
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Lan Ngọc
27/11/2018, 16:37
Từ đỉnh cao nhất trên 930 điểm, VN-Index tụt dốc nhanh chóng và chỉ có may mắn từ các trụ mới giúp chỉ số đứng trên ngưỡng 920 điểm
Phiên tăng rực rỡ của thị trường quốc tế đêm qua đã không thể giúp VN-Index mạnh mẽ hơn được trong ngày hôm nay. Từ đỉnh cao nhất trên 930 điểm, VN-Index tụt dốc nhanh chóng và chỉ có may mắn từ các trụ mới giúp chỉ số đứng trên ngưỡng 920 điểm.
VN-Index đóng cửa ở mức 923,12 điểm, tăng nhẹ 0,23%. Đây không thể xem là thành công vì đầu phiên, chỉ số còn tăng tới 1,01% so với tham chiếu. Thị trường chỉ tăng rực rỡ được vài phút ngắn ngủi, toàn bộ thời gian sau đó là đà trượt dốc.
Điều may mắn là một vài trụ lớn vẫn giúp chỉ số không tụt hẳn xuống dưới tham chiếu. Đó là VNM tăng 2,76%, VHM tăng 1,69%, VIC tăng 1% và SAB tăng 1,64%. Đây là các trụ duy nhất còn đủ mạnh để cân bằng thị trường. VN30-Index chốt phiên chỉ tăng đúng 0,03% với 8 mã tăng/20 mã giảm.
Chỉ riêng 4 trụ lớn nhất đã giúp VN-Index có được 0,5% điểm tăng, trong khi chỉ số chỉ tăng 0,23%. Độ rộng quá hẹp ở rổ blue-chips trong khi đầu ngày VN30 còn tăng gần 1% cho thấy toàn bộ rổ này đều hạ độ cao, đa số cổ phiếu giảm đến mức rơi vào vùng đỏ.
Đỉnh cao nhất của VN-Index hôm nay đạt tới 930,37 điểm trong khi đỉnh cao nhất hồi đầu tháng là 932,86 điểm. VN-Index đã áp rất sát đỉnh cao cũ nhưng một lần nữa không đủ sức vượt qua. Đồng loạt các cổ phiếu quay đầu giảm đã khiến tình thế trở nên khó khăn hơn.
Các trụ còn tăng hôm nay không đại diện được cho các nhóm cổ phiếu dẫn dắt. VNM tăng vẫn nhờ khối ngoại mua mạnh. VIC, VHM, SAB cũng tương tự. Gần như chỉ có dòng vốn ngoại mua vào đẩy các trụ tăng còn độ rộng thay đổi rất nhanh chuyển sang tiêu cực về cuối phiên. HSX đóng cửa với 126 mã tăng/167 mã giảm, trong khi lúc VN-Index đạt đỉnh, số cổ phiếu tăng giá nhiều gấp đôi số giảm.
Cổ phiếu ngân hàng cho thấy sự thất bại đáng kể. VCB đóng cửa giảm 1,11%, VPB giảm 2,78%, STB giảm 1,22%, MBB giảm 0,72%, CTG giảm 0,89%, HDB giảm 0,98%, TPB giảm 2,08%, BID giảm 0,63%, ACB giảm 1,03%. Cổ ngân hàng duy nhất tăng là TCB tăng 0,19%.
Biến động ở các cổ phiếu ngân hàng đại diện cho biến động của VN-Index phiên này. Đầu phiên các mã ngân hàng rất mạnh như VCB còn tăng 1,3%, VPB tăng 0,69%, MBB tăng 0,96%, CTG tăng 1,56%... Áp lực chốt lời đã xuất hiện dồn dập về cuối phiên, đẩy cả nhóm trượt dốc và giảm sâu qua tham chiếu.
Cổ phiếu dầu khí cũng là một thất bại, bất chấp giá dầu có diễn biến phục hồi. GAS đóng cửa giảm 0,22% từ mức tăng tới 1,76% đầu phiên. PLX đánh mất hết mức tăng 1,2% đầu phiên, lui về tham chiếu. PVS đóng cửa còn giảm tới 2,08%, đầu phiên tăng 1,56%. Những blue-chips như VRE, VJC, MSN... đến cuối phiên cũng bị xả mạnh.
Thanh khoản phiên này tăng vọt do nhà đầu tư bán ra lớn hơn. Tổng giá trị khớp lệnh tăng gần 13%, đạt 2.700 tỷ đồng. Mức giao dịch này chưa phải là nhiều nhưng so với các phiên thanh khoản rất kém gần đây thì cũng là tăng. Chỉ tiếc rằng độ rộng rất hẹp phản ánh áp lực bán lấn át hoàn toàn.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng là điểm sáng duy nhất hôm nay. Tổng giá trị mua ròng hai sàn khoảng 87 tỷ đồng. Khối này tập trung mua ròng mạnh tại VNM, HPG, SSI, STB, GMD, HDB, BID. Phía bán ròng có NVL, GAS, VCB, PVD.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Tuần này, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có những hiệu dịu đi, khi hai bên chính thức công bố các biện pháp đã được nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 10...
Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường công tác tuyên truyền và đào tạo nhà đầu tư, đặc biệt là phát triển nhóm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và việc phát hành trái phiếu cần gắn với định mức tín nhiệm để nâng cao tính minh bạch và công khai.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: