
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Lan Ngọc
27/12/2018, 16:40
Trong khi đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh giải ngân ròng
Mức tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán quốc tế đêm qua đã tạo cơ hội cho thị trường Việt Nam chấm dứt chuỗi 10 phiên giảm liên tục vừa qua. Bất ngờ là nhà đầu tư lại cho rằng giá tăng là cơ hội để thoát hàng.
VN-Index bùng nổ mạnh mẽ trong buổi sáng và đạt đỉnh lúc cuối phiên ở 906,63 điểm, tăng 1,67% so với tham chiếu. Đó là tất cả những gì bên mua có thể làm được. Đến chiều nhà đầu tư bắt đầu thoát hàng với tốc độ nhanh. Các chỉ số lao dốc trở lại liên tục thậm chí còn trượt thêm tới tận lúc đóng cửa. VN-Index chốt phiên chỉ còn tăng 1,02%.
Đại đa số cổ phiếu trên cả hai sàn đều có diễn biến giống với VN-Index, nghĩa là tăng cao ở giữa phiên nhưng về cuối phiên thì yếu dần. Độ rộng toàn thị trường vẫn rất khá với 310 mã tăng/129 mã giảm. Với số mã tăng giá áp đảo, xu hướng chung của thị trường vẫn là tăng.
Diễn biến đáng chú ý nhất hôm nay là đà trượt dốc buổi chiều. Lực bán khá mạnh xuất hiện tập trung ở nhiều blue-chips nên chỉ số xấu đi nhanh hơn. VN30-Index biểu hiện rõ nhất điều này. Chỉ số tăng tốt nhất 1,36% nhưng đến lúc đóng cửa chỉ còn 0,51%.
Có thể kể tới hàng loạt cổ phiếu bị trượt giá với biên độ rất rộng: VNM hôm nay điều chỉnh giá kỹ thuật và mức tăng cuối phiên sáng khoảng 2,3%, chốt phiên còn 0,16%. VHM cũng mất gần một nửa độ cao, đóng cửa tăng 1,81%. TCB từ tăng 2,5% đã mất gần hết....
Độ rộng của VN30-Index lúc đóng cửa vẫn còn 24 mã tăng/3 mã giảm. 3 cổ phiếu giảm là VJC giảm 1,64%, ROS giảm 6,49%, DPM giảm 0,44%. Có thể thấy số giảm không ảnh hưởng nhiều nhưng mức tăng chỉ số không tốt. Điều đó nghĩa là số còn lại đã hạ độ cao đáng kể.
Những blue-chips còn mạnh hôm nay là VPB tăng 1,79%, VCB tăng 1,33%, PLX tăng 1,81%, HPG tăng 2,15%, GAS tăng 4,22%, VHM tăng 1,81%...
Thanh khoản phiên này cũng một lần nữa gây bất ngờ. Mặc dù biến động rất mạnh nhưng tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 2.699,2 tỷ đồng hai sàn, tăng 12,4% so với ngày hôm qua. Tổng giá trị giao dịch bao gồm cả thỏa thuận đạt 3.831 tỷ đồng.
So với mức giao dịch trung bình gần đây thì thanh khoản hôm nay không có gì đặc biệt. Tuần trước giao dịch khớp lệnh bình quân 3.300 tỷ đồng/phiên. Chỉ 3 phiên đầu tuần này, giao dịch bình quân còn lớn hơn hôm nay (2.881 tỷ đồng/ngày).
Thị trường đã không có chủ lực về thanh khoản. HPG, MBB là hai mã duy nhất khớp trên 100 tỷ đồng cả phiên. Rổ VN30 thanh khoản tăng chưa tới 14% so với hôm qua. Nhóm ngân hàng khá thất vọng về thanh khoản với BID, VPB, TCB rất đuối.
Trong khi đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh giải ngân ròng. Khoảng 167,2 tỷ đồng nữa được bơm ròng vào thị trường phiên này, sau khi đã mua ròng hôm qua 116,7 tỷ đồng. Cụ thể, trên HSX khối này mua 582,5 tỷ đồng và bán 413 tỷ đồng. Trên HNX mua 11,4 tỷ đồng, bán 13,8 tỷ đồng.
Khối này mua ròng mạnh mẽ rất nhiều cổ phiếu như HPG, KDH, KBC, BID, HDB, CII, DXG, SSI, PC1, VIC... Phía bán ròng có EIB, VRE, CTG, VJC, PLX, NVL, MSN.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay tuy bán ròng 844.9 tỷ đồng nhưng riêng khớp lệnh họ mua ròng 1655.3 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể đạt mức 1.800 điểm, với thanh khoản bình quân tăng 10-15% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 1,14 tỷ USD/phiên, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh của quý 3/2025 (3 tỷ USD/phiên).
Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…
Nhịp trượt giảm kéo dài suốt từ đầu phiên tới tận 2h chiều đã tạo sức ép lớn lên lượng hàng lướt sóng. Bao nhiêu người bắt đáy dưới dạng “cưa chân bàn”, bao nhiêu người thực sự thu gom? Thị trường cần giảm để “test” lượng cung này.
Không có diễn biến hấp dẫn ngay từ đầu phiên chiều như hôm qua, thậm chí thị trường còn bị “buông” mãi tới tận 2h mới xuất hiện dòng tiền chủ động. Đợt mua nâng giá này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, không chỉ giúp VN-Index quay đầu tăng mạnh mà còn thúc đẩy làn sóng phục hồi trên diện rộng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: