
Bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua sụt mạnh và thị trường châu Á sáng nay đỏ lừ, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn giữ được đà tăng áp sát đỉnh cao cũ.
VN-Index chốt phiên sáng nay nay tăng 0,31% sau khi đã giảm 0,68% ngay những phút đầu tiên.
Chỉ số dừng ở 1.125,02 điểm, ngay sát đỉnh cao cũ đầu năm nay. Thực ra đà tăng có chững lại một chút ở 30 phút cuối phiên sáng, còn đỉnh cao nhất sáng nay của chỉ số là 1.129,3 điểm, cách đỉnh cao lịch sử của tháng 1/2018 có 0,8 điểm.
Thị trường đầu phiên cũng chịu ảnh hưởng một chút của tình trạng sụt giảm chung trên toàn cầu. Tuy nhiên đến sau 10h30 tình hình cân bằng được thiết lập, VN-Index bắt đầu xanh nhẹ. Thị trường trong nước hầu như không còn "nghe ngóng" bên ngoài nữa và hôm nay là phiên thứ hai điều đó diễn ra.
Nhóm cổ phiếu lớn vẫn đang bị chốt lời và phân hóa khá mạnh. Đó là nguyên nhân khiến đà tăng vượt đỉnh vẫn chưa dứt khoát được. VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,42% với 15 mã tăng/14 mã giảm.
Tình trạng giao dịch bê bết của SAB đang gây vạ đáng kể. Cổ phiếu này sáng nay thuần túy bị nhà đầu tư trong nước bán tháo, đẩy giá giảm tới 2,13%. SAB đã giảm sang phiên thứ 3 liên tục, mất tổng cộng 5,2%. Cổ phiếu này vẫn đang là mã vốn hóa lớn thứ 5 trong chỉ số VN-Index.
Ngoài ra, một số cổ phiếu lớn hôm nay không đồng thuận đỡ thị trường là PLX giảm 1,78%, VIC giảm 0,21%, VCB giảm 0,27%, HDB giảm 1,58%.
Nhóm cổ phiếu quan trọng nhất là ngân hàng cũng đã phân hóa mạnh. CTG vẫn đang cực kỳ cố gắng tăng cao thêm, chốt phiên sáng đang trên tham chiếu 1,19%. Tuy thế cổ phiếu tín hiệu này thực ra là đang suy yếu vì ngay khi VN-Index đạt đỉnh chỉ hơn 30 phút trước giờ nghỉ, CTG còn tăng 2,83%.
Các mã ngân hàng khác tăng không rõ rệt: BID tăng 0,26%, MBB tăng 0,44%, trong khi đã có một số mã quay đầu giảm như VCB, STB, HDB dù trước đó các mã này vẫn còn tăng cùng lúc với thị trường đạt đỉnh.
Hai cổ phiếu trụ lớn nổi lên thay thế ngân hàng sáng nay là GAS tăng 2,63%, VNM tăng 0,92%. Hơn 241,4 triệu cổ phiếu BSR sáng nay lên sàn UpCom và giá nhảy vọt lên 31.000 đồng. Tuy nhiên PLX lại giảm 1,78%.
Thị trường sáng nay vẫn chủ yếu được giữ nhịp từ nhóm cổ phiếu blue-chip. Đang có sự luân phiên nâng đỡ giữa nhóm ngân hàng và một số mã lớn khác. Độ rộng chung của HSX cũng chỉ là 126 mã tăng/143 mã giảm, phản ánh sự phân hóa nhẹ và số giảm vẫn lấn át.
Mặc dù vậy thị trường vẫn có thể xem là đi ngược dòng thành công, trước hết là không bị sức ép nhiều từ diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới. Ngoài ra lực cầu trong nước vẫn đang chống đỡ tốt với lực xả của nhà đầu tư nước ngoài.
Sáng nay khối ngoại giảm bán ra, HSX chỉ còn bị xả tổng cộng 319 tỷ đồng, mua vào 218,4 tỷ đồng. VN30 bị xả 195,2 tỷ, mua vào 135,4 tỷ. HNX bị bán 23,9 tỷ, mua vào 8,3 tỷ.
Mua ròng đáng kể nhất chỉ là vài mã blue-chip, bao gồm VNM, VIC và MSN. SBT, HAG cũng được mua ròng nhẹ. Phía bán khối này vẫn đang xả lớn khá nhiều blue-chip như HCM, HDB, VCB, BID, GMD, HPG, NT2, PLX.
Thanh khoản khớp lệnh đã tăng được hơn 4% so với sáng hôm qua, đạt 4.116,6 tỷ đồng. Vẫn chỉ có các blue-chip tạo thanh khoản chính như CTG, HPG, SSI, NVL, STB, MBB, VCB, ACB.




Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.