
Một thoáng vượt lên 972 điểm rồi cả phiên sáng giăng co quanh 970 điểm, cuối cùng VN-Index vẫn thất bại. Hôm nay chưa phải là ngày may mắn của chỉ số này khi SAB sụt giảm mạnh.
Khoảng cách tới đỉnh 970 điểm của VN-Index đang thu hẹp dần nhưng cơ hội vẫn chưa thực sự rõ ràng khi thiếu đi tính đồng thuận ở các cổ phiếu lớn. Ngay đầu phiên SAB có một cú nhảy tăng 1,17% khiến VN-Index bứt phá ngay qua đỉnh 970 điểm, thậm chí lên 972,6 điểm. Tuy nhiên, thị trường đã không thể duy trì được mức tăng cao như vậy khi SAB quá bất ổn.
Lợi thế của hàng trăm ngàn cổ phiếu bắt đáy tại SAB vẫn đang là mối lo ngại lơ lửng của những nhà đầu tư muốn đẩy giá cổ phiếu này lên. Khi SAB vừa bật tăng, lập tức áp lực bán mạnh lên đã nhanh chóng dìm giá trở lại tham chiếu rồi ép xuống dưới tham chiếu. Từ khoảng 9h30 trở đi, SAB không còn cơ hội nào tăng giá nữa, dù xuất hiện thêm vài đợt phục hồi yếu trong thế giảm.
Mặc dù thanh khoản hôm nay không thật sự lớn ở SAB, chỉ giao dịch 156.790 cổ phiếu, giảm nhẹ khoảng 10% so với hôm qua, nhưng SAB vẫn đang bị xả âm thầm. Các nhịp tăng giá đều kết thúc bằng sức ép lớn từ phía bán. Việc xả thành công gần 157.000 cổ phiếu mà chỉ khiến giá giảm 1,87% so với tham chiếu có thể xem là thành công. Hôm qua SAB đã phải sụt giảm tới 2,9%.
SAB giảm giá khá mạnh đã khiến VN-Index mất đà, dù mức điểm lấy đi cũng chỉ là 0,8 điểm hay 0,12%. Kể cả khi SAB đứng tham chiếu thì VN-Index vẫn chưa đủ điểm để vượt đỉnh 970. Tuy nhiên SAB có tác động lớn ở những nhịp biến động xen kẽ với các cổ phiếu khác.
Ví dụ các nhịp giảm của SAB ở phiên chiều gần như ngược với các nhịp tăng của VCB, VNM, triệt tiêu đáng kể lực kéo từ các trụ này. Nếu SAB được nâng đỡ giá tốt hơn thì ở phiên chiều, thị trường đã không phải chứng kiến một nhịp giảm lớn, đẩy VN-Index xuống vùng giá đỏ.
Quả thực việc VN30-Index lúc đóng cửa cũng chỉ tăng được 0,24% là biểu hiện rõ nhất của sức kéo chung từ nhóm blue-chips là hạn chế. Nếu SAB đứng tham chiếu, VN30-Index cũng chỉ tăng được 0,35%, tức là không cải thiện được nhiều. Vì vậy ngoài SAB còn có các cổ phiếu khác cũng tác động xấu.
Đáng kể nhất sau SAB là VIC, cổ phiếu giảm giá 1,03%. VRE cũng rơi 1,15%, mất hơn một nửa mức tăng của phiên hôm qua. VJC giảm 0,35%, MSN giảm 0,66%, MWG giảm 1,52%, SSI giảm 1,07%, BHN giảm 1,61% cũng là các cổ phiếu kìm hãm cơ hội vượt đỉnh của VN-Index. Riêng rổ Vn30 cũng chỉ có 16 mã tăng/13 mã giảm, sàn HSX là 138 mã tăng/138 mã giảm.
Độ rộng thị trường nói trên phản ánh trạng thái giao dịch cân bằng và phân hóa giữa các cổ phiếu, kể ở với nhóm blue-chips. Sự đồng thuận chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong buổi sáng, sau đó cổ phiếu chịu tác động của cung cầu riêng rẽ.
VN-Index đóng cửa hôm nay vẫn tăng sang ngày thứ 4, đạt 968,46 điểm. Khoảng cách tới đỉnh 970 điểm không nhiều, chỉ cần các trụ không xuất hiện các biến động xấu bất ngờ, cơ hội vượt đỉnh vẫn mở rộng.
Thanh khoản thị trường hôm nay là một điểm nhấn tốt, khi giá trị khớp lệnh lên tới 5.139,2 tỷ đồng, tăng 22,5% so với phiên trước. Nhà đầu tư đã mua vào mạnh hơn nhưng cũng gặp áp lực bán tốt nên hiện tượng phân hóa xuất hiện. Cả hai sàn có 13 cổ phiếu giao dịch được trên 100 tỷ đồng giá trị hôm nay, trong đó có 5 mã giảm giá. Như vậy chính thanh khoản lớn cũng là do sự phân hóa của cổ phiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài có thêm một phiên mua ròng rất mạnh, với mức vốn vào tổng hợp tới 294,5 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 20 phiên. Cụ thể, tổng giá trị mua vào bao gồm cả thỏa thuận đạt 744,3 tỷ đồng, bán ra 449,8 tỷ đồng
Hàng loạt cổ phiếu được mua ròng rất lớn, với HPG 81,1 tỷ đồng, VIC 72,9 tỷ, VCB 27,8 tỷ, VJC 27,5 tỷ, MSN 25,1 tỷ, VNM 21,3 tỷ, HAG 14,9 tỷ, VCI 14,6 tỷ. Phía bán có PAN -92,9 tỷ nhờ thỏa thuận, HBC -19,1 tỷ.
Các chuyên gia trong một cuộc khảo sát đã nâng dự báo giá dầu năm 2026, cho rằng giá dầu thô Brent sẽ đạt mức trung bình gần 90 USD/thùng, do tình trạng gián đoạn nguồn cung lấn át mối lo về nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu...
Theo đánh giá của Chứng khoán MBS, trong khi VHM được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến nhờ mở bán các dự án lớn, VRE tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận, thì nhiều doanh nghiệp khác như DXG, KDH và NLG chịu áp lực từ thị trường bất động sản suy giảm, lãi suất cao và tiến độ bàn giao.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay ghi nhận mức tăng đột biến gần 33% so với sáng hôm qua nhưng phần lớn là do giao dịch ở PNJ. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra chiếm tới hơn 77% giao dịch ở cổ phiếu này với giá trị ròng 937,7 tỷ đồng. Nếu không tính PNJ, thanh khoản HoSE chỉ tăng nhẹ 6%.
Lạm phát còn cao, áp lực tỷ giá và thanh khoản trong nước chưa dồi dào có thể hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ. Mùa công bố kết quả kinh doanh cũng sẽ làm rõ những thách thức từ nền lợi nhuận cùng kỳ cao và chi phí vốn gia tăng.
Thị trường trái phiếu toàn cầu lại chịu áp lực bán tháo mạnh trong phiên ngày thứ Năm (1/10), đẩy lãi suất đi vay của các chính phủ từ Mỹ đến Pháp và Nhật Bản lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.