
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Hà Anh
04/03/2022, 21:14
VDSC đã trở thành cổ đông lớn tại TAC trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa thông qua việc công ty hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường vào ngày 18/01/2022.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE) báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE).
Theo đó, VDSC thông báo đã mua 1.704.623 cổ phiếu TAC và trở thành cổ đông lớn của TAC với tỷ lệ sở hữu 5,03% vào ngày 1/3. Trước giao dịch VDSC chỉ sở hữu có 7 cổ phiếu TAC.
Cùng ngày 1/3, một cổ đông lớn của TAC là ông/bà Vương Kim Vy đã bán 1.708.423 cổ phiếu TAC, chiếm 5,04% theo phương thức khớp lệnh.
Theo dữ liệu trên HOSE, phiên giao dịch ngày 01/3 giá cổ phiếu TAC ở mức 73.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên theo dữ liệu giao dịch ở cổ phiếu TAC, có ghi nhận thoả thuận trên có giá trị hơn 131 tỷ đồng, tương ứng 77.000 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, VDSC đã trở thành cổ đông lớn tại TAC trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa thông qua việc công ty hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường vào ngày 18/01/2022.
Nguyên nhân của việc huỷ niêm yết là do, theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/12/2021 do VSD cung cấp, các cổ đông lớn hiện nắm giữ 31,67 triệu cổ phiếu, tương ứng 93,49% vốn điều lệ của công ty. Như vậy, TAC không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.
Đồng thời, theo định hướng phát triển của Tập đoàn Kido (KDC) - công ty đang sở hữu phần lớn vốn tại TAC - thời gian tới là tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Để giải quyết quyền lợi cho cổ đông, Kido cam kết sẽ thực hiện mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu TAC mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu có nhu cầu chuyển nhượng, tương ứng hơn 3,9 triệu cổ phiếu. Giá thực hiện mua lại theo giá thỏa thuận giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch. Thời gian thực hiện cam kết mua lại là sau khi công ty hoàn tất thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1232.7 tỷ đồng trong phiên VN-Index phá vỡ mốc 1600 điểm, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1363.0 tỷ đồng.
Bất chấp lực đỡ từ nền tảng vĩ mô, VN-Index chậm nhịp hơn so với các thị trường toàn cầu trong tháng 10.
Tháng 10 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 310.651 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 310.000 cá nhân tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: