhưng rõ ràng hiện tại thị trường không nguy hiểm như vậy. Mức điều chỉnh giá đã khá mạnh và VN-Index cũng thấp hơn nhiều.
Tuy vậy, cung cầu trên thị trường lại là yếu tố quyết định. Hôm nay lực bán giá thấp gia tăng đáng kể và nhất là sức ép từ khối ngoại quá lớn.
Chỉ số VN30-Index giảm 3,45% cũng đủ thấy mức mất giá của blue-chips lớn đến đâu. Rổ này chỉ còn duy nhất 3 cổ phiếu tăng giá là BVH tăng 0,58%, KDC tăng 1,85%, SBT tăng 0,34%. Cả 3 mã này đều không có ảnh hưởng gì đáng kể tới chỉ số nếu nhìn từ vốn hóa cũng như sức ép của phía giảm.
27 cổ phiếu trong rổ này giảm giá, trong đó 21 mã giảm trên 2%. Blue-chips mà giảm trên 2% thì chỉ số không thể chịu đựng nổi và các mã khác tăng gần như vô ích. Sức ép lớn nhất đến từ GAS giảm 6,15%, VNM giảm 4,06%, VCB giảm 4,24%, SAB giảm 1,11%, HPG giảm 6,51%, CTG giảm 4,61%, PLX giảm 4,16%, VJC giảm 4,62%, TCB giảm 4,94%...
Nhóm cổ phiếu tài chính trên HSX hôm nay giảm 3,96%, nhóm vật liệu giảm 5,2%, nhóm năng lượng giảm 3,49%.
Bất ngờ lớn nhất có lẽ là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi hai quỹ ETF kết thúc tuần giao dịch tái cơ cấu nhưng hôm nay khối ngoại vẫn được ghi nhận bán ra rất lớn. Tổng giá trị bán ròng trên hai sàn chính lên tới 453,1 tỷ đồng. Nếu giao dịch này ở trong đợt tái cơ cấu ETF thì không có gì đáng ngại vì đó là dạng giao dịch bán một lần là xong. Hôm nay bán ra mạnh là điều khác thường.
Khối ngoại xả trên HSX phiên này khoảng 781,4 tỷ đồng, không lớn so với các phiên tuần trướcmà ETF bán. Tuy nhiên mức mua vào đã thấp đáng ngạc nhiên, chỉ là 346,4 tỷ đồng. HPG, nhóm VIC, VHM, VRE, nhóm ngân hàng với HDB, BID là trọng tâm bán ra.
Độ rộng thị trường hôm nay rất hẹp với 139 mã tăng/312 mã giảm. Trên cả hai sàn có 197 cổ phiếu giảm trên 2% và nếu tính từ 1% thì tới 357 mã.
Thị trường chứng kiến áp lực bán tăng mạnh ở phiên chiều và VN-Index thủng 1000 điểm cũng trong thời điểm này. Thanh khoản phiên chiều tăng vọt lên 2.699 tỷ đồng trong khi phiên sáng chỉ là 1.586 tỷ đồng. Mặc dù buổi chiều giao dịch lớn hơn nhưng cả phiên hôm nay giá trị khớp lệnh cũng vẫn rất thấp.
Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico và Vietjet, đã tham dự lễ rung chuông khai mở phiên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thực hiện lúc 9 giờ 30 sáng ngày 21/9.
Cho đến thời điểm hiện tại, chưa thấy dòng vốn từ các quỹ chủ động vào Việt Nam một cách mạnh mẽ. Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ròng.
Sau động thái tăng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào tuần trước, đồng yên đương đầu áp lực giảm giá trở lại, đảo ngược xu thế phục hồi từ đầu tháng 9...
Ngày thứ Hai (21/9), FTSE Russell chính thức đưa thị trường chứng khoán Hy Lạp trở lại nhóm thị trường phát triển, đánh dấu thêm một bước phục hồi của nước này sau cuộc khủng hoảng nợ công…
Đà tăng mạnh trong mấy ngày gần đây đã đưa giá bitcoin vượt ngưỡng 87.000 USD, cao nhất từ đầu năm...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Sau hơn nửa năm xung đột Mỹ - Iran, những kỳ vọng rằng căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt, eo biển Hormuz được khai thông và giá dầu trở lại vùng 70-80 USD/thùng đang gặp nhiều thách thức. Đầu tháng 9/2026, giá dầu Brent đã tiến sát 100 USD/thùng. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số này.