
Thị trường đã trải qua một phiên giao dịch đầy cảm xúc và những ảnh hưởng từ biến động của thị trường quốc tế đã khiến tâm lý trở nên mong manh hơn. Hơn 45 điểm đã bốc hơi khỏi VN-Index lúc hoảng loạn đỉnh điểm.
VN-Index điều chỉnh mạnh từ sáng với các nhịp giảm liên tục xen kẽ nhịp phục hồi rất yếu. Nhịp giảm quyết định lại diễn ra tới tận sau 14h, mà thông thường ở thời điểm này thị trường đã quay đầu phục hồi nếu như trước đó giảm mạnh. VN-Index chạm 941,57 điểm lúc 14h13, sau đó mới đi lên.
Rổ VN30 chứng kiến 11 cổ phiếu giảm sàn và hầu hết đều phải trải qua giai đoạn chặn bán sàn. Đó là HSG, BID, BVH, CTG, GAS, GMD, MWG, PLX, ROS, SBT, SSI. Ngoài ra còn phải kể tới VPB, TCB, TPB ngoài rổ này cũng có lúc giảm sàn.
Có thể thấy ngay nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm sàn rất nhiều. Đây là nhóm chi phối được chỉ số. GAS cũng rất lớn. VNM tuy không giảm sàn nhưng lúc VN-Index chạm đáy cổ phiếu này cũng giảm 4,4%, SAB giảm 6,94%, VIC giảm 5,19%. Với từng đó cổ phiếu lớn giảm sâu, chỉ số cắm đầu cực mạnh là điều đương nhiên. Bản thân chỉ số VN30-Index lúc chạm đáy cũng giảm tới 5,28%.
Thị trường đột nhiên lao dốc kinh hoàng cũng một phần do biến động quá lớn từ thị trường chứng khoán châu Á. Đặc biệt là chứng khoán Trung Quốc giảm 3,78%, Hồng Kông giảm 2,96%.
Hoạt động bán tháo mạnh trên thị trường Việt Nam đã có từ hôm qua và với mức giảm kinh khủng như hôm nay, hàng loạt nhà đầu tư phải cắt lỗ. Nhóm blue-chips chịu ảnh hưởng nặng nhất từ hoạt động này.
Thanh khoản gia tăng đã cho thấy có lượng tiền lớn vào bắt đáy và bản thân khối ngoại hôm nay cũng giảm bán ròng và có mua vào khá lớn. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng vọt lên mức 6.476,4 tỷ đồng, tăng 51% so với hôm qua. Đây là phiên thanh khoản lớn nhất kể từ ngày 26/4 và là phiên khớp trên 6.000 tỷ đồng đầu tiên kể từ đầu tháng 5.
Cầu bắt đáy đã kéo cổ phiếu phục hồi khá tốt trong 15 phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục cũng như đợt đóng cửa. VN-Index phục hồi lên 962,16 điểm, thu hẹp mức giảm từ 4,64% xuống còn 2,55% so với tham chiếu.
Rổ VN30 từ chỗ có 11 mã giảm sàn, đóng cửa chỉ còn lại ROS. Tuy nhiên vẫn rất nhiều mã giảm mạnh như VNM giảm 3,71%, GAS giảm 3,33%, VJC giảm 3,03%, SAB giảm 3,02%, MSN giảm 4,76%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng phục hồi khá tốt và VCB, HDB giật lên được tham chiếu, BID chỉ còn giảm 1,83%, CTG giảm 1,74%.
Đà phục hồi chủ đạo là ở các blue-chips đã giúp VN-Index phục hồi mạnh. Chỉ số VN30-Index đóng cửa cũng chỉ còn giảm 2,6% và giá trị khớp lệnh đạt 3.446,7 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu tháng 5.
Khối ngoại hôm nay cũng không bán ròng nhiều nữa, trên cả hai sàn giao dịch ròng chỉ khoảng 79,1 tỷ đồng. Khối này vẫn bán ra nhiều nhưng cũng đã quay lại mua rất lớn. Cụ thể, trên HSX, khối này bán 1.225,8 tỷ đồng và mua gấp 3,3 lần hôm qua với 1.135,1 tỷ đồng. Trên HNX khối này bán 39,4 tỷ đồng và mua 51 tỷ đồng.




Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 794,8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 954,9 tỷ đồng qua khớp lệnh.
Với nhà đầu tư, năm 2026 là thời điểm để định vị, còn năm 2027 sẽ là thời điểm để kiểm chứng. Thành công của giai đoạn tới sẽ được quyết định không phải bởi các mục tiêu được công bố, mà bởi khả năng chuyển hóa cải cách thành tăng trưởng và dòng vốn thực tế.
Điều quan trọng của một thị trường tài chính toàn cầu là đội ngũ những người làm nghề có kiến thức chuyên môn vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, tư duy đổi mới, năng lực hội nhập và khả năng thích ứng với những thay đổi rất nhanh của thị trường tài chính toàn cầu.
Việc nới trần diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi toàn ngành còn thấp, trong khi tín dụng ngân hàng vẫn là kênh chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, qua đó làm gia tăng rủi ro thanh khoản của hệ thống.
Mặc dù thanh khoản chiều nay suy giảm so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại cao hơn, cho thấy có tín hiệu giảm bán. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt và tăng giá vượt trội blue-chips.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.